Vừa về công ty, tôi lập tức triệu tập cuộc họp.

Nhưng tình hình còn tệ hơn tôi tưởng.

Một dự án bất động sản mà Thanh Dao từng đề xuất đầu tư đang bị chậm tiến độ.

Khoản phải thu từ một đối tác chiến lược chưa thể thu hồi.

Hai ngân hàng yêu cầu bổ sung hồ sơ trước khi xem xét hạn mức mới.

Tôi nhìn giám đốc tài chính.

“Tại sao những chuyện này đến bây giờ tôi mới biết?”

Ông ta tái mặt.

“Anh Lục, chúng tôi đã gửi báo cáo hàng tháng.”

“Tôi không thấy!”

Giám đốc tài chính im lặng.

Một lát sau, ông ta nói:

“Các báo cáo đều có chữ ký xác nhận của anh.”

Tôi chết lặng.

Tôi nhớ ra rồi.

Những tháng gần đây, Thanh Dao thường giúp tôi xem xét tài liệu.

Có những hôm tôi quá bận, cô ấy chỉ đưa đến một tập hồ sơ và nói:

“Em đã kiểm tra rồi, anh ký đi.”

Tôi tin cô ấy.

Thế là ký.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải trả giá vì sự tin tưởng ấy.

08. Hứa Thanh Dao không giống như tôi tưởng

Tối hôm đó, tôi mang toàn bộ hồ sơ về căn hộ.

Thanh Dao đang ngồi xem phim.

Nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười.

“Anh về rồi à?”

Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn.

“Anh muốn hỏi em chuyện dự án Nam Giang.”

Nụ cười của cô ấy hơi khựng.

“Dự án nào?”

“Dự án em giới thiệu sáu tháng trước.”

Thanh Dao đặt điều khiển xuống.

“À, dự án ấy.”

“Em nói bên đối tác đã hoàn tất phần lớn thủ tục.”

“Đúng mà.”

“Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng?”

Cô ấy im lặng.

Tôi nhìn cô ấy.

“Thanh Dao.”

“Em giải thích đi.”

Cô ấy thở dài.

“Cảnh Thừa, đầu tư vốn có rủi ro.”

“Anh biết.”

“Vậy sao anh lại hỏi em như đang thẩm vấn?”

Tôi đặt bản báo cáo xuống.

“Công ty đã chuyển gần ba mươi triệu vào dự án ấy.”

“Nhưng bên nhận tiền không phải chủ đầu tư trực tiếp.”

“Đó là công ty trung gian.”

Thanh Dao lập tức đáp.

“Em biết.”

“Vậy tại sao em không nói?”

“Vì em nghĩ không cần thiết.”

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt.

“Không cần thiết?”

Thanh Dao bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Cảnh Thừa, anh đừng quên chính anh là người phê duyệt.”

“Em chỉ đưa ra đề xuất.”

Tôi cảm thấy đầu óc ong lên.

Đúng.

Chính tôi đã ký.

Chính tôi đã đồng ý.

Không ai ép buộc.

Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, khi ấy Thanh Dao nói:

“Anh tin em đi. Dự án này chắc chắn sẽ giúp công ty tăng trưởng.”

Tôi đã tin.

Không hề kiểm tra lại.

Tôi thuê một đơn vị kiểm toán độc lập rà soát.

Ba ngày sau, họ gửi báo cáo sơ bộ.

Kết quả khiến tôi gần như không thể tin nổi.

Công ty trung gian nhận vốn có quan hệ lợi ích với một doanh nghiệp mà anh họ của Thanh Dao từng góp vốn.

Một phần phí tư vấn được chuyển qua nhiều đơn vị.

Tuy nhiên, hồ sơ chưa đủ để kết luận có hành vi chiếm đoạt hay gian lận.

Tôi cầm báo cáo, tay run lên.

Tôi lập tức gọi Thanh Dao.

“Em đang ở đâu?”

“Ở công ty.”

“Về ngay.”

“Có chuyện gì?”

“Anh có thứ muốn cho em xem.”

Một giờ sau, Thanh Dao bước vào.

Tôi ném bản báo cáo lên bàn.

“Giải thích đi.”

Cô ấy cầm lên.

Đọc được vài dòng, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Anh cho người điều tra em?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Anh hỏi em chuyện này.”

“Anh không tin em?”

“Thanh Dao!”

Tôi gần như hét lên.

“Ba mươi triệu!”

“Đó là tiền của công ty!”

“Là tiền lương nhân viên, tiền của cổ đông, tiền của những người đã tin tưởng anh!”

Thanh Dao cũng nổi giận.

“Anh đừng nói như thể mình hoàn toàn vô tội!”

Tôi sững người.

Cô ấy ném tập tài liệu xuống.

“Chính anh muốn mở rộng thật nhanh.”

“Chính anh nói không muốn mãi bị Vân Thịnh kiểm soát.”

“Chính anh bảo chỉ cần lợi nhuận đủ lớn thì có thể chấp nhận rủi ro.”

Tôi nghẹn lời.

Thanh Dao cười lạnh.

“Bây giờ dự án có vấn đề, anh lại muốn đổ hết lên đầu em?”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Gương mặt vẫn là gương mặt tôi từng yêu.

Nhưng giọng nói, ánh mắt, cách cô ấy nhìn tôi…

Đều xa lạ.

Tôi hỏi rất khẽ:

“Em có biết anh họ em liên quan đến công ty trung gian không?”

Thanh Dao im lặng.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để tôi hiểu.

Tôi lùi lại một bước.

“Em biết.”

Cô ấy cắn môi.

“Em chỉ biết anh ấy từng hợp tác với họ.”

“Vậy sao em không nói?”

“Vì em sợ anh hiểu lầm!”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

“Em sợ anh hiểu lầm?”

“Hay em sợ anh không ký?”

Thanh Dao tái mặt.

“Lục Cảnh Thừa, anh đừng quá đáng!”

Tôi nhìn cô ấy.

Bỗng nhớ đến lời Nhược Ninh.

Anh có đọc kỹ báo cáo tài chính công ty mình không?

Tôi từng nghĩ cô ấy cố tình sỉ nhục mình.

Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu.

Cô ấy chỉ đang nói sự thật.

Tối hôm ấy, Thanh Dao bỏ đi.

Trước khi đi, cô ấy đứng ở cửa.

“Cảnh Thừa, em đã hy sinh hai năm thanh xuân vì anh.”

“Anh đừng quên điều đó.”

Tôi nhìn cô ấy.

Lần đầu tiên không cảm thấy áy náy.

Tôi hỏi:

“Thanh Dao.”

“Gì?”

“Trong hai năm ấy, em thật sự chưa từng nhận được gì sao?”

Cô ấy khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Em trở thành giám đốc đàm phán của công ty.”

“Thu nhập tăng gấp nhiều lần.”

“Anh giới thiệu em với những đối tác mà trước đây em không thể tiếp cận.”

“Anh còn đứng ra bảo lãnh cho khoản vay mua căn hộ của em.”

Sắc mặt Thanh Dao trắng bệch.

Tôi nhìn cô ấy.

“Anh không phủ nhận tình cảm giữa chúng ta.”

“Nhưng em cũng đừng nói như thể chỉ có mình em hy sinh.”

Thanh Dao nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng cô ấy bật cười.

“Anh thay đổi rồi.”

Tôi không đáp.

Cô ấy nói:

“Có phải vì Tống Nhược Ninh quay lại làm tổng giám đốc nên anh hối hận?”

Tôi siết tay.

“Chuyện này không liên quan đến cô ấy.”

Thanh Dao cười nhạt.

“Anh nghĩ cô ta còn cần anh sao?”

Nói xong, cô ấy đóng sầm cửa.

09. Cuốn sổ màu xanh

Sau khi Thanh Dao rời đi, tôi ngồi một mình rất lâu.

Đến gần nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

“Cảnh Thừa, con về nhà một chuyến.”

Giọng bà rất nghiêm túc.

Tôi mệt mỏi đáp:

“Mai được không mẹ?”

“Không.”

Bà ngừng một chút.

“Có vài thứ mẹ nghĩ con nên xem.”

Khi tôi đến, bố mẹ vẫn chưa ngủ.

Trên bàn có một cuốn sổ bìa xanh.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là cuốn sổ Nhược Ninh thường dùng để ghi chép chi tiêu gia đình.

Trước đây tôi từng chế giễu cô ấy.

“Bây giờ ai còn ghi sổ tay nữa?”

“Có mấy khoản tiền sinh hoạt mà em cũng tính toán từng đồng.”

Nhược Ninh chỉ cười.

“Em quen rồi.”

Tôi không quan tâm.

Nhưng hôm nay, khi mở cuốn sổ ấy ra, tôi mới phát hiện bên trong không chỉ có chi tiêu.

Trang đầu tiên ghi:

Năm thứ nhất kết hôn.

Ngày 12 tháng 3: Cảnh Thừa ký hợp đồng thuê văn phòng đầu tiên.

Ngày 28 tháng 4: Công ty thiếu tiền trả lương.

Ngày 30 tháng 4: Đã chuyển khoản tiết kiệm cá nhân sang tài khoản dự phòng.

Tôi khựng lại.

Lật tiếp.

Năm thứ hai.

Ngày 7 tháng 6: Cảnh Thừa nhập viện vì xuất huyết dạ dày.

Ngày 8 tháng 6: Liên hệ bác sĩ, hoãn lịch họp với khách hàng.

Ngày 10 tháng 6: Cảnh Thừa tỉnh lại, hỏi dự án có bị ảnh hưởng không.

Bên cạnh có một dòng chữ nhỏ.

May quá, anh ấy không sao.

Tôi nhìn nét chữ ấy.

Bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Tôi tiếp tục lật.

Năm thứ ba.

Ngày 15 tháng 2: Gửi hồ sơ dự án cho bố.

Ngày 21 tháng 2: Bộ phận đầu tư đồng ý tiến hành thẩm định.

Ngày 9 tháng 4: Vân Thịnh thông qua khoản đầu tư.

Bên dưới có một dòng chữ.

Cuối cùng anh ấy cũng có thể ngủ ngon một chút.

Tôi ngồi bất động.

Mẹ tôi chậm rãi nói:

“Nhược Ninh gửi cuốn sổ này cho mẹ trước khi chuyển nhà.”

Tôi ngẩng đầu.

“Cô ấy gửi làm gì?”

“Con bé nói trong đó có một số giấy tờ liên quan đến chi phí chăm sóc bố con những năm trước, nhờ mẹ giữ lại.”

Tôi cúi xuống.

Lật đến những trang cuối.

Chữ viết dần thưa hơn.

Năm thứ sáu.

Ngày 18 tháng 5: Cảnh Thừa nói muốn ly hôn lần đầu.

Ngày 19 tháng 5: Gia Gia hỏi tại sao bố không về.

Ngày 20 tháng 5: Cảnh Thừa không nghe điện thoại.

Tôi cảm thấy bàn tay mình bắt đầu run.

Năm thứ bảy.

Ngày 3 tháng 2: Cảnh Thừa nói muốn ly hôn lần thứ hai.

Ngày 4 tháng 2: Gia Gia sốt.

Ngày 5 tháng 2: Đưa con đi khám.

Ngày 6 tháng 2: Cảnh Thừa nói tôi quá phiền.

Không có lời trách móc.

Chỉ là những dòng ghi chép ngắn ngủi.

Tôi lật đến trang gần cuối.

Năm thứ tám.

Ngày 14 tháng 6: Cảnh Thừa nói muốn ly hôn lần thứ tư.

Ngày 15 tháng 6: Gia Gia hỏi có phải bố không thích mẹ nữa không.

Ngày 16 tháng 6: Tôi không biết trả lời con thế nào.

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng