“Em còn muốn anh thế nào nữa?”
“Anh đã nhận sai, chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội?”
Lâm Hiểu Vi bình tĩnh đáp:
“Em từng cho anh rất nhiều cơ hội.”
“Từ tháng Ba, khi phát hiện hai tấm vé xem phim.”
“Đến tháng Tư, khi nhìn thấy tin nhắn của cô ta.”
“Đến tháng Sáu, khi anh nói đi công tác nhưng thực ra ở cùng cô ta.”
“Mỗi lần em đều tự nhủ, có lẽ anh sẽ quay đầu.”
“Em đợi đến khi con chào đời.”
“Nhưng con không đợi được.”
Trần Minh như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
“Em biết từ tháng Ba?”
“Đúng.”
“Vậy sao em không nói?”
Lâm Hiểu Vi nhìn anh rất lâu.
“Bởi vì em ngu ngốc.”
“Em tưởng chỉ cần mình nhẫn nhịn, gia đình này sẽ không tan vỡ.”
“Bây giờ em hiểu rồi.”
“Gia đình này không phải bị em phá hỏng.”
“Là anh.”
3
Buổi chiều, Vương Tú Lan đưa Lâm Hiểu Vi đến một bệnh viện lớn trong thành phố.
Bác sĩ kiểm tra rất kỹ.
Sau khi xem hồ sơ cũ, bà nghiêm túc dặn dò:
“Cơ thể bệnh nhân còn yếu, cần nghỉ ngơi và theo dõi.”
“Đặc biệt phải chú ý các dấu hiệu bất thường.”
“Về mặt tinh thần, gia đình cũng nên quan tâm nhiều hơn.”
Vương Tú Lan liên tục gật đầu.
“Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con bé.”
Bác sĩ nhìn bà.
“Bà là mẹ bệnh nhân?”
Vương Tú Lan không do dự.
“Vâng.”
Lâm Hiểu Vi quay sang nhìn bà.
Bác sĩ không biết hai người không có quan hệ máu mủ.
Nhưng bà cũng không sửa lại.
Ra khỏi phòng khám, Lâm Hiểu Vi khẽ nói:
“Mẹ, cảm ơn mẹ.”
Vương Tú Lan nắm tay cô.
“Cảm ơn gì chứ?”
“Con gọi mẹ một tiếng mẹ bao nhiêu năm rồi.”
“Chẳng lẽ mẹ chỉ nhận con khi con còn là vợ thằng Minh?”
Lâm Hiểu Vi cúi đầu.
Vương Tú Lan thở dài.
“Hiểu Vi, mẹ nói thật với con.”
“Mẹ không muốn hai đứa ly hôn.”
“Không phải vì mẹ muốn giữ thể diện.”
“Mà vì mẹ từng thấy hai đứa hạnh phúc thế nào.”
“Nhưng mẹ càng không muốn con sống khổ cả đời.”
Bà dừng bước.
“Nếu con đã quyết định, mẹ sẽ không ép con quay lại.”
“Còn chuyện Chu Lỵ, chúng ta phải làm cho rõ ràng.”
Có thể bạn thích
“Không ai được phép khiến con chịu oan.”
Hai người vừa đi đến cổng bệnh viện thì điện thoại của Vương Tú Lan đổ chuông.
Bà nhìn màn hình.
Là một số lạ.
“Alo?”
Một giọng phụ nữ trẻ vang lên.
“Chào bác, cháu là Chu Lỵ.”
Vương Tú Lan lập tức dừng bước.
Lâm Hiểu Vi cũng nhìn sang.
Chu Lỵ cười nhẹ.
“Cháu nghe anh Minh nói bác đã biết chuyện rồi.”
“Cháu nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm.”
“Không biết bác có thời gian gặp cháu không?”
Vương Tú Lan không nói gì.
Chu Lỵ tiếp tục:
“Thực ra hôm đó chị Hiểu Vi là người ra tay trước.”
“Cháu cũng bị thương.”
“Nhưng cháu không muốn làm lớn chuyện, dù sao anh Minh cũng khó xử.”
“Cháu biết bác rất thương anh Minh.”
“Chắc bác cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy, đúng không?”
Vương Tú Lan bật cười.
“Cô tên Chu Lỵ?”
“Dạ vâng.”
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Cháu hai mươi sáu.”
“Bố mẹ cô còn sống chứ?”
Chu Lỵ ngẩn người.
“Dạ?”
“Tôi hỏi bố mẹ cô còn sống không?”
“Dạ còn.”
“Vậy tốt.”
Vương Tú Lan nói.
“Cô về bảo bố mẹ chuẩn bị tinh thần đi.”
Chu Lỵ lập tức cảnh giác.
“Bác có ý gì?”
“Có nghĩa là, chuyện này không phải cô gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu xin lỗi là xong.”
“Tôi sẽ đến gặp cô.”
“Gặp cả bố mẹ cô.”
“Và nếu cần, chúng ta gặp nhau trước cơ quan chức năng.”
Giọng Chu Lỵ lập tức thay đổi.
“Bác, bác đừng quá đáng!”
“Quá đáng?”
Vương Tú Lan nhìn về phía con dâu.
“Cô khiến một người mẹ mất con, rồi gọi điện bảo tôi đừng quá đáng?”
“Cô nghĩ tôi là người dễ bắt nạt lắm sao?”
Chu Lỵ nghiến răng.
“Bác đừng quên, cháu cũng có bằng chứng chị Hiểu Vi đánh cháu!”
“Vậy thì mang hết ra.”
Vương Tú Lan đáp ngay.
“Tôi cũng đang muốn xem.”
Nói xong, bà cúp máy.
Lâm Hiểu Vi lo lắng hỏi:
“Mẹ, cô ta có thể thật sự có bằng chứng không?”
“Có thể.”
Vương Tú Lan không né tránh.
“Con đã đẩy cô ta trước, chuyện ấy phải nói đúng sự thật.”
“Nhưng cô ta túm tóc con, rồi con ngã xuống bậc thềm, đó cũng là sự thật.”
“Chúng ta không cần bịa chuyện.”
“Chỉ cần tìm đủ chứng cứ.”
Lâm Hiểu Vi gật đầu.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra chuyện, cô cảm thấy mình có thể bình tĩnh suy nghĩ.
Trước đó, cô chỉ biết đau khổ.
Bây giờ, cô muốn đòi lại công bằng.
Không phải bằng cách khóc lóc cầu xin Trần Minh.
Mà bằng sự thật.
4
Ngày hôm sau, Vương Tú Lan cùng Lâm Hiểu Vi đến đồn công an.
Trần Quốc Cường đi cùng.
Họ mang theo toàn bộ hồ sơ bệnh viện, giấy ra viện, kết quả kiểm tra và những tin nhắn liên quan.
Cán bộ tiếp nhận vụ việc là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, họ Lưu.
Sau khi nghe Lâm Hiểu Vi trình bày, anh hỏi rất kỹ.
“Chị xác nhận mình đã đẩy Chu Lỵ trước?”
“Vâng.”
“Sau đó cô ấy làm gì?”
“Cô ta túm tóc tôi.”
“Có đánh vào bụng chị không?”