Hạ Trầm nhắm mắt.

“Vì anh ngu ngốc.”

Tống Vãn Ninh không muốn nghe tiếp.

Cô đóng cửa.

Để hai người ở ngoài.

Ngày mười tám.

Tống Vãn Ninh ra sân bay.

Không nói với Hạ Trầm giờ bay.

Nhưng anh vẫn biết.

Có lẽ hỏi đồng nghiệp cô.

Khi Tống Vãn Ninh kéo vali tới cửa kiểm tra an ninh, Hạ Trầm chạy tới.

Anh mặc đồng phục cứu hộ.

Có lẽ vừa kết thúc nhiệm vụ.

Trên mặt còn một vết xước.

“Vãn Ninh!”

Cô quay lại.

Hạ Trầm dừng trước mặt cô, thở gấp.

Trong tay là tờ đơn ly hôn.

Đã được vuốt phẳng.

Tống Vãn Ninh nhìn xuống.

Chỗ chữ ký của anh vẫn trống.

“Anh tới để ký à?”

Hạ Trầm nhìn cô.

“Anh tới để hỏi em lần cuối.”

“Có thể không đi không?”

“Không.”

“Có thể không ly hôn không?”

“Không.”

Hai câu trả lời.

Không chút do dự.

Mắt anh đỏ lên.

Người đàn ông từng lao vào đám cháy không chớp mắt, lúc này lại giống như không biết phải làm gì.

“Vậy nếu anh đợi em sáu tháng?”

Tống Vãn Ninh im lặng.

Hạ Trầm nói:

“Anh không ép em.”

“Em đi.”

“Làm điều em muốn làm.”

“Anh sẽ đợi.”

“Sáu tháng sau, nếu em vẫn muốn ly hôn…”

Giọng anh nghẹn lại.

“Anh ký.”

Tống Vãn Ninh nhìn anh.

“Không cần.”

Hạ Trầm khựng lại.

“Em không muốn anh đợi.”

“Cũng không muốn sáu tháng sau còn phải quay lại xử lý chuyện này.”

Cô lấy cây bút trong túi.

Lại đưa cho anh.

Giống hệt đêm ở bệnh viện.

“Giải quyết hôm nay đi.”

Hạ Trầm nhìn cây bút rất lâu.

Cuối cùng nhận lấy.

Ngón tay anh run rất nhẹ.

Anh đặt tờ giấy lên vali.

Ký.

Hạ Trầm.

Ba chữ từng khiến cô mong chờ nhiều năm.

Bây giờ cuối cùng nằm ở vị trí cô muốn.

Tống Vãn Ninh nhận lại.

“Cảm ơn.”

Cô kéo vali.

Hạ Trầm bỗng gọi.

“Vãn Ninh.”

Cô quay đầu.

Anh đứng giữa dòng người.

“Anh xin lỗi.”

Lần này cô không nói “không sao”.

Bởi vì có sao.

Những tổn thương ấy đều từng tồn tại.

Cô chỉ gật đầu.

“Em nhận lời xin lỗi.”

“Nhưng em không tha thứ để quay lại.”

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

Hạ Trầm đỏ mắt.

“Anh biết.”

Tống Vãn Ninh quay người.

Đi qua cửa kiểm tra.

Không ngoảnh lại.

Sáu tháng sau.

Tống Vãn Ninh trở về thành phố.

Ngày đầu tiên đi làm lại, Tiểu Lâm ôm chầm lấy cô.

“Bác sĩ Tống!”

“Em nhớ chị chết mất!”

Tống Vãn Ninh bật cười.

“Buông ra nào.”

Tiểu Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Chị thay đổi ghê.”

“Chỗ nào?”

“Không biết.”

Cô bé suy nghĩ.

“Trông vui hơn.”

Tống Vãn Ninh khựng lại.

Sau đó cười.

Có lẽ vậy.

Sáu tháng qua rất vất vả.

Điều kiện thiếu thốn.

Công việc nặng.

Có những ngày cô đứng liên tục mười mấy tiếng.

Nhưng kỳ lạ là cô chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Không phải chờ điện thoại.

Không phải đoán hôm nay chồng mình có về ăn cơm không.

Không phải nhìn một người phụ nữ khác xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình rồi tự hỏi liệu bản thân có quá nhỏ nhen.

Cô chỉ cần sống cuộc đời của cô.

Thì ra tự do là cảm giác như vậy.

Thủ tục ly hôn đã hoàn tất từ ba tháng trước.

Hạ Trầm không gây khó dễ.

Căn nhà anh giữ.

Nhưng chiếc xe anh chuyển lại cho cô.

Tống Vãn Ninh không nhận.

Cuối cùng anh bán đi.

Số tiền chuyển vào quỹ hỗ trợ gia đình nhân viên cứu hộ hy sinh.

Cô biết chuyện qua người khác.

Không bình luận.

Cũng không hỏi.

Một tháng sau khi trở về, bệnh viện tổ chức diễn tập cứu hộ phối hợp.

Đơn vị của Hạ Trầm phụ trách.

Hai người gặp lại.

Anh gầy hơn trước.

Trên tay có thêm một vết sẹo.

Tống Vãn Ninh mặc blouse trắng.

Hạ Trầm mặc đồng phục.

Hai người đứng cách nhau vài mét.

Cuối cùng anh bước tới.

“Lâu rồi không gặp.”

“Ừ.”

“Em khỏe không?”

“Khá tốt.”

Anh cười.

“Vậy là tốt.”

Không còn câu níu kéo.

Không còn chất vấn.

Buổi diễn tập diễn ra thuận lợi.

Đến chiều, trời bất ngờ đổ mưa.

Tống Vãn Ninh đứng dưới mái hiên.

Một bác sĩ nam chạy tới, đưa ô cho cô.

“Bác sĩ Tống, đi thôi.”

Là Chu Dịch.

Bác sĩ ngoại khoa từng cùng cô tham gia chương trình hỗ trợ sáu tháng.

Hai người rất thân.

Chu Dịch tự nhiên cầm lấy túi tài liệu trong tay cô.

“Em lại quên mang ô.”

“Buổi sáng có mưa đâu.”

“Dự báo thời tiết để làm gì?”

“Để anh xem hộ em.”

Chu Dịch bật cười.

“Được, lỗi của tôi.”

Hai người cùng bước vào màn mưa.

Phía sau.

Hạ Trầm đứng yên.

Một đồng đội nhìn anh rồi nhìn Tống Vãn Ninh.

“Đội trưởng.”

“Người kia…”

“Đồng nghiệp của cô ấy.”

“Chỉ đồng nghiệp thôi à?”

Hạ Trầm không trả lời.

Người kia lập tức ngậm miệng.

Hạ Trầm nhìn chiếc ô dần đi xa.

Anh từng nghĩ nếu Vãn Ninh thật sự rời đi, anh sẽ không chịu nổi việc cô ở bên người khác.

Nhưng sáu tháng qua anh đã hiểu.

Truyện Mới

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du