Anh nhìn chiếc xe biến mất.

Bỗng nhiên nhớ lại vô số lần mình từng nói:

“Em không biết lái xe, đừng động vào.”

Khi ấy, cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Bây giờ anh mới hiểu.

Không phải cô không biết.

Chỉ là cô đã quen nhường quyền cầm lái cho anh.

Nhưng một khi cô tự mình ngồi vào ghế lái…

Anh chẳng còn lý do gì để bắt cô quay lại vị trí hành khách.

Chương 5: Người yêu cũ xuất hiện

Ba ngày sau.

Tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm Nam Thành, Hứa Thanh Nghi gặp lại giáo sư Lâm Nhược Vi.

Vị nữ giáo sư ngoài năm mươi tuổi vừa nhìn thấy cô đã đứng bật dậy.

“Thanh Nghi!”

“Thưa thầy.”

“Để thầy nhìn xem nào.”

Giáo sư Lâm nắm hai tay cô, quan sát từ đầu đến chân.

“Ba năm không gặp, em gầy đi rồi.”

Thanh Nghi bật cười.

“Thầy vẫn nói câu ấy.”

“Vì em lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.”

Hai người ngồi xuống.

Giáo sư Lâm lấy ra một tập tài liệu.

“Đây là dự án hợp tác thương mại Á – Âu mà thầy đã nói.”

“Bên tổ chức cần một trưởng nhóm phiên dịch có thể sử dụng ít nhất ba ngoại ngữ.”

“Thầy đã đề cử em.”

Thanh Nghi mở tài liệu.

Dự án kéo dài sáu tháng.

Bao gồm các hội nghị tại Nam Thành, Thượng Hải, Berlin và Paris.

Ngoài công tác phiên dịch, trưởng nhóm còn phụ trách điều phối thuật ngữ chuyên ngành, kiểm soát chất lượng bản dịch và hỗ trợ xử lý các tình huống giao tiếp đa văn hóa.

Đây chính là công việc cô yêu thích.

“Em có thể nhận.”

Giáo sư Lâm nhìn cô.

“Em chắc chứ?”

“Chắc ạ.”

“Lần này không cần hỏi chồng?”

Thanh Nghi hơi khựng lại.

Giáo sư Lâm thở dài.

“Thanh Nghi, thầy không muốn can thiệp vào hôn nhân của em.”

“Nhưng thầy phải nói một câu.”

“Người thực sự yêu em sẽ không bắt em lựa chọn giữa tình yêu và chính bản thân mình.”

Thanh Nghi im lặng.

Một lúc sau, cô mỉm cười.

“Em hiểu rồi.”

Đúng lúc ấy, một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau.

“Ôi, đây chẳng phải Hứa Thanh Nghi sao?”

Cô quay đầu.

Một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng cách bàn không xa.

Mái tóc uốn sóng mềm mại.

Gương mặt trang điểm tinh tế.

Trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương.

Thanh Nghi nhận ra ngay.

Lục Uyển Nhu.

Bạn gái cũ của Tần Mặc Thần.

Cũng là người phụ nữ mà anh từng nhắc đến trong buổi hẹn hò thứ ba.

Lục Uyển Nhu nhìn cô từ đầu đến chân.

Khóe môi cong lên.

“Nghe nói gần đây cô nổi tiếng lắm.”

Thanh Nghi gật đầu.

“Cũng bình thường.”

“Quả thật khiến tôi bất ngờ.”

Uyển Nhu kéo ghế ngồi xuống mà không đợi được mời.

“Trước đây Mặc Thần luôn nói vợ anh ấy rất đơn thuần, không biết ngoại ngữ.”

“Không ngờ cô lại giấu kỹ đến thế.”

Giáo sư Lâm hơi nhíu mày.

Thanh Nghi vẫn bình tĩnh.

“Cô có việc gì sao?”

Uyển Nhu cười.

“Không có gì. Chỉ muốn chào hỏi thôi.”

Cô ta cố tình nhấn mạnh:

“Dù sao tôi và Mặc Thần cũng từng có một đoạn tình cảm rất sâu đậm.”

Thanh Nghi nhìn cô ta.

“Vậy à?”

Phản ứng quá bình thản khiến Uyển Nhu hơi mất hứng.

Cô ta nghiêng người.

“Cô không tò mò vì sao chúng tôi chia tay sao?”

“Không.”

“Tôi có thể kể cho cô nghe.”

“Không cần.”

“Thật ra Mặc Thần từng rất yêu tôi.”

Thanh Nghi gật đầu.

“Chuyện đó tôi biết.”

Uyển Nhu cứng họng.

Cô vốn tưởng chỉ cần nhắc đến quá khứ, người phụ nữ trước mặt sẽ lập tức ghen tuông.

Nhưng Thanh Nghi lại giống như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.

Uyển Nhu đổi giọng.

“Cô biết không, đàn ông như Mặc Thần thường không thích phụ nữ quá mạnh mẽ.”

“Trước đây tôi từng làm việc ở châu Âu, thường xuyên phải giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng.”

“Anh ấy luôn cảm thấy tôi quá chú trọng sự nghiệp.”

“Có lẽ vì vậy mà sau này anh ấy mới chọn cô.”

Thanh Nghi nhìn cô ta.

Rồi bật cười.

“Lục tiểu thư.”

“Gì?”

“Cô có nhận ra một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Cô vừa dành gần năm phút để giải thích vì sao một người đàn ông không chọn mình.”

Sắc mặt Uyển Nhu lập tức thay đổi.

Thanh Nghi tiếp tục:

“Nhưng tôi chưa từng hỏi.”

Giáo sư Lâm cúi đầu uống trà, khóe môi khẽ cong lên.

Uyển Nhu siết chặt túi xách.

“Cô có ý gì?”

“Ý tôi là, quá khứ giữa cô và chồng tôi không phải thành tích mà cô cần đem ra khoe với tôi.”

Thanh Nghi nghiêng đầu.

“Cũng không phải điều khiến tôi phải xấu hổ.”

Uyển Nhu lạnh mặt.

“Cô đừng tưởng biết vài ngoại ngữ thì ghê gớm lắm.”

Thanh Nghi không giận.

Cô chỉ hỏi:

“Cô đang làm việc ở đâu?”

Uyển Nhu lập tức ngẩng cao đầu.

“Tôi là giám đốc phát triển thị trường quốc tế của Tập đoàn Hằng Viễn.”

“Ồ.”

Thanh Nghi gật đầu.

“Vậy chắc cô rất bận.”

Uyển Nhu cười lạnh.

“Đương nhiên.”

“Thế thì cô nên quay lại làm việc.”

Thanh Nghi mỉm cười.

“Bởi vì tôi và giáo sư đang bàn chuyện chuyên môn, không tiện tiếp khách.”

Sắc mặt Uyển Nhu đỏ bừng.

Đúng lúc ấy, giáo sư Lâm đặt tách trà xuống.

“Thanh Nghi, em quen cô ấy à?”

“Biết sơ qua thôi ạ.”

Giáo sư Lâm nhìn Uyển Nhu.

“Cô nói mình làm ở Hằng Viễn?”

“Vâng.”

“Vậy chắc cô biết ông Lục Kiến Minh?”

Uyển Nhu lập tức thay đổi thái độ.

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng