Tối hôm ấy, Thanh Dao gọi cho tôi lần cuối.

Giọng cô ấy rất bình tĩnh.

“Cảnh Thừa, chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?”

Tôi đứng cạnh cửa sổ.

“Ừ.”

Cô ấy im lặng.

Sau đó hỏi:

“Anh có từng yêu em không?”

Tôi nhìn ánh đèn thành phố.

“Có.”

“Vậy tại sao?”

Tôi khẽ đáp:

“Vì yêu không có nghĩa là có thể tiếp tục tin tưởng vô điều kiện.”

Thanh Dao cười nhạt.

“Anh nói như thể mình là người bị phản bội.”

Tôi nhắm mắt.

“Anh cũng đã phản bội người khác.”

“Và anh đang phải trả giá.”

Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.

Cuối cùng Thanh Dao nói:

“Hy vọng anh không hối hận.”

Tôi đáp:

“Anh đã hối hận rồi.”

Nhưng không phải vì chia tay cô ấy.

Mà vì rất nhiều chuyện xảy ra trước đó.

12. Phiên hòa giải

Một tháng sau, tôi và Nhược Ninh gặp nhau tại văn phòng luật sư.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi đối diện nhau một cách chính thức kể từ ngày cô ấy đồng ý ly hôn.

Nhược Ninh mặc áo sơ mi màu kem.

Tóc buộc thấp.

Trước mặt là một tập hồ sơ được sắp xếp gọn gàng.

Trần Mặc ngồi bên cạnh cô ấy.

Luật sư của tôi bắt đầu trình bày phương án phân chia tài sản.

Hai bên đã xác định được phần lớn tài sản chung.

Đối với cổ phần công ty, chúng tôi thống nhất sẽ thuê tổ chức định giá độc lập, đồng thời phân biệt rõ phần sở hữu cá nhân, tài sản chung và quyền lợi của các nhà đầu tư khác.

Tôi không phản đối.

Trước đây, tôi luôn nghĩ Nhược Ninh muốn giành lấy công ty.

Nhưng hóa ra cô ấy không hề có ý định ấy.

Cô ấy chỉ yêu cầu mọi thứ được xác định minh bạch.

Khi luật sư hỏi về căn nhà, Nhược Ninh nói:

“Tôi không muốn giữ căn nhà cũ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vì sao?”

Cô ấy nhìn tôi.

“Không cần thiết.”

“Nhưng em từng rất thích căn nhà ấy.”

“Đúng.”

Cô ấy đáp.

“Trước đây.”

Hai chữ cuối cùng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng tôi lại cảm thấy đau nhói.

Đến phần quyền nuôi con, luật sư hỏi:

“Anh Lục, anh có đề xuất gì không?”

Tôi nhìn Nhược Ninh.

Cô ấy không nhìn tôi.

Tôi chậm rãi nói:

“Tôi đồng ý để Gia Gia tiếp tục sống cùng mẹ.”

Nhược Ninh hơi ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng và mong được duy trì việc thăm nom phù hợp.”

Trần Mặc ghi chép.

“Anh có yêu cầu cụ thể về lịch gặp con không?”

Tôi im lặng.

Một lát sau, tôi đáp:

“Tôi muốn bắt đầu từ việc gặp con mỗi tuần một lần.”

Nhược Ninh nhìn tôi.

Ánh mắt có chút bất ngờ.

Tôi cúi đầu.

“Nhưng nếu Gia Gia chưa muốn, tôi sẽ không ép.”

Căn phòng yên lặng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thật sự nghĩ đến mong muốn của con gái trước mong muốn của mình.

Buổi hòa giải kết thúc lúc gần năm giờ.

Nhược Ninh thu dọn tài liệu.

Tôi đứng dậy.

“Nhược Ninh.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Có chuyện gì?”

Tôi do dự.

“Anh có thể mời em uống cà phê không?”

Trần Mặc nhìn cô ấy.

Nhược Ninh suy nghĩ vài giây.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê gần văn phòng.

Tôi gọi một ly americano.

Nhược Ninh gọi trà nóng.

Tôi chợt nhớ trước đây cô ấy rất thích cà phê sữa.

Tôi hỏi:

“Em không uống cà phê nữa à?”

Cô ấy đáp:

“Bỏ lâu rồi.”

Tôi khựng lại.

“Khi nào?”

“Khoảng ba năm trước.”

Tôi im lặng.

Ba năm.

Chúng tôi vẫn sống chung nhà trong suốt ba năm ấy.

Vậy mà tôi không biết.

Tôi nhìn cô ấy.

“Nhược Ninh.”

“Ừ?”

“Anh xin lỗi.”

Cô ấy hơi dừng tay.

Tôi hít sâu.

“Vì những chuyện trước đây.”

“Vì đã bỏ mặc em.”

“Vì đã không quan tâm đến Gia Gia.”

“Vì đã nói những lời rất khó nghe.”

Tôi cúi đầu.

“Anh biết bây giờ nói những chuyện này đã muộn.”

Nhược Ninh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng cô ấy đặt tách trà xuống.

“Cảnh Thừa.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh có biết điều khiến em đau lòng nhất là gì không?”

Tôi lắc đầu.

Cô ấy mỉm cười rất nhẹ.

“Không phải chuyện anh yêu Hứa Thanh Dao.”

Tôi sững người.

“Cũng không phải chuyện anh muốn ly hôn.”

Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Điều khiến em đau lòng nhất là anh đã khiến em tin rằng mình không còn giá trị.”

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Nhược Ninh nói tiếp:

“Trước đây em từng rất tự tin.”

“Em có công việc mình yêu thích.”

“Có bạn bè.”

“Có những dự định riêng.”

“Sau khi kết hôn, em nghĩ mình có thể tạm gác lại một thời gian.”

“Em không hối hận vì đã sinh Gia Gia.”

“Cũng không hối hận vì từng chăm sóc gia đình.”

Cô ấy quay lại nhìn tôi.

“Nhưng em hối hận vì đã để bản thân tin rằng chỉ cần anh không yêu em nữa, thì mọi cố gắng của em đều vô nghĩa.”

Tôi không nói được gì.

Cô ấy mỉm cười.

“Bây giờ em không nghĩ vậy nữa.”

Tôi nhìn nụ cười ấy.

Đột nhiên hiểu ra.

Người phụ nữ trước mặt không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ để khiến tôi hối hận.

Cô ấy thật sự đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Tôi hỏi:

“Chúng ta thật sự không còn cơ hội sao?”

Nhược Ninh im lặng.

Rất lâu sau, cô ấy nói:

“Cảnh Thừa, anh có nhớ lần đầu chúng ta đi biển không?”

Tôi gật đầu.

“Nhớ.”

“Hôm ấy trời mưa rất lớn.”

“Ừ.”

“Anh cõng em chạy gần hai cây số để tìm chỗ trú.”

Tôi bật cười buồn.

“Anh còn bị cảm.”

Nhược Ninh cũng cười.

“Đúng.”

Cô ấy nhìn tách trà.

“Em từng nghĩ chỉ cần nhớ những chuyện tốt đẹp ấy, em sẽ có thể chịu đựng mọi thứ.”

“Nhưng sau này em phát hiện, ký ức không thể thay thế hiện tại.”

Tôi cúi đầu.

Cô ấy nói tiếp:

“Em không phủ nhận chúng ta từng yêu nhau.”

“Cũng không phủ nhận anh từng đối xử tốt với em.”

“Nhưng những điều ấy không đủ để xóa đi những năm tháng sau này.”

Tôi cảm thấy mắt mình nóng lên.

“Anh có thể thay đổi.”

Nhược Ninh gật đầu.

“Em tin.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Nhưng cô ấy nói tiếp:

“Em tin anh có thể trở thành một người bố tốt hơn.”

“Một người đàn ông có trách nhiệm hơn.”

“Thậm chí một ngày nào đó, anh có thể trở thành một người chồng tốt.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Nhưng không nhất thiết phải là chồng của em.”

Tôi chết lặng.

Nhược Ninh cầm túi đứng dậy.

“Em mong anh thật sự thay đổi.”

“Không phải để em quay lại.”

“Mà vì bản thân anh và Gia Gia.”

Cô ấy mỉm cười.

“Em phải đi đón con rồi.”

Tôi ngồi yên.

Nhìn bóng lưng cô ấy rời khỏi quán.

Lần này, tôi không đuổi theo.

Bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu.

Có những lời xin lỗi không phải chìa khóa mở lại cánh cửa đã đóng.

Chúng chỉ là điều một người nên nói khi nhận ra mình đã làm sai.

13. Người đến sau

Ba tháng sau, thủ tục ly hôn hoàn tất.

Ngày nhận giấy xác nhận, trời đổ mưa.

Nhược Ninh đến đúng giờ.

Cô ấy ký tên rất nhanh.

Không do dự.

Tôi nhìn nét bút của cô ấy.

Bỗng nhớ đến ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.

Hôm ấy Nhược Ninh mặc chiếc váy trắng.

Cô ấy cười rất tươi.

Khi ký tên, tay cô ấy còn run vì hồi hộp.

Tôi từng trêu:

“Em sợ à?”

Cô ấy lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao tay run?”

Cô ấy nhìn tôi.

“Vì em vui quá.”

Tám năm sau.

Cũng là hai chữ ký ấy.

Nhưng người vui mừng vì được kết hôn năm nào giờ đã bình thản đến mức không có lấy một chút lưu luyến.

Bước ra khỏi nơi làm thủ tục, tôi mở ô.

Nhược Ninh cũng lấy ô của mình.

Tôi hỏi:

“Anh đưa em về nhé?”

Cô ấy lắc đầu.

“Không cần.”

Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông bước xuống.

Là Trần Mặc.

Anh ta cầm một chiếc ô lớn, đi đến cạnh Nhược Ninh.

“Xong rồi à?”

Cô ấy gật đầu.

“Ừ.”

Trần Mặc nhìn tôi.

“Chào anh Lục.”

Tôi gật đầu.

Nhược Ninh nói:

“Vậy em đi trước.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Ừ.”

Cô ấy xoay người.

Trần Mặc nghiêng ô về phía cô ấy.

Một bên vai áo anh ta nhanh chóng ướt mưa.

Nhược Ninh phát hiện, khẽ kéo ô về giữa.

Hai người nói gì đó.

Sau đó cùng bật cười.

Tôi đứng dưới mái hiên.

Bỗng nhớ đến một chuyện.

Trước đây, mỗi khi trời mưa, Nhược Ninh luôn là người cầm ô.

Cô ấy sẽ nghiêng ô về phía tôi.

Tôi chưa từng để ý vai áo cô ấy có ướt hay không.

Bây giờ, nhìn người đàn ông kia vô thức che mưa cho cô ấy, tôi mới nhận ra có những sự quan tâm vốn rất đơn giản.

Chỉ là tôi chưa từng làm.

Tối hôm ấy, tôi nhận được một bức ảnh từ Gia Gia.

Con bé đang ngồi trong một nhà hàng.

Trước mặt là chiếc bánh kem nhỏ.

Nhược Ninh ngồi bên cạnh.

Còn Trần Mặc đứng phía sau, tay cầm một chiếc mũ sinh nhật.

Gia Gia nhắn:

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng