Chương 8
“Đúng là lấy vợ quên em!”
Lâm Thiến càng khóc dữ hơn.
“Mọi người nhìn đi, đồ đạc của tôi đều bị ném ra ngoài!”
Tôi đứng bên cạnh, nhìn màn hình điện thoại.
Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Hai chiếc vali ấy vốn do chính cô ta mang đến.
Chu Thành chỉ kéo chúng ra phòng khách.
Vậy mà qua miệng cô ta, chúng đã biến thành bằng chứng của một vụ ngược đãi.
Mẹ chồng đứng bên cạnh cũng phụ họa.
“Con gái tôi khổ quá…”
Tôi không ngăn cản.
Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra.
Chu Thành nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Anh hiểu ý, không nói gì.
Lâm Thiến vẫn đang kể lể.
Cô ta nói tôi ghét trẻ con.
Nói tôi không muốn giúp người thân.
Nói tôi kiếm được tiền nên coi thường em chồng.
Thậm chí còn nói tôi cố tình không cho hai đứa trẻ ăn sáng.
Nghe đến đây, tôi không nhịn được nữa.
“Lâm Thiến.”
Cô ta quay camera về phía tôi.
“Đấy, mọi người xem! Chị dâu tôi còn định mắng tôi!”
Tôi mỉm cười.
“Em cứ quay đi.”
Cô ta sững người.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng chị có một đề nghị. Em đã kể chuyện cho mọi người nghe, vậy để chị bổ sung những phần em chưa kể nhé.”
Lâm Thiến lập tức cảnh giác.
“Chị muốn nói gì?”
Tôi mở album ảnh.
Bức ảnh đầu tiên là phòng ngủ chính vào ngày cô ta mới chuyển đến.
Chiếc giỏ nhựa chứa đồ cá nhân của tôi đặt trên bệ cửa sổ.
Bức ảnh thứ hai là phòng làm việc chật chội, chiếc giường gấp rộng một mét hai.
Bức ảnh thứ ba là hai trang tài liệu bị xé.
Bức ảnh thứ tư là lịch sử thanh toán từ tài khoản của tôi.
Tôi không đưa thông tin cá nhân hay số tài khoản lên màn hình, chỉ cho cô ta xem những bằng chứng mình đang giữ.
“Em có muốn kể với mọi người rằng ngay ngày đầu tiên đến ở nhờ, em đã tự ý chiếm phòng ngủ chính của vợ chồng chị không?”
Lâm Thiến biến sắc.
“Chị…”
“Hay kể rằng suốt hơn hai mươi ngày, anh chị phải ngủ trên chiếc giường gấp trong phòng làm việc?”
“Chị đừng nói linh tinh!”
Có thể bạn thích
Tôi bình tĩnh tiếp tục:
“Em cũng có thể kể rằng hôm nay em muốn lấy nốt phòng làm việc, để ba mẹ con em ở hai phòng, còn vợ chồng chị chuyển sang phòng ngủ phụ.”
Bình luận trên màn hình bắt đầu thay đổi.
“Khoan đã, chuyện gì vậy?”
“Ở nhờ mà chiếm phòng ngủ chính?”
“Thế chủ nhà ngủ ở đâu?”
Lâm Thiến vội vàng che camera.
“Chị đừng có nói nữa!”
Tôi nhìn cô ta.
“Em là người muốn công khai chuyện gia đình. Sao bây giờ lại không cho chị nói?”
Một người xem bình luận:
“Chủ nhà có quyền nói chứ.”
Người khác hỏi:
“Vậy chị dâu có đuổi hai đứa trẻ ra đường không?”
Tôi nhìn thẳng vào camera.
“Không. Chúng tôi đề nghị mẹ con cô ấy chuyển về nhà mẹ ruột hoặc thuê nhà riêng. Chồng tôi cũng đã nói rõ sẽ hỗ trợ chi phí thuê nhà ban đầu. Hiện tại chưa ai bị đưa ra khỏi căn hộ.”
Tôi dừng một chút.
“Và bây giờ mới hơn bảy giờ tối.”
Bình luận lập tức bùng nổ.
“Vậy sao nói bị đuổi giữa đêm?”
“Chủ nhà còn hỗ trợ tiền thuê?”
“Ở nhờ mà đòi chiếm hai phòng?”
Lâm Thiến luống cuống.
Cô ta định tắt phát trực tiếp.
Nhưng vì quá hoảng, ngón tay lại chạm nhầm vào nút chuyển camera.
Ống kính hướng thẳng vào phòng ngủ chính.
Trên giường là bộ chăn ga màu hồng của cô ta.
Trên bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm.
Bên cạnh cửa sổ còn có một chiếc tủ đựng đồ chơi trẻ em.
Căn phòng ấy rõ ràng đã được cô ta biến thành phòng riêng của mình.
Người xem lập tức nhận ra.
“Đây là phòng ngủ chính à?”
“Trông ở rất lâu rồi ấy.”
“Không phải nói chỉ ở nhờ vài hôm sao?”
Lâm Thiến cuối cùng cũng tắt được phát trực tiếp.
Phòng khách trở lại yên tĩnh.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy căm tức.
“Chị hài lòng chưa?”
Tôi đáp:
“Chị không cần người ngoài phán xét em. Chị chỉ cần em trả lại nhà cho chị.”
Đêm đó, Lâm Thiến không chịu chuyển đi.
Cô ta khóa cửa phòng ngủ chính, ôm hai đứa trẻ ở lì bên trong.
Mẹ chồng ngồi ngoài phòng khách, tuyên bố nếu chúng tôi đuổi con gái bà thì bà cũng sẽ tuyệt thực.
Chu Thành nhìn mẹ.
“Mẹ, mẹ ăn tối chưa?”
Bà quay mặt đi.
“Không ăn!”
Anh gật đầu.
“Vậy con để phần cơm trong tủ lạnh. Khi nào mẹ đói thì hâm lại.”
Mẹ chồng lập tức quay phắt lại.
“Con không định dỗ mẹ à?”
Chu Thành đáp:
“Mẹ là người lớn rồi.”
Tôi suýt bật cười.
Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Tối ấy, Chu Thành chủ động trải giường gấp.
Anh nhìn tôi đang ngồi trước máy tính, thấp giọng nói:
“Tiểu Ninh, anh xin lỗi.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã để em chịu đựng lâu như thế.”
Tôi tiếp tục gõ bàn phím.
Chu Thành ngồi xuống cạnh tôi.