“Tôi không nhớ rõ.”
Lâm Hiểu Vi thành thật đáp.
“Lúc ấy rất hỗn loạn.”
“Tôi chỉ nhớ mình lùi lại, bị mất thăng bằng rồi ngã xuống bậc thềm.”
Cán bộ Lưu ghi chép.
“Chúng tôi sẽ xác minh.”
“Vụ việc xảy ra trước cổng bệnh viện, khả năng có camera giám sát.”
“Chị có biết ai chứng kiến không?”
Lâm Hiểu Vi lắc đầu.
“Lúc đó có rất nhiều người, nhưng tôi không biết họ là ai.”
Vương Tú Lan lập tức nói:
“Chúng tôi có thể đến bệnh viện hỏi.”
Cán bộ Lưu gật đầu.
“Chúng tôi sẽ thực hiện các bước xác minh cần thiết. Gia đình có thể cung cấp thêm thông tin nếu tìm được nhân chứng.”
Rời khỏi đồn công an, Vương Tú Lan không về nhà.
Bà đưa Lâm Hiểu Vi đến thẳng bệnh viện nơi xảy ra sự việc.
Trước cổng bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi.
Bên cạnh là quầy bán hoa quả.
Xa hơn một chút có tiệm bánh bao.
Vương Tú Lan đứng trước bậc thềm, nhìn rất lâu.
“Con ngã ở đây?”
Lâm Hiểu Vi gật đầu.
Bà cúi xuống.
Bậc thềm lát đá xám, mép khá cứng.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh con dâu đang mang thai ngã xuống nơi này, trái tim bà đã đau như bị dao cứa.
Nhưng bà không khóc.
Bà bước đến quầy hoa quả.
“Chị ơi, tôi muốn hỏi một chuyện.”
Người bán hàng là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi.
“Chuyện gì vậy bác?”
“Thứ Tư tuần trước, trước cổng bệnh viện có hai người phụ nữ xảy ra xô xát, chị có nhìn thấy không?”
Người phụ nữ lập tức ngẩng đầu.
“À, chuyện cô gái mang thai bị ngã ấy hả?”
Lâm Hiểu Vi khựng lại.
Vương Tú Lan vội hỏi:
“Chị nhìn thấy sao?”
“Có chứ!”
Người phụ nữ đặt quả táo xuống.
“Hôm đó tôi đang bán hàng, nghe tiếng cãi nhau nên nhìn sang.”
“Có một cô mặc áo màu be túm tóc người phụ nữ mang thai.”
“Sau đó người mang thai lùi lại rồi ngã.”
Lâm Hiểu Vi cảm thấy tim mình đập mạnh.
“Chị nhớ rõ sao?”
Người phụ nữ nhìn cô.
“Ôi trời, là cô à?”
Bà lập tức bước ra khỏi quầy.
“Cô khỏe hơn chưa?”
“Hôm đó nhìn cô đau quá, tôi còn giúp gọi người trong bệnh viện ra.”
Nước mắt Lâm Hiểu Vi lập tức trào ra.
“Chị… chị có thể làm chứng giúp tôi không?”
“Được chứ.”
Người phụ nữ đáp ngay.
Có thể bạn thích
“Tôi thấy gì thì nói nấy.”
“Nhưng mà…”
Bà chợt nhớ ra điều gì.
“Hôm ấy có một cậu thanh niên đứng gần đó quay video.”
Vương Tú Lan lập tức hỏi:
“Cậu ấy là ai?”
“Hình như là người giao đồ ăn.”
“Áo màu vàng.”
“Cậu ấy còn nói sẽ đăng lên mạng vì cô mặc áo be cứ liên tục hét rằng người ta tự ngã.”
Lâm Hiểu Vi nắm chặt tay mẹ chồng.
“Mẹ…”
Vương Tú Lan vỗ nhẹ tay cô.
“Đừng vội.”
Bà quay sang người bán hoa quả.
“Chị có nhớ tên cậu ấy không?”
“Không.”
“Nhưng cậu ấy thường đến quán bánh bao bên kia mua đồ ăn.”
“Các bác thử hỏi xem.”
Chỉ mười phút sau, họ đã tìm được manh mối.
Chủ quán bánh bao nhớ rất rõ cậu giao hàng hôm ấy.
“À, Tiểu Hứa!”
“Cậu ấy thường nhận đơn quanh khu này.”
“Chiều nào cũng ghé mua hai cái bánh bao thịt.”
Chủ quán lấy điện thoại ra.
“Tôi có số cậu ấy, để tôi gọi thử.”
Cuộc gọi được kết nối sau vài hồi chuông.
“Tiểu Hứa à, có người muốn hỏi cậu về vụ xô xát trước cổng bệnh viện hôm nọ.”
Đầu dây bên kia lập tức đáp:
“Vụ cô mang thai bị ngã ấy hả?”
“Cháu có quay video!”
Khoảnh khắc ấy, Lâm Hiểu Vi gần như không dám tin vào tai mình.
5
Tiểu Hứa tên đầy đủ là Hứa Gia Thành.
Cậu hai mươi ba tuổi, làm nhân viên giao hàng.
Khi biết Lâm Hiểu Vi muốn tìm video, cậu lập tức đồng ý gặp.
Nửa tiếng sau, cậu chạy xe đến quán bánh bao.
Vừa nhìn thấy cô, cậu đã nhận ra.
“Chị!”
“Chị chính là người hôm đó!”
Lâm Hiểu Vi gật đầu.
Hứa Gia Thành nhìn sắc mặt cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Chị… đứa bé thế nào rồi?”
Không ai trả lời ngay.
Cuối cùng, Vương Tú Lan nói:
“Không giữ được nữa.”
Nụ cười trên mặt cậu thanh niên lập tức biến mất.
“Trời ơi…”
Cậu cúi đầu.
“Em xin lỗi.”
“Không phải lỗi của em.”
Lâm Hiểu Vi khẽ đáp.
Hứa Gia Thành lấy điện thoại ra.
“Em có quay video.”
“Lúc đầu em thấy hai người cãi nhau nên không định xen vào.”
“Sau đó cô áo be nói những câu rất khó nghe, em mới lấy điện thoại ra.”
“Nhưng em quay được không đầy một phút.”
Cậu mở thư viện ảnh.
Một đoạn video hiện lên.
Trong màn hình, Chu Lỵ đứng đối diện Lâm Hiểu Vi.
Giọng cô ta vang lên rõ ràng.
“Chị nên nhường chỗ rồi.”
“Anh Minh nói chị sinh con xong thì ly hôn.”
“Chị cứ ôm cái bụng ấy mà giữ anh ấy cả đời đi!”
Lâm Hiểu Vi nhìn màn hình, bàn tay run lên.
Cô nhớ rõ những lời ấy.
Nhưng khi nghe lại, cô vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Trong video, cô đẩy Chu Lỵ một cái.
Chu Lỵ lùi lại.
Sau đó cô ta đột nhiên lao tới, túm tóc Lâm Hiểu Vi.
Máy quay rung mạnh.
Có tiếng Hứa Gia Thành hét lên:
“Này! Đừng đánh nhau!”
Ngay sau đó, Lâm Hiểu Vi lùi về phía bậc thềm.
Chu Lỵ vẫn nắm tóc cô.
Một động tác giằng kéo xuất hiện rất rõ.