Chương 10
Mẹ chồng đỏ bừng mặt.
Tôi đứng bên cạnh, không nói gì.
Nhưng trong lòng bỗng nhẹ đi một chút.
Buổi chiều, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Chồng cũ của Lâm Thiến đến.
Anh ta tên Hứa Minh Viễn, hơn Lâm Thiến ba tuổi, làm quản lý kỹ thuật cho một công ty thiết bị điện tử.
Tôi từng gặp anh ta vài lần trong những bữa cơm gia đình.
Ấn tượng của tôi về anh ta không quá sâu sắc.
Chỉ nhớ người này ít nói, ăn mặc giản dị, mỗi lần gặp đều khá lễ phép.
Hứa Minh Viễn gọi điện trước cho Chu Thành.
Anh ta nói muốn đến thăm hai đứa trẻ, đồng thời trao đổi về việc sắp xếp chỗ ở và lịch chăm sóc con.
Chu Thành hỏi ý kiến Lâm Thiến.
Cô ta lập tức nổi giận.
“Không cho anh ta đến!”
Chu Thành hỏi:
“Vì sao?”
“Vì em không muốn gặp!”
“Nhưng anh ta là bố của hai đứa trẻ.”
Lâm Thiến hét lên:
“Anh định giúp anh ta cướp con của em à?”
Chu Thành không tranh cãi.
Anh chỉ nói:
“Anh sẽ không can thiệp vào quyền nuôi con của hai người. Nhưng em không thể lấy nhà anh làm nơi trốn tránh mọi cuộc trao đổi.”
Cuối cùng, Hứa Minh Viễn vẫn đến.
Anh ta không vào nhà ngay mà đứng ngoài hành lang, mang theo hai túi quà cho con.
Nhìn thấy bố, đứa cháu trai lập tức chạy tới.
“Bố!”
Hứa Minh Viễn cúi xuống ôm con.
Đứa cháu gái lớn cũng bước đến, nhưng vẻ mặt hơi do dự.
Lâm Thiến đứng sau lưng hai đứa trẻ, lạnh lùng nói:
“Anh đến làm gì?”
Hứa Minh Viễn đáp:
“Anh đến gặp con. Chúng ta đã thống nhất lịch thăm nom từ trước.”
“Bây giờ tôi đổi ý rồi.”
“Thiến Thiến, chuyện này không thể chỉ dựa vào việc em đổi ý.”
Cô ta lập tức cao giọng.
“Anh muốn gây chuyện đúng không?”
Tôi nhìn hai đứa trẻ.
Đứa cháu gái đang cúi đầu, tay siết chặt vạt áo.
Tôi bước tới.
“Chúng ta vào phòng khách nói chuyện. Đừng tranh cãi trước mặt bọn trẻ.”
Hứa Minh Viễn nhìn tôi.
Có thể bạn thích
“Cảm ơn chị dâu.”
Lâm Thiến cười lạnh.
“Anh gọi ai là chị dâu? Chúng ta ly hôn rồi!”
Anh ta không đáp.
Sau khi hai đứa trẻ vào phòng ngủ phụ chơi, người lớn mới ngồi xuống.
Chu Thành hỏi thẳng:
“Minh Viễn, hôm nay cậu đến có chuyện gì?”
Hứa Minh Viễn lấy từ túi tài liệu ra một tập giấy.
“Em muốn nói rõ chuyện tiền cấp dưỡng và chỗ ở của hai đứa trẻ.”
Lâm Thiến lập tức cười khẩy.
“Anh còn mặt mũi nhắc đến tiền cấp dưỡng?”
Hứa Minh Viễn nhìn cô ta.
“Anh vẫn chuyển đúng hạn.”
“Có mấy đồng bạc mà anh tưởng nhiều lắm à?”
Tôi ngẩng đầu.
Chu Thành hỏi:
“Mỗi tháng cậu chuyển bao nhiêu?”
Hứa Minh Viễn đáp:
“Theo thỏa thuận hiện tại, mỗi tháng em chuyển sáu nghìn tệ để hỗ trợ chi phí nuôi hai con. Học phí và một số khoản y tế lớn được phân chia riêng theo thỏa thuận.”
Chu Thành sững người.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên.
Bởi suốt hơn hai mươi ngày qua, Lâm Thiến luôn nói mình không có tiền.
Hứa Minh Viễn tiếp tục:
“Tháng này em đã chuyển tiền rồi.”
Anh ta mở lịch sử giao dịch.
Trên màn hình là khoản chuyển sáu nghìn tệ từ đầu tháng.
Lâm Thiến lập tức giật điện thoại.
“Anh đưa cái này cho họ xem làm gì?”
Hứa Minh Viễn bình tĩnh đáp:
“Vì em nói với anh trai rằng em không có tiền thuê nhà.”
“Tiền ấy là để nuôi con!”
“Anh biết.”
Anh ta nhìn cô ta.
“Nhưng anh cũng đã đề nghị thanh toán trước ba tháng tiền thuê một căn hộ gần trường, để hai đứa trẻ có chỗ ở ổn định. Em không đồng ý.”
Chu Thành quay phắt sang em gái.
“Có chuyện đó?”
Lâm Thiến cứng họng.
Hứa Minh Viễn lấy ra một bản in tin nhắn.
“Em ấy nói không muốn thuê nhà. Em ấy muốn ở cùng anh chị.”
Không khí trong phòng khách lập tức thay đổi.
Tôi nhìn Lâm Thiến.
“Vậy hóa ra em không phải không có lựa chọn.”
Cô ta lập tức phản bác:
“Nhà thuê làm sao bằng nhà của anh chị được!”
Nói xong, chính cô ta cũng nhận ra mình lỡ lời.
Cả phòng im phăng phắc.
Chu Thành nhìn em gái.
“Em nói lại lần nữa.”
Lâm Thiến cúi đầu.
“Em chỉ muốn các con có môi trường tốt hơn…”
Chu Thành hỏi:
“Bằng cách chiếm phòng ngủ của vợ chồng anh?”
Cô ta không trả lời.
Hứa Minh Viễn nhìn quanh căn phòng.
Sau đó anh ta nói:
“Thiến Thiến, anh biết em muốn các con sống tốt. Nhưng em không thể lấy cuộc sống của người khác làm điều kiện để mình thoải mái.”
Lâm Thiến đột nhiên bật khóc.
“Anh thì biết gì? Anh có phải một mình chăm hai đứa trẻ đâu!”
Hứa Minh Viễn im lặng một lát.
“Anh chưa từng phủ nhận sự vất vả của em. Nhưng chúng ta đã ly hôn, không có nghĩa là anh không còn trách nhiệm với con.”