“Anh cứ nghĩ Thiến Thiến mới ly hôn, cần thời gian bình tĩnh lại. Anh sợ nếu nói nặng lời, nó sẽ nghĩ cả nhà đều bỏ rơi nó.”

Tôi dừng tay.

“Vậy anh có nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào không?”

Anh im lặng.

Tôi quay sang.

“Em không phải người không biết thông cảm. Ngày anh hỏi em có thể cho Thiến Thiến đến ở không, em đồng ý ngay. Em còn chuẩn bị phòng cho cô ấy.”

“Anh biết.”

“Nhưng sau đó, mỗi lần em bị xâm phạm không gian riêng, anh đều bảo em nhịn.”

Chu Thành cúi đầu.

Tôi nói tiếp:

“Anh không trực tiếp yêu cầu em nhường phòng ngủ chính. Nhưng khi anh biết chuyện mà không giải quyết, sự im lặng của anh đã trở thành sự đồng ý.”

Anh không phản bác.

“Em nói đúng.”

Tôi nhìn anh.

“Chu Thành, điều khiến em buồn nhất không phải Lâm Thiến.”

Anh ngẩng đầu.

“Mà là anh.”

Căn phòng yên tĩnh rất lâu.

Cuối cùng, anh nói:

“Anh hiểu.”

Tôi lắc đầu.

“Hiểu thôi chưa đủ.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói rõ từng chữ:

“Em muốn thấy anh giải quyết chuyện này.”

Chu Thành gật đầu.

“Ngày mai anh sẽ làm.”

Tôi nhìn anh.

“Đừng lại là một lời hứa ngày mai nữa.”

Anh im lặng một lúc rồi đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho một người bạn làm môi giới bất động sản.

Ngay trước mặt tôi, anh nhờ người đó tìm căn hộ hai phòng ngủ trong khu vực gần trường học của hai đứa trẻ, có thể nhận nhà sớm.

Sau đó anh mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra khoản tiền tiết kiệm riêng.

Anh quay sang tôi.

“Anh sẽ dùng tiền tiết kiệm cá nhân của anh hỗ trợ em gái ba tháng tiền thuê nhà. Không dùng tiền chung của chúng ta.”

Tôi không nói gì.

Anh tiếp tục:

“Anh cũng sẽ nói rõ với nó, từ ngày mai không được tự ý sử dụng bất kỳ phòng nào ngoài phòng ngủ phụ trong thời gian chờ chuyển đi.”

Tôi nhìn anh một lúc.

Cuối cùng chỉ đáp:

“Được.”

Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi gọi cả họ đến.

Chính xác hơn là bà lập một nhóm trò chuyện gia đình, rồi gửi vào đó một đoạn ghi âm.

Trong đoạn ghi âm, bà khóc lóc kể rằng con trai lớn bị vợ xúi giục, định đuổi em gái và hai đứa cháu ra đường.

Chưa đầy một tiếng, điện thoại Chu Thành đã nhận hơn mười cuộc gọi.

Bác cả gọi đến trước.

“Thành Thành, chuyện gì vậy? Em gái con vừa ly hôn, sao con lại đuổi nó?”

Chu Thành bình tĩnh đáp:

“Bác nghe ai nói?”

“Mẹ con nói.”

“Vậy bác có muốn nghe con kể không?”

Bác cả hơi khựng lại.

“Con nói đi.”

Chu Thành kể lại toàn bộ sự việc.

Từ chuyện chiếm phòng ngủ chính, sử dụng đồ đạc của tôi, cho đến yêu cầu lấy thêm phòng làm việc.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó bác cả hỏi:

“Thế Thiến Thiến ở nhà con bao nhiêu ngày rồi?”

“Hơn hai mươi ngày.”

“Nó có định chuyển đi không?”

“Không. Nó còn muốn đăng ký cư trú dài hạn.”

Bác cả thở dài.

“Con bé này đúng là quá đáng.”

Chu Thành nói:

“Con sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà, nhưng không thể để nó ở đây nữa.”

Bác cả lập tức đáp:

“Đúng. Giúp đỡ là một chuyện, không thể để nó chiếm nhà người khác.”

Cuộc gọi thứ hai là của dì hai.

Lần này, Chu Thành không giải thích dài dòng.

Anh chỉ hỏi:

“Dì, nếu con dẫn vợ đến nhà dì ở nhờ rồi yêu cầu dì nhường phòng ngủ chính, dì có đồng ý không?”

Dì hai lập tức đáp:

“Đương nhiên là không!”

“Vậy con cũng không đồng ý.”

Dì hai im lặng.

Sau đó nói:

“Ừ, thế thì đúng là Thiến Thiến sai.”

Đến cuộc gọi thứ năm, mẹ chồng tôi bắt đầu thấy tình hình không ổn.

Bà chạy đến giật điện thoại của Chu Thành.

“Con đang nói xấu em gái với họ hàng à?”

Chu Thành nhìn bà.

“Mẹ, con chỉ kể sự thật.”

“Con không thể giữ thể diện cho em gái sao?”

“Vậy sao mẹ không giữ thể diện cho vợ con?”

Mẹ chồng sững người.

Chu Thành tiếp tục:

“Mẹ gửi tin nhắn vào nhóm họ hàng, nói Tiểu Ninh độc ác, vô tình. Mẹ có từng nghĩ những lời ấy sẽ ảnh hưởng đến cô ấy thế nào không?”

Bà ấp úng.

“Mẹ chỉ muốn mọi người khuyên con…”

“Khuyên con ép vợ nhường thêm một phòng?”

Mẹ chồng không nói được nữa.

Ngay lúc đó, điện thoại của bà reo lên.

Là bác cả.

Bà vừa nghe máy đã vội khóc.

“Anh cả, anh phải làm chủ cho em…”

Không ngờ bác cả ngắt lời.

“Em à, anh nghe Thành Thành kể rồi.”

Mẹ chồng khựng lại.

Bác cả nói tiếp:

“Thiến Thiến ly hôn thì đáng thương, nhưng không thể vì nó đáng thương mà bắt con dâu em chịu thiệt. Căn nhà là của hai vợ chồng, sao em lại giúp con gái chiếm phòng của người ta?”

Mẹ chồng lập tức phản bác:

“Đó là nhà anh trai nó!”

“Thì cũng là nhà chị dâu nó!”

Giọng bác cả nghiêm khắc.

“Em đừng bênh con vô lý nữa. Nếu thương Thiến Thiến thì đón nó về nhà em. Nếu thấy nhà chật thì góp tiền giúp nó thuê nhà. Đừng lấy sự rộng lượng của người khác làm bổn phận.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo