Anh quay người bỏ đi.
Lâm Hiểu Vi nhìn bóng lưng anh khuất dần ở cuối phòng khách, nghe thấy tiếng cửa ban công đóng lại.
Cô cúi đầu, phát hiện mình vẫn đang mặc chiếc quần từ lúc xuất viện.
Chiếc quần màu xám nhạt ấy đã được giặt sạch vết máu, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy những vệt ố vàng mờ nhạt.
Cô chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Trên tủ đầu giường đặt chiếc điện thoại của cô.
Màn hình chợt sáng lên.
Đó là một tin nhắn thoại trên WeChat do mẹ chồng cô, Vương Tú Lan, gửi đến.
Cô nhấn mở, giọng mẹ chồng vang lên trong căn phòng.
“Hiểu Vi à, ngày mai mẹ qua hầm canh sườn cho con nhé.”
“Mấy hôm nay con ăn uống thế nào?”
“Đứa bé có quấy con nhiều không?”
Lâm Hiểu Vi cầm điện thoại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình.
Rất lâu, rất lâu sau, cô mới nhấn giữ nút ghi âm rồi nói:
“Mẹ, con mất rồi.”
Ba giây sau khi tin nhắn thoại được gửi đi, điện thoại của mẹ chồng lập tức gọi tới.
“Hiểu Vi, con vừa nói gì cơ?”
Lâm Hiểu Vi hé miệng, nhưng cổ họng như bị một cục bông chặn kín.
“Con mất rồi.”
“Mất từ hôm kia.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Lâm Hiểu Vi tưởng mẹ chồng đã cúp máy.
Sau đó, cô nghe thấy giọng bà đột nhiên biến đổi, như thể từng chữ đều được cố sức ép ra từ lồng ngực.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng Vương Tú Lan vang lên từ đầu dây bên kia, trầm đến đáng sợ.
Lâm Hiểu Vi ngồi bên mép giường, nhìn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn nhà.
Cô đã tưởng mình không còn nước mắt nữa.
Thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi ấy, sống mũi cô lại cay xè.
“Mẹ, con xin lỗi.”
“Con xin lỗi cái gì?”
Giọng Vương Tú Lan đột nhiên cao vút.
“Hiểu Vi, mẹ hỏi con, đứa bé đâu rồi?”
“Con…”
“Có phải con đang ở bệnh viện không? Mẹ đến ngay!”
“Mẹ, con xuất viện rồi.”
“Xuất viện?”
Vương Tú Lan hít mạnh một hơi.
Có thể bạn thích
“Con nói rõ cho mẹ nghe. Rốt cuộc ai đã làm gì con?”
Lâm Hiểu Vi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cô kể lại mọi chuyện.
Từ cuộc gặp với Chu Lỵ trước cổng bệnh viện, những lời khiêu khích trắng trợn của cô ta, cho đến lúc hai người xảy ra xô xát.
Cô kể về cú ngã trên bậc thềm.
Kể về cơn đau dữ dội.
Kể về khoảnh khắc tỉnh lại, bác sĩ thông báo đứa bé không thể giữ được nữa.
Cũng kể cả chuyện Trần Minh biết rõ mọi việc nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía Chu Lỵ.
Suốt quá trình ấy, Vương Tú Lan không ngắt lời lấy một lần.
Đến khi Lâm Hiểu Vi nói xong, đầu dây bên kia yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở.
Một lúc sau, bà hỏi:
“Trần Minh đang ở đâu?”
“Anh ấy ở ngoài ban công.”
“Đưa điện thoại cho nó.”
“Mẹ…”
“Mẹ bảo con đưa điện thoại cho nó!”
Lâm Hiểu Vi giật mình.
Cô chưa từng nghe mẹ chồng nói chuyện bằng giọng điệu ấy.
Trong ấn tượng của cô, Vương Tú Lan là một người phụ nữ rất đỗi bình thường.
Bà đã ngoài năm mươi tuổi, dáng người hơi đẫy đà, tóc thường được búi gọn sau gáy.
Bình thường bà thích đi chợ sớm, thích mặc cả vài đồng tiền rau, thích ngồi cùng mấy bà hàng xóm nói chuyện gia đình.
Mỗi lần đến nhà con trai, bà đều mang theo một túi lớn thức ăn.
Bà thường nói:
“Người trẻ các con đi làm vất vả, có thời gian thì nghỉ ngơi, đừng suốt ngày ăn đồ bên ngoài.”
Ngay cả khi Trần Minh và Lâm Hiểu Vi cãi nhau, bà cũng chưa từng thiên vị con trai một cách mù quáng.
Có lần Trần Minh uống rượu về muộn, khiến Hiểu Vi phải đợi đến gần hai giờ sáng.
Biết chuyện, Vương Tú Lan lập tức gọi điện mắng anh một trận.
“Đàn ông đã có vợ thì phải biết trách nhiệm. Con tưởng lấy được vợ về là xong à?”
Khi ấy, Trần Minh còn cười đùa:
“Mẹ, rốt cuộc con là con ruột mẹ hay Hiểu Vi mới là con ruột?”
Vương Tú Lan đáp ngay:
“Đứa nào biết điều thì là con mẹ.”
Lâm Hiểu Vi đã từng vì câu nói ấy mà cảm động rất lâu.
Nhưng lần này, cô không biết mẹ chồng sẽ phản ứng ra sao.
Dẫu sao, người phản bội cô chính là con trai ruột của bà.
“Mẹ, chuyện này để ngày mai nói được không?”
“Không được.”
Vương Tú Lan nói từng chữ rõ ràng.
“Hiểu Vi, con nghe mẹ.”
“Bây giờ con đừng làm gì cả.”
“Đừng nấu cơm, đừng dọn dẹp, cũng đừng tranh cãi với thằng Minh.”
“Con khóa cửa phòng ngủ lại, nằm nghỉ cho mẹ.”
“Mẹ đến ngay.”
Nói xong, bà cúp máy.
Lâm Hiểu Vi nhìn màn hình tối đen, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Giống như người đã rơi xuống nước quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một bàn tay chìa về phía mình.
Nhưng cô vẫn không dám hy vọng quá nhiều.
Bởi người chìa tay ấy, suy cho cùng, vẫn là mẹ của Trần Minh.
1
Bốn mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Trần Minh vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xám.
Anh cau mày bước ra phòng khách.
“Ai đến giờ này vậy?”
Không có tiếng trả lời.