Có lần, một người bạn hỏi:
“Cảnh Hành, cậu còn yêu Giang Vãn không?”
Anh suy nghĩ.
Rồi đáp:
“Có.”
“Vậy tại sao không tìm cô ấy?”
Lục Cảnh Hành mỉm cười.
“Vì cô ấy đang hạnh phúc.”
Người bạn im lặng.
Anh nhìn ra cửa sổ.
“Trước kia tôi từng nghĩ yêu một người là phải giữ người ấy bên cạnh.”
“Sau này mới hiểu.”
“Có lúc yêu một người là không xuất hiện nữa.”
Một buổi chiều mùa thu.
Lục Cảnh Hành đến nghĩa trang thăm ông nội.
Trên đường về, anh đi ngang sân vận động cũ.
Nơi anh và Giang Vãn từng tìm chiếc đồng hồ bỏ túi.
Anh dừng xe.
Bước xuống.
Sân vận động đã được sửa sang.
Khán đài mới.
Đường chạy mới.
Những hàng ghế cũ không còn.
Anh đứng dưới ánh nắng.
Nhớ lại đêm mưa năm mười bảy tuổi.
Giang Vãn cúi người tìm chiếc đồng hồ.
Mái tóc ướt.
Giày dính bùn.
Anh nói:
“Thôi, không tìm nữa.”
Cô lập tức ngẩng đầu.
“Sao lại không tìm?”
“Mất rồi thì thôi.”
“Không được!”
Cô cau mày.
“Đó là đồ ông nội để lại cho anh mà.”
Anh nhìn cô.
“Cô không mệt à?”
“Mệt.”
“Vậy về đi.”
Cô lắc đầu.
“Không.”
“Tại sao?”
Giang Vãn nhìn anh.
Nghiêm túc nói:
“Vì em biết nó quan trọng với anh.”
Năm ấy, anh không hiểu.
Một cô gái có thể vì một món đồ của anh mà tìm kiếm suốt đêm.
Rốt cuộc là vì điều gì.
Sau này anh mới biết.
Bởi vì cô yêu anh.
Yêu từ khi anh còn chưa nhận ra.
Yêu đến mức những thứ quan trọng với anh cũng trở thành quan trọng với cô.
Lục Cảnh Hành đứng dưới khán đài.
Bỗng nhiên bật cười.
“Giang Vãn.”
“Anh tìm thấy đồng hồ rồi.”
Gió thổi qua sân vận động.
Không ai trả lời.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Rất lâu sau.
Anh khẽ nói:
“Nhưng anh đã đánh mất em.”
Đêm ấy.
Lục Cảnh Hành mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, anh trở về ngày xảy ra vụ cháy.
Khách sạn Thiên Cảng.
Lửa cháy dữ dội.
Khói tràn khắp hành lang.
Anh chạy lên tầng mười bảy.
Tìm thấy Giang Vãn.
Cô đang ngồi bên cửa thoát hiểm.
Nhìn thấy anh, cô bật khóc.
“Cảnh Hành!”
Anh chạy tới.
Ôm chặt cô.
“Anh đây.”
“Anh đến rồi.”
Cô khóc trong lòng anh.
“Em sợ quá…”
Anh hôn lên trán cô.
“Đừng sợ.”
“Anh đưa em về nhà.”
Nhưng lần này.
Khi anh cúi xuống nhìn.
Giang Vãn đã biến thành người phụ nữ ba mươi tuổi.
Mặc áo bệnh nhân.
Gầy gò.
Mắt đỏ hoe.
Có thể bạn thích
Cô nhìn anh.
Nhẹ nhàng hỏi:
“Lục Cảnh Hành.”
“Nếu anh cứu được em khỏi đám cháy…”
“Tại sao sau đó lại để em đau khổ suốt ba năm?”
Anh đứng chết lặng.
Không trả lời được.
Giang Vãn mỉm cười.
“Không sao.”
Cô lùi lại.
“Em tự về được rồi.”
Anh hoảng hốt đưa tay.
“Vãn Vãn!”
“Đừng đi!”
Nhưng cô đã quay lưng.
Bước qua cánh cửa.
Biến mất.
Lục Cảnh Hành giật mình tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ trời vừa sáng.
Anh ngồi trên giường.
Thở dốc.
Rất lâu sau.
Anh đưa tay lau nước mắt.
Rồi khẽ nói:
“Ừ.”
“Em tự về được rồi.”
ĐẠI KẾT CỤC: NẾU THỜI GIAN CÓ THỂ QUAY LẠI
Mười năm sau ngày ly hôn.
Giang Vãn bốn mươi tuổi.
Cô và Thẩm Hoài An sống trong một căn nhà nhỏ có sân vườn.
Mỗi mùa xuân, hoa hướng dương lại được trồng thành một hàng dọc lối đi.
Bánh Bao đã rời xa họ vì tuổi già.
Giang Vãn buồn rất lâu.
Sau đó cô trồng một cây nhỏ ở góc vườn.
Bên dưới đặt một viên đá khắc tên nó.
Thẩm Hoài An nói:
“Sau này cây lớn lên, chúng ta có thể ngồi dưới bóng mát.”
Giang Vãn mỉm cười.
“Ừ.”
Cô vẫn đi khám định kỳ.
Vẫn trân trọng từng kết quả tốt.
Vẫn biết cuộc sống có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Nhưng cô không còn sợ hãi như trước.
Bởi vì cô đã hiểu.
Không ai có thể bảo đảm ngày mai.
Điều quan trọng là hôm nay mình có đang sống cuộc đời mình muốn hay không.
Một ngày cuối thu.
Giang Vãn nhận được thư mời dự buổi họp lớp.
Cô vốn không định đi.
Nhưng Thẩm Hoài An nói:
“Em muốn gặp bạn cũ thì cứ đi.”
Cô suy nghĩ.
Cuối cùng đồng ý.
Buổi họp lớp được tổ chức trong một nhà hàng nhỏ.
Rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Có người đã lập gia đình.
Có người có con.
Có người tóc đã điểm bạc.
Mọi người nói chuyện rất vui.
Đến giữa buổi.
Giang Vãn nhìn thấy Lục Cảnh Hành.
Anh đứng gần cửa sổ.
Mặc áo sơ mi trắng.
Mái tóc đã có vài sợi bạc.
Gương mặt vẫn đẹp trai.
Nhưng ánh mắt trầm tĩnh hơn trước rất nhiều.
Anh nhìn thấy cô.
Sững lại.
Sau đó mỉm cười.
“Giang Vãn.”
Cô cũng cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Hai người ngồi xuống.
Không khí không còn gượng gạo như trước.
Họ nói chuyện về công việc.
Về bạn học cũ.
Về những thay đổi của thành phố.
Không nhắc đến cuộc hôn nhân đã qua.
Không nhắc đến ba năm đau khổ.
Bởi vì có những chuyện đã được đặt xuống.
Không cần phải đào lên lần nữa.
Cuối buổi.
Lục Cảnh Hành hỏi:
“Em còn giữ chiếc đồng hồ không?”
Giang Vãn hơi ngạc nhiên.
“Còn.”
Anh mỉm cười.
“Vậy tốt.”
Cô nhìn anh.
“Anh còn nhớ nó à?”
“Nhớ.”
Anh gật đầu.
“Nhớ rất rõ.”
Giang Vãn bật cười.
“Ngày ấy chúng ta tìm cả đêm.”
“Ừ.”
“Anh còn bảo em ngốc.”
Lục Cảnh Hành cười.
“Anh mới là người ngốc.”
Cô nhìn anh.
Không phản bác.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Giang Vãn.”
“Ừ?”
“Nếu được quay lại năm mười bảy tuổi…”
Anh dừng một chút.
“Em có còn giúp anh tìm chiếc đồng hồ không?”
Giang Vãn nhìn anh.
Ánh nắng cuối chiều chiếu qua cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô như nhìn thấy chàng trai năm xưa.
Người từng đứng dưới mưa.
Người từng cười với cô.
Người từng nói:
“Nếu có thứ gì quan trọng bị mất, tôi sẽ tìm cô.”
Cô im lặng rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Có.”
Lục Cảnh Hành sững lại.
Giang Vãn tiếp tục:
“Vì năm ấy anh thật sự rất buồn khi làm mất đồng hồ.”
“Em không muốn anh buồn.”
Mắt Lục Cảnh Hành đỏ lên.
Anh cúi đầu.
“Vậy…”
Giọng anh khàn đi.
“Nếu được chọn lại…”
“Em có còn cưới anh không?”
Giang Vãn nhìn anh.