Một số nơi yêu cầu xác minh lý do nghỉ việc trước đó.
Một số nơi không chấp nhận mức lương anh đề nghị.
Có nơi sau vòng phỏng vấn cuối cùng vẫn lựa chọn ứng viên khác.
Trần Minh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Anh thường xuyên thức khuya.
Uống rượu.
Căn hộ trước đây sạch sẽ nay trở nên bừa bộn.
Quần áo chất trên ghế.
Bát đĩa để qua đêm.
Tủ lạnh chỉ còn vài lon bia và đồ ăn đông lạnh.
Một tối, anh mở ngăn kéo tìm thuốc đau đầu.
Bất ngờ, anh nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là đôi tất trẻ sơ sinh màu vàng nhạt.
Trên hộp có dán một tờ giấy.
Nét chữ của Lâm Hiểu Vi.
“Đậu Đậu, bố mẹ đợi con.”
Trần Minh đứng sững.
Anh cầm đôi tất lên.
Chúng nhỏ đến mức chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Anh chợt nhớ đến buổi sáng nọ, khi Hiểu Vi vui vẻ nói:
“Anh Minh, em cảm thấy con đạp rồi!”
Khi ấy, anh đang nhắn tin cho Chu Lỵ.
Anh chỉ đáp qua loa:
“Ừ, tốt quá.”
Hiểu Vi còn kéo tay anh đặt lên bụng.
Nhưng anh rút tay lại.
“Anh đang bận.”
Cô không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quay đi.
Lúc đó, anh không hề để ý.
Bây giờ, khi nhớ lại, anh bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói.
Anh ngồi xuống sàn.
Đôi tất nhỏ nằm trong tay.
Rất lâu sau, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống.
Nhưng không ai nghe thấy.
Cũng không ai đến an ủi.
17
Cuối cùng, Trần Minh tìm đến Lâm Hiểu Vi.
Hôm ấy là một buổi chiều cuối thu.
Lâm Hiểu Vi vừa tan làm.
Cô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, trên tay cầm một cốc trà nóng.
Trần Minh đứng bên kia đường.
Anh gầy đi nhiều.
Áo sơ mi nhăn nhúm, tóc không còn được chải chuốt như trước.
Thấy cô, anh lập tức bước tới.
“Hiểu Vi.”
Cô dừng lại.
“Anh đến đây làm gì?”
Trần Minh nhìn cô.
Đã lâu rồi anh không gặp vợ.
Cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng.
Tóc được cắt ngắn ngang vai.
Gương mặt không còn vẻ mệt mỏi, tiều tụy như những ngày vừa xuất viện.
Cô trông bình tĩnh.
Tự tin.
Có thể bạn thích
Và xa lạ.
“Anh muốn nói chuyện.”
“Chuyện ly hôn thì liên hệ luật sư.”
“Không phải.”
Trần Minh vội nói.
“Anh muốn xin lỗi em.”
Lâm Hiểu Vi nhìn anh.
“Anh đã nói câu ấy nhiều lần rồi.”
“Lần này khác.”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Là đôi tất của Đậu Đậu.
“Anh tìm thấy cái này.”
Lâm Hiểu Vi nhìn chiếc hộp.
Ánh mắt cô khẽ dao động.
Trần Minh nghẹn ngào.
“Anh xin lỗi.”
“Anh thật sự không biết em đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy.”
“Anh không biết con đã có tên.”
“Anh không biết…”
Giọng anh vỡ ra.
“Anh không biết mình đã bỏ lỡ nhiều đến thế.”
Lâm Hiểu Vi im lặng.
Một lúc sau, cô nói:
“Anh biết rồi thì sao?”
Trần Minh ngẩng đầu.
“Anh muốn bù đắp.”
“Bù đắp thế nào?”
“Anh sẽ thay đổi.”
“Anh sẽ tìm việc.”
“Anh sẽ không liên lạc với Chu Lỵ nữa.”
“Anh sẽ đối xử tốt với em.”
“Chúng ta có thể bắt đầu lại.”
Lâm Hiểu Vi nhìn anh rất lâu.
Sau đó cô nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không thể.”
Trần Minh lập tức nắm tay cô.
“Hiểu Vi!”
“Anh biết anh sai rồi!”
“Em cho anh một cơ hội cuối cùng được không?”
Cô rút tay lại.
“Trần Minh.”
“Có những sai lầm có thể sửa chữa.”
“Có những lời xin lỗi có thể được chấp nhận.”
“Nhưng không phải mọi mối quan hệ đều có thể quay về như cũ.”
“Em không phủ nhận những năm tháng tốt đẹp chúng ta từng có.”
“Em cũng không phủ nhận anh từng yêu em.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa em phải tiếp tục sống cùng anh.”
Trần Minh run giọng.
“Em thật sự không còn chút tình cảm nào sao?”
Lâm Hiểu Vi nhìn chiếc hộp trong tay anh.
“Có.”
Trần Minh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của cô khiến anh chết lặng.
“Em vẫn còn đau lòng khi nhớ đến những chuyện đã qua.”
“Nhưng đau lòng không có nghĩa là muốn quay lại.”
“Em có thể tha thứ cho bản thân vì đã từng yêu nhầm người.”
“Nhưng em không muốn tiếp tục đánh đổi cuộc đời mình.”
Cô đưa tay nhận chiếc hộp.
“Đôi tất này em sẽ giữ.”
“Cảm ơn anh đã mang đến.”
Sau đó, cô quay người.
Trần Minh đứng phía sau, giọng nghẹn lại.
“Hiểu Vi!”
“Nếu có kiếp sau…”
Cô dừng bước.
Anh nói:
“Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Lâm Hiểu Vi không quay đầu.
“Trần Minh.”
“Đừng dùng một kiếp sau không ai biết có tồn tại hay không để bù đắp cho những gì anh đã không làm ở kiếp này.”
“Anh nên sống tử tế từ bây giờ.”
“Nhưng không phải vì em.”
Nói xong, cô bước đi.
Bóng lưng thẳng tắp.
Không chút do dự.
18
Thời gian trôi qua.
Vụ việc giữa Lâm Hiểu Vi và Chu Lỵ cuối cùng cũng có kết quả giải quyết theo pháp luật.
Sau quá trình xác minh, cơ quan có thẩm quyền kết luận Chu Lỵ phải chịu trách nhiệm đối với hành vi trái pháp luật đã được chứng minh trong vụ xô xát.
Các chứng cứ về hành vi, hậu quả và tình trạng sức khỏe của Lâm Hiểu Vi được xem xét theo quy định.