Sau đó bà quay đầu nhìn con trai.
“Trần Minh.”
“Ngày mai mẹ sẽ đến bệnh viện.”
“Đến đồn công an.”
“Đến cả công ty con.”
“Mẹ muốn biết từng chuyện một.”
“Đừng nghĩ mẹ già rồi thì dễ lừa.”
“Mẹ nói trước, nếu con thực sự làm chuyện có lỗi với Hiểu Vi, mẹ sẽ không bao che cho con.”
Trần Minh nhìn mẹ, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
“Mẹ, con mới là con ruột của mẹ!”
Vương Tú Lan chậm rãi đứng thẳng.
“Chính vì con là con ruột của mẹ, mẹ mới phải dạy con biết làm người.”
“Chứ không phải để con mang họ Trần rồi muốn làm gì cũng được!”
2
Sáng hôm sau, Lâm Hiểu Vi tỉnh dậy vì mùi cháo thơm thoang thoảng.
Cô mở mắt.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Vương Tú Lan đang ngồi ở đó, cầm một chiếc khăn mềm gấp gọn.
Thấy cô tỉnh, bà lập tức đứng dậy.
“Dậy rồi à?”
“Mẹ nấu cháo thịt bằm, con ăn một chút nhé.”
Lâm Hiểu Vi nhìn đồng hồ.
Mới hơn bảy giờ.
“Mẹ không về nhà sao?”
“Không.”
“Đêm qua mẹ ngủ ở ghế ngoài phòng khách.”
“Mẹ…”
“Đừng lo.”
Vương Tú Lan mỉm cười.
“Mẹ già rồi nhưng vẫn khỏe.”
Bà đỡ cô ngồi dậy.
“Ăn xong mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra lại.”
“Bác sĩ bảo phải theo dõi thêm, sao con lại tự ý xuất viện?”
Lâm Hiểu Vi cúi đầu.
“Con không muốn ở đó.”
Vương Tú Lan im lặng một lát.
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Mẹ hiểu.”
“Nhưng sức khỏe của con quan trọng.”
“Chúng ta đổi bệnh viện khác, được không?”
Lâm Hiểu Vi gật đầu.
Khi cô bước ra phòng khách, Trần Minh đang ngồi trên ghế sofa.
Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ hôm qua, dưới mắt có quầng thâm.
Thấy cô, anh đứng dậy.
“Hiểu Vi, anh có chuyện muốn nói.”
Vương Tú Lan lập tức chắn trước mặt cô.
“Có chuyện gì đợi con bé ăn xong rồi nói.”
“Mẹ, đây là chuyện giữa vợ chồng con!”
“Vậy khi vợ con nằm viện, sao con không nhớ đó là chuyện giữa vợ chồng?”
Trần Minh nghẹn lời.
Lâm Hiểu Vi nhìn anh.
“Anh muốn nói gì?”
Trần Minh liếc mẹ mình, sau đó hạ giọng.
Có thể bạn thích
“Anh biết chuyện lần này khiến em chịu nhiều tổn thương.”
“Nhưng anh hy vọng em đừng làm lớn chuyện.”
“Chu Lỵ đã nói với anh, cô ấy sẵn sàng xin lỗi.”
“Chỉ cần chúng ta không báo công an, cô ấy sẽ bồi thường một khoản.”
Vương Tú Lan đặt mạnh bát cháo xuống bàn.
“Bồi thường?”
Trần Minh vội nói:
“Mẹ nghe con giải thích đã!”
“Cô ấy còn trẻ, vừa mới vào công ty chưa lâu. Nếu chuyện này bị làm lớn, sự nghiệp của cô ấy coi như xong.”
Lâm Hiểu Vi nhìn anh.
Đột nhiên, cô không còn cảm thấy đau như trước nữa.
Chỉ thấy buồn cười.
Một người phụ nữ vừa mất con.
Một người phụ nữ khác lo mất việc.
Trong mắt chồng cô, hóa ra chuyện thứ hai mới đáng để quan tâm.
“Trần Minh.”
Cô hỏi rất nhẹ.
“Anh có biết con chúng ta được bao nhiêu tuần không?”
Trần Minh khựng lại.
“Khoảng… năm tháng?”
“Hai mươi ba tuần.”
Lâm Hiểu Vi nói.
“Hai mươi ba tuần ba ngày.”
“Anh có biết lần siêu âm gần nhất, bác sĩ nói gì không?”
Trần Minh im lặng.
“Bác sĩ nói con phát triển rất tốt.”
“Tim thai ổn định.”
“Con còn đạp rất khỏe.”
“Em đã định tối hôm đó cho anh xem ảnh siêu âm.”
Cô dừng lại.
“Nhưng anh không về.”
Trần Minh cúi đầu.
“Hiểu Vi, anh…”
“Anh có biết em đã đặt tên ở nhà cho con không?”
“…”
“Là Đậu Đậu.”
Giọng cô bắt đầu run.
“Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy con trên màn hình siêu âm, con chỉ nhỏ như một hạt đậu.”
“Em đã mua một đôi tất rất nhỏ.”
“Đặt trong ngăn kéo bên trái tủ quần áo.”
“Anh chưa từng nhìn thấy, đúng không?”
Trần Minh không nói gì.
Lâm Hiểu Vi cười nhạt.
“Anh không biết gì cả.”
“Anh không biết con được bao nhiêu tuần.”
“Không biết ngày dự sinh.”
“Không biết tên ở nhà của con.”
“Thậm chí không biết em đã phải trải qua những gì.”
“Nhưng anh lại biết Chu Lỵ còn trẻ.”
“Biết cô ta sợ mất việc.”
“Biết cô ta cần tiền bồi thường để giải quyết chuyện này.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trần Minh, anh đúng là một người đàn ông chu đáo.”
“Chỉ tiếc, sự chu đáo ấy chưa từng dành cho mẹ con em.”
Cả phòng khách im phăng phắc.
Vương Tú Lan quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Trần Quốc Cường ngồi bên bàn ăn, bàn tay nắm chặt.
Một lúc sau, Lâm Hiểu Vi nói:
“Em sẽ báo công an.”
Trần Minh lập tức ngẩng đầu.
“Hiểu Vi!”
“Em cũng sẽ ly hôn.”
Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Nhưng lại khiến Trần Minh đứng chết lặng.
“Em nói gì?”
“Em muốn ly hôn.”
“Em điên rồi sao?”
Anh bước tới.
“Chỉ vì chuyện này mà em đòi ly hôn?”
Lâm Hiểu Vi nhìn anh.
“Chỉ vì chuyện này?”
Cô lặp lại.
“Trong mắt anh, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao?”
“Anh không có ý đó!”
“Vậy anh có ý gì?”
Trần Minh vò tóc.
“Anh thừa nhận anh và Chu Lỵ có quan hệ không đúng mực.”
“Nhưng anh đã nói sẽ chấm dứt rồi!”