Chuông cửa lại vang lên.
Anh mở cửa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Mẹ?”
Vương Tú Lan đứng trước cửa.
Bà mặc chiếc áo khoác màu nâu sẫm, tóc hơi rối, trên chân vẫn là đôi giày vải thường đi chợ.
Phía sau bà còn có một người đàn ông trung niên.
Đó là Trần Quốc Cường, bố của Trần Minh.
Ông vốn ít nói, bình thường dù trong nhà xảy ra chuyện gì cũng chỉ ngồi một bên uống trà.
Nhưng lúc này, gương mặt ông lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trần Minh ngẩn người.
“Bố mẹ, sao hai người lại đến đây?”
Vương Tú Lan không trả lời.
Bà bước thẳng vào nhà.
Ánh mắt bà quét qua phòng khách sạch sẽ, bàn ăn không có lấy một món nóng, cuối cùng dừng trên túi hoành thánh đã nguội ngắt đặt ở tủ giày.
“Hiểu Vi đâu?”
“Trong phòng.”
“Nó ăn cơm chưa?”
Trần Minh khựng lại.
“Con mua hoành thánh rồi.”
“Mẹ hỏi nó ăn chưa.”
“Chắc là chưa.”
Vương Tú Lan nhìn anh.
“Chắc là?”
Trần Minh hơi mất kiên nhẫn.
“Mẹ, muộn thế này rồi, có chuyện gì ngày mai nói không được sao?”
Bốp!
Một cái tát vang lên giữa phòng khách.
Trần Minh bị đánh đến nghiêng cả đầu.
Anh đứng sững.
Trần Quốc Cường cũng không lên tiếng.
Vương Tú Lan thu tay lại, lòng bàn tay đỏ bừng.
“Trần Minh.”
Giọng bà run lên vì giận dữ.
“Mẹ nuôi con hơn ba mươi năm, dạy con làm người tử tế, chứ không phải nuôi ra một thứ vô lương tâm!”
Trần Minh ôm má.
“Mẹ điên rồi à?”
“Đúng!”
Vương Tú Lan quát.
“Mẹ điên rồi!”
“Con dâu mẹ mất con, nằm trong bệnh viện hai ngày, vậy mà đến hôm nay mẹ mới biết!”
“Còn con thì sao?”
“Con đứng đây hỏi mẹ có chuyện gì à?”
Sắc mặt Trần Minh lập tức trắng bệch.
Anh nhìn về phía phòng ngủ.
“Hiểu Vi gọi cho mẹ?”
“Không gọi thì sao?”
Vương Tú Lan bước tới.
“Con định giấu bố mẹ đến bao giờ?”
“Đợi qua một tháng?”
“Hay đợi đến khi con đưa con đàn bà kia về nhà rồi mới thông báo rằng mẹ không còn cháu nội nữa?”
“Mẹ!”
Có thể bạn thích
Trần Minh cao giọng.
“Mẹ nói chuyện đừng khó nghe như vậy!”
“Khó nghe?”
Vương Tú Lan bật cười.
Nụ cười ấy không có lấy một chút vui vẻ.
“Con thấy lời mẹ khó nghe?”
“Vậy lúc Hiểu Vi nằm trên bàn cấp cứu, con có thấy đau lòng không?”
“Lúc bác sĩ thông báo đứa bé không còn nữa, con có khóc không?”
“Lúc vợ con nằm một mình trong bệnh viện, con đang ở đâu?”
Trần Minh há miệng.
Nhưng không trả lời được.
Vương Tú Lan nhìn anh chằm chằm.
“Mẹ hỏi con lần cuối.”
“Đêm hôm ấy, con ở đâu?”
Trần Minh cúi đầu.
“Con ở công ty.”
“Công ty nào?”
“Công ty con chứ công ty nào nữa!”
“Vậy sao mẹ gọi cho quản lý của con, người ta lại nói tối hôm ấy con tan làm từ sáu giờ?”
Trần Minh đột ngột ngẩng đầu.
“Mẹ gọi cho công ty con?”
“Không được à?”
Vương Tú Lan lấy điện thoại ra.
“Mẹ còn hỏi được một chuyện rất hay.”
“Người tên Chu Lỵ kia đã xin nghỉ phép từ chiều hôm xảy ra chuyện.”
“Con cũng xin nghỉ nửa ngày.”
“Hai đứa cùng nghỉ, đúng không?”
Trần Minh cứng họng.
Bố anh lúc này mới lên tiếng.
“Minh, trả lời mẹ con.”
Giọng Trần Quốc Cường không lớn.
Nhưng đủ khiến Trần Minh run lên.
“Con… con đưa Chu Lỵ đi khám.”
Vương Tú Lan nhìn anh.
“Khám cái gì?”
“Cô ấy bị thương.”
“Bị thương ở đâu?”
“Cổ tay.”
“Cổ tay?”
Vương Tú Lan lặp lại.
“Vợ con mất một đứa con.”
“Con lại đưa người đàn bà khiến nó ngã đến bệnh viện khám cổ tay?”
Trần Minh vội giải thích:
“Không phải như mẹ nghĩ đâu! Chu Lỵ cũng là người bị hại, Hiểu Vi ra tay trước!”
“Im miệng!”
Trần Quốc Cường đập mạnh tay xuống bàn.
Chiếc cốc thủy tinh rung lên.
Ông nhìn con trai, từng chữ như được nghiến qua kẽ răng.
“Đến giờ này mà con vẫn còn bênh cô ta?”
Trần Minh chưa kịp nói gì, cửa phòng ngủ đã mở.
Lâm Hiểu Vi đứng ở đó.
Cô mặc bộ đồ ngủ rộng, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ.
“Mẹ.”
Vương Tú Lan lập tức quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, toàn bộ sự giận dữ trên gương mặt bà bỗng biến thành đau xót.
“Hiểu Vi…”
Bà bước nhanh tới, nhưng khi đến gần lại chậm rãi đưa tay ra, như sợ chạm mạnh sẽ khiến cô đau.
“Con gái của mẹ.”
Chỉ bốn chữ ấy thôi, Lâm Hiểu Vi đã bật khóc.
Cô vốn tưởng bản thân có thể chịu đựng.
Cô đã chịu đựng những lời khiêu khích của Chu Lỵ.
Chịu đựng cơn đau trên bàn cấp cứu.
Chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng.
Thậm chí chịu đựng cả đêm dài nằm một mình trong bệnh viện.
Nhưng khi Vương Tú Lan ôm cô vào lòng, mọi phòng tuyến trong lòng cô đều sụp đổ.
“Mẹ…”
“Con xin lỗi.”
“Con không giữ được cháu cho mẹ.”
Vương Tú Lan ôm chặt cô.
“Đừng nói nữa.”
“Không phải lỗi của con.”
“Đứa bé không còn, mẹ đau lòng.”
“Nhưng con còn sống, con còn ở đây, thế là may mắn lớn nhất rồi.”
Lâm Hiểu Vi khóc đến mức không đứng vững.
Vương Tú Lan đỡ cô ngồi xuống giường, kéo chăn đắp lên chân cô.