Từng là người anh yêu hơn cả m/ạng s/ống.
Mà sáng nay.
Cô đã biến mất.
CHƯƠNG 1: KHI ANH NHỚ LẠI, CÔ ẤY ĐÃ KHÔNG CÒN ĐỢI NỮA
“Trình Dã.”
Giọng Lục Cảnh Hành vang lên trong điện thoại, khàn đến mức gần như không nhận ra.
“Cậu vừa nói gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Tôi hỏi cậu, ba năm trước, tôi đã nói gì?”
Trình Dã siết chặt điện thoại.
“Cảnh Hành, cậu bình tĩnh đã.”
“NHẮC LẠI!”
Tiếng gầm đột ngột khiến Trình Dã giật mình.
Anh ta quen biết Lục Cảnh Hành gần hai mươi năm.
Từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, người đàn ông ấy luôn giữ vẻ điềm tĩnh gần như lạnh lùng.
Ngay cả khi công ty đứng trước nguy cơ phá sản, anh cũng chưa từng mất kiểm soát như vậy.
Trình Dã nhắm mắt.
“Cậu nói, nếu đời này chỉ được yêu một người, người đó nhất định phải là Giang Vãn.”
“Cậu còn nói…”
Anh ta nghẹn lại.
“Cậu mất rất nhiều năm mới khiến cô ấy tin rằng cậu thật lòng yêu cô ấy.”
“Cho nên cả đời này, cậu sẽ không bao giờ để cô ấy phải nghi ngờ tình yêu của mình nữa.”
Một tiếng động vang lên.
Rầm!
Lục Cảnh Hành đấm mạnh vào cạnh bàn.
Khớp tay rách da.
Nhưng anh không cảm thấy đau.
Bởi vì trong đầu anh lúc này đang có vô số hình ảnh chen nhau xuất hiện.
Giang Vãn năm mười bảy tuổi.
Giang Vãn năm hai mươi tuổi.
Giang Vãn mặc váy cưới.
Giang Vãn đứng trong bếp, quay đầu cười với anh.
Giang Vãn nằm trên giường bệnh, cánh tay quấn băng trắng.
Và Giang Vãn của ba năm gần đây.
Cô đứng trước mặt anh, cẩn thận hỏi:
“Cảnh Hành, hôm nay anh có muốn ăn cơm cùng em không?”
Anh đã trả lời thế nào?
“Không cần.”
“Sau này đừng tự ý vào phòng tôi.”
“Giang Vãn, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không nhớ cô.”
Từng câu từng chữ giống như những lưỡi d/ao quay ngược lại đ/âm vào chính anh.
Lục Cảnh Hành loạng choạng lùi về sau.
“Không…”
Anh lẩm bẩm.
“Không thể nào…”
Ba năm.
Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.
Anh đã làm gì?
Anh đã đối xử với người phụ nữ mình yêu nhất như thế nào?
“Cảnh Hành!”
Trình Dã gọi lớn.
“Cậu có nghe tôi nói không?”
Lục Cảnh Hành cúi xuống nhặt chiếc nhẫn cưới trên sàn.
Chiếc nhẫn của Giang Vãn.
Mặt trong có khắc một dòng chữ rất nhỏ.
Anh đưa đến gần ánh đèn.
LCH & GV. Đời này không đổi.
Một ký ức đột nhiên hiện lên.
Ngày đi chọn nhẫn, Giang Vãn từng chê dòng chữ ấy quá sến.
Cô nói:
“Lục Cảnh Hành, anh là tổng giám đốc đấy. Sao lại thích mấy câu như học sinh trung học thế?”
Anh ôm eo cô từ phía sau.
“Vậy đổi thành gì?”
“Đổi thành tên thôi.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh sợ sau này em quên.”
Có thể bạn thích
Cô bật cười.
“Quên gì?”
“Quên rằng anh sẽ yêu em cả đời.”
Ký ức dừng lại.
Lục Cảnh Hành nhìn chiếc nhẫn trong tay.
Bỗng nhiên, anh bật khóc.
Không phải kiểu rơi vài giọt nước mắt.
Mà là cả người run rẩy, hơi thở đứt quãng, không thể đứng vững.
Anh quỳ xuống sàn.
“Vãn Vãn…”
“Anh nhớ rồi.”
“Anh nhớ em rồi…”
Nhưng căn nhà trống rỗng.
Không có ai trả lời.
Hai giờ sáng.
Lục Cảnh Hành lái xe đến căn hộ cũ của Giang Vãn.
Không có người.
Anh đến nhà bạn thân cô.
Không có.
Anh gọi điện cho đồng nghiệp cũ của cô.
Không ai biết.
Đến bốn giờ sáng, anh mới phát hiện điện thoại mình có một tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn được gửi từ ba ngày trước.
Người gửi: Giang Vãn.
Chỉ có một câu.
“Lục Cảnh Hành, lần này em thật sự không đợi anh nữa.”
Anh nhìn dòng chữ ấy.
Đột nhiên nhớ ra ba năm trước, sau khi tỉnh lại, Giang Vãn đã từng nói với anh:
“Em biết anh không nhớ em.”
“Nhưng em sẽ đợi.”
“Khi nào anh nhớ lại, anh nhất định phải ôm em một cái.”
Khi ấy anh đã đáp:
“Cô đừng tự làm khổ mình.”
Bây giờ anh nhớ rồi.
Nhưng người muốn được ôm đã đi mất.
Lục Cảnh Hành gọi lại.
Một giọng nữ máy móc vang lên.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Anh gọi lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ mười.
Đến khi trời sáng, anh vẫn ngồi trong xe.
Hai mắt đỏ ngầu.
Trong tay là chiếc nhẫn cưới.
Sáng hôm sau, Lục Cảnh Hành đến Thịnh Ký.
Ông chủ vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới mái hiên.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Mái tóc rối.
Sắc mặt tái nhợt.
“Anh là…”
“Lục Cảnh Hành.”
Ông chủ sững lại.
“Anh Lục?”
Lục Cảnh Hành bước tới.
“Ba năm trước, tôi gửi ở đây một chiếc đồng hồ.”
“Vâng, chúng tôi đã giao cho cô Giang rồi.”
“Cô ấy có nói gì không?”
Ông chủ im lặng.
Lục Cảnh Hành hỏi lại:
“Khi nghe đoạn ghi âm, cô ấy có nói gì không?”
Ông chủ nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng thở dài.
“Cô ấy khóc.”
Ba chữ.
Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng Lục Cảnh Hành cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.
“Cô ấy khóc rất lâu.”
“Sau đó lại cười.”
“Cô ấy nói…”
Ông chủ ngừng một chút.
“Lục Cảnh Hành đúng là đồ khốn.”
Người đàn ông trước mặt cúi đầu.
“Đúng.”
Anh khàn giọng.
“Tôi là đồ khốn.”
Ông chủ nhìn anh.
“Anh Lục, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì.”
“Nhưng cô Giang lúc ấy trông rất buồn.”
“Cô ấy ôm chiếc đồng hồ giống như ôm một người đã không còn trên đời.”
Lục Cảnh Hành đứng bất động.
Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:
“Cô ấy còn nói gì không?”
“Có.”
Ông chủ nhớ lại.
“Trước khi đi, cô ấy hỏi tôi một câu.”
“Câu gì?”
“Cô ấy hỏi, nếu một chiếc đồng hồ đã ngừng chạy ba năm, bây giờ sửa lại thì có còn là chiếc đồng hồ trước kia không.”
Lục Cảnh Hành nín thở.
“Ông trả lời thế nào?”
“Tôi nói, nếu linh kiện còn nguyên, có lẽ vẫn sửa được.”
“Cô ấy nói sao?”
Ông chủ nhìn ra ngoài cửa.
“Cô ấy nói…”
“Nhưng thời gian đã mất thì không lấy lại được.”
Lục Cảnh Hành nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch.
CHƯƠNG 2: TỜ GIẤY NẰM DƯỚI ĐÁY NGĂN KÉO
Lục Cảnh Hành trở về nhà lúc gần trưa.
Dì Trần đang dọn dẹp phòng khách.