“Không muốn.”

“Là tôi.”

Tôi nhìn tài liệu trên bàn.

“Chúc mừng.”

“Cô không tin?”

“Tôi tin.”

“Vậy cô không có gì muốn nói?”

Tôi thật sự suy nghĩ.

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc?”

Tống Vãn Ninh cúp máy.

Tôi nhìn điện thoại, cảm thấy hơi khó hiểu.

Một tuần sau tôi mới biết cô ta nói dối.

Phó Cảnh Hành không hề sắp kết hôn.

Ngược lại, hai người đã hoàn toàn trở mặt.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Sau khi tôi rời đi, Phó Cảnh Hành bắt đầu kiểm tra lại những chuyện trước kia.

Anh phát hiện rất nhiều “trùng hợp” không hề trùng hợp.

Tống Vãn Ninh nói mình vừa về nước không có nơi ở.

Nhưng thực tế cô ta có một căn hộ đứng tên mình.

Cô ta nói căn hộ đang cho thuê nên không thể lấy lại ngay.

Nhưng hợp đồng thuê đã hết hạn trước khi cô ta về nước một tháng.

Cô ta nói mình không biết mật khẩu căn nhà là sinh nhật mình.

Nhưng camera trong nhà ghi lại được cảnh cô ta đứng cạnh Phó Cảnh Hành lúc anh thiết lập khóa.

Thậm chí chính cô ta còn cười hỏi:

“Không sợ Minh Châu ghen à?”

Phó Cảnh Hành khi ấy trả lời:

“Cô ấy không tới đây.”

Câu nói ấy trở thành cái tát muộn màng nhất dành cho chính anh.

Anh biết tôi sẽ ghen.

Anh biết tôi sẽ đau.

Anh chỉ cho rằng tôi sẽ không phát hiện.

Còn chuyện “ở nhờ vài hôm” càng buồn cười hơn.

Tống Vãn Ninh đã chuyển đồ vào đó từ ba tháng trước.

Phó Cảnh Hành biết.

Không những biết, anh còn đồng ý.

Chỉ vì cô ta nói:

“Em muốn tìm lại cảm giác năm xưa.”

Năm xưa.

Hai chữ ấy đủ để anh mềm lòng.

Đến khi tôi thật sự rời đi, anh mới bắt đầu hiểu cái giá của sự mềm lòng đó.

Nhưng chuyện khiến hai người hoàn toàn trở mặt lại liên quan đến vụ tai nạn tám năm trước.

Người bạn từng làm việc ở nước ngoài của Phó Cảnh Hành trở về.

Trong một bữa ăn, người đó vô tình nhắc lại chuyện cũ.

Phó Cảnh Hành mới biết người đầu tiên gọi cấp cứu năm đó không phải Tống Vãn Ninh.

Là một người qua đường.

Tống Vãn Ninh chỉ tới sau.

Cô ta đi cùng xe cấp cứu.

Sau này Phó Cảnh Hành tỉnh lại, nghe người khác nói “cô gái đi cùng cậu” nên mặc định người cứu mình là cô ta.

Tống Vãn Ninh chưa từng chủ động phủ nhận.

Suốt tám năm, cô ta nhận sự biết ơn ấy như điều hiển nhiên.

Khi Phó Cảnh Hành đem hồ sơ bệnh viện năm đó đặt trước mặt cô ta, Tống Vãn Ninh vẫn còn cố giải thích.

“Em chưa từng nói em gọi xe cấp cứu.”

“Là anh tự hiểu như vậy.”

Phó Cảnh Hành hỏi:

“Vậy tại sao em không giải thích?”

Cô ta khóc.

“Bởi vì em yêu anh.”

“Em sợ nếu không có chuyện đó, anh sẽ quên em.”

Phó Cảnh Hành chỉ hỏi một câu.

“Vậy Minh Châu thì sao?”

Tống Vãn Ninh không trả lời được.

Sau đó cô ta lại nói:

“Nhưng anh cũng yêu em mà.”

Phó Cảnh Hành im lặng rất lâu.

“Không.”

“Anh chỉ luôn nhớ một món nợ.”

“Món nợ mà em khiến anh tưởng mình mắc suốt tám năm.”

Người kể lại chuyện này cho tôi là bạn chung.

Cô ấy nói:

“Mày không thấy mặt Tống Vãn Ninh lúc đó đâu.”

“Tao đứng ngoài còn thấy đã.”

Tôi chỉ cười.

“Thế à.”

Bạn tôi trợn mắt.

“Phản ứng gì nhạt thế?”

“Chuyện của họ mà.”

Tôi thật sự nghĩ vậy.

Ai lừa ai.

Ai nợ ai.

Ai yêu ai.

Đã không còn liên quan đến tôi.

7

Hai năm sau, mẹ hoàn thành giai đoạn phục hồi quan trọng nhất.

Ngày bà có thể tự đi một quãng dài mà không cần người đỡ, tôi đứng cuối hành lang khóc như trẻ con.

Mẹ đi đến trước mặt tôi.

“Khóc cái gì?”

Tôi ôm lấy bà.

“Con vui.”

“Có thế mà khóc.”

Bà cũng đỏ mắt.

Tối hôm đó, tôi đưa bà đi ăn.

Vừa bước vào nhà hàng đã gặp Phó Cảnh Hành.

Hai năm không gặp.

Anh gầy hơn trước.

Khí chất cũng trầm xuống rất nhiều.

Anh nhìn thấy mẹ tôi trước.

“Dì.”

Mẹ dừng lại.

Phó Cảnh Hành bước tới.

“Chân dì thế nào rồi?”

“Khá lắm.”

Mẹ cười.

“Bây giờ tự đi được rồi.”

Anh thật lòng vui mừng.

“Vậy tốt quá.”

Sau đó ánh mắt anh mới chuyển sang tôi.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Không có oán hận.

Cũng không có rung động.

Giống như gặp lại một người bạn cũ.

Bên cạnh anh không có Tống Vãn Ninh.

Bên cạnh tôi cũng không có ai.

Anh hỏi:

“Hai người đi ăn sao?”

“Ừ.”

“Anh…”

Anh định nói gì đó rồi dừng lại.

Cuối cùng chỉ cười.

“Không làm phiền nữa.”

Chúng tôi đi ngang qua nhau.

Mẹ không quay đầu.

Đi được vài bước, bà hỏi:

“Không đau nữa chứ?”

Tôi biết bà hỏi gì.

“Không.”

“Thật?”

“Thật.”

Tôi mỉm cười.

“Hình như con sắp quên mất trước đây mình yêu anh ấy kiểu gì rồi.”

Truyện Mới

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Tôi Sinh Đôi, Chồng Lại Nghi Ngoại Tình

Tôi Sinh Đôi, Chồng Lại Nghi Ngoại Tình

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa