Năm ấy tôi chỉ cười.

Tôi nghĩ có Tần Cảnh Thâm và Tiểu Ninh đã là tương lai tốt nhất.

Sau này Tiểu Ninh không còn nữa.

Tần Cảnh Thâm cũng không còn là người tôi từng yêu.

Tôi bỗng nhận ra.

Tương lai mà tôi bỏ quên nhiều năm vẫn còn ở đó.

Nó đang đợi tôi tự mình bước tới.

Năm đầu tiên, tôi làm việc mười bốn tiếng mỗi ngày.

Năm thứ hai, hệ thống thử nghiệm đầu tiên hoàn thành.

Năm thứ ba, tôi trở thành phó trưởng nhóm.

Năm thứ năm, nguyên mẫu Thiên Khung số một bay thử thành công.

Ngày tín hiệu thành công truyền về trung tâm chỉ huy, cả căn phòng im lặng đúng ba giây.

Sau đó tiếng vỗ tay bùng nổ.

Một đồng nghiệp ôm lấy tôi.

“Thành công rồi!”

“Kỹ sư Tô!”

“Chúng ta thành công rồi!”

Tôi nhìn chấm sáng trên màn hình.

Không hiểu sao lại nhớ đến Tiểu Ninh.

Con bé từng hỏi tôi:

“Mẹ ơi, mẹ làm gì?”

Tôi nói:

“Mẹ làm những thứ có thể bay lên trời.”

Con bé lập tức mở to mắt.

“Cao hơn máy bay không?”

“Có thể.”

“Cao hơn mây?”

“Có thể.”

“Vậy mẹ có thể bay lên hái sao cho con không?”

Khi ấy tôi bật cười.

“Được.”

“Mẹ hái cho Ninh Ninh ngôi sao đẹp nhất.”

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa kính.

Khẽ nói:

“Ninh Ninh.”

“Mẹ làm được rồi.”

________________

Năm thứ tám.

Tôi nhận Huân chương Công trình đặc biệt.

Không công khai tên.

Không có báo chí.

Chỉ có một buổi lễ nhỏ bên trong căn cứ.

Người trao huân chương nói:

“Kỹ sư Tô, tám năm qua cô chưa từng xin nghỉ dài hạn.”

“Có điều gì cô muốn không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có.”

“Một ngày phép.”

Mọi người bật cười.

Ông ấy cũng cười.

“Chỉ vậy?”

“Vâng.”

“Tôi muốn đi thăm con gái.”

Tám năm.

Cuối cùng tôi được phép rời căn cứ trong phạm vi giám sát.

Tôi đến nghĩa trang vào một ngày đầu thu.

Trên bia mộ của Tiểu Ninh có rất nhiều hoa.

Tôi hơi bất ngờ.

Một bó hoa còn rất mới.

Bên cạnh đặt một con thỏ bông.

Tôi đứng nhìn một lúc.

Sau đó ngồi xuống.

“Ninh Ninh.”

“Mẹ về rồi.”

Tôi lấy trong túi ra một ngôi sao bằng hợp kim nhỏ.

Đó là vật kỷ niệm của lần thử nghiệm thành công đầu tiên.

“Mẹ không hái được sao thật.”

“Nhưng cái này từng bay cao hơn tất cả những nơi con từng nhìn thấy.”

“Mẹ tặng con.”

Tôi đặt nó trước bia.

Gió thổi qua.

Lá cây xào xạc.

Tôi ngồi rất lâu.

Cho đến khi phía sau có tiếng bước chân.

Tôi không quay lại ngay.

Người kia cũng không nói.

Một lúc lâu sau.

Một giọng nói khàn đến gần như xa lạ vang lên.

“Minh Châu.”

Tay tôi khựng lại.

Tám năm.

Tôi từng nghĩ khi nghe lại giọng anh, mình sẽ có cảm xúc gì đó.

Hận.

Đau.

Hoặc ít nhất là khó chịu.

Nhưng không.

Tôi chỉ thấy bình thường.

Tôi đứng dậy.

Quay lại.

Tần Cảnh Thâm đứng cách tôi vài mét.

Anh già đi rất nhiều.

Không phải già về tuổi tác.

Mà là cảm giác mệt mỏi trong ánh mắt.

Tóc mai đã xuất hiện vài sợi bạc.

Trên gương mặt có một vết sẹo tôi chưa từng thấy.

Anh nhìn tôi.

Hai mắt đỏ lên gần như ngay lập tức.

“Thật sự là em.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Bốn chữ khách sáo.

Giống như gặp một người quen cũ.

Anh bước lên một bước.

Tôi lập tức lùi lại.

Tần Cảnh Thâm dừng chân.

Ánh mắt rơi xuống khoảng cách giữa chúng tôi.

“Anh tìm em tám năm.”

“Em biết.”

Anh ngẩng lên.

“Em biết?”

“Sau khi quyền hạn của em được nâng lên, em từng thấy hồ sơ truy vấn.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Mỗi năm anh đều nộp đơn xin truy cập thông tin của em.”

“Mỗi năm đều bị từ chối.”

Anh cười khổ.

“Vậy em biết.”

“Ừ.”

“Nhưng em chưa từng…”

“Chưa từng muốn gặp anh.”

Tôi nói thay.

“Đúng.”

Sắc mặt anh trắng đi.

“Minh Châu.”

“Tám năm rồi.”

“Anh có rất nhiều lời muốn nói.”

“Nhưng em không có nhiều thời gian.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Xe sẽ đến đón sau bốn mươi phút.”

“Vậy cho anh bốn mươi phút.”

Tôi nhìn anh.

Cuối cùng gật đầu.

“Được.”

Anh đứng cạnh bia mộ Tiểu Ninh.

Một lúc lâu mới nói:

“Hạ Nhược Đồng bị kết án rồi.”

“Ừ.”

Tôi đã biết.

“Cô ta bị tước toàn bộ tư cách nghiên cứu.”

“Ừ.”

“Mẹ anh…”

“Không cần kể.”

Tôi ngắt lời.

“Tần Cảnh Thâm.”

“Em không quan tâm họ sống thế nào.”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Anh chưa tái hôn.”

Tôi hơi khó hiểu.

“Chuyện đó càng không liên quan đến em.”

“Anh biết.”

Anh cúi đầu.

“Anh chỉ muốn em biết.”

“Không cần.”

Tôi nhìn anh.

“Anh tái hôn hay không là lựa chọn của anh.”

“Em chưa từng yêu cầu anh chờ.”

“Cũng sẽ không vì anh chờ tám năm mà cảm động.”

Mắt anh đỏ hơn.

“Anh biết.”

“Anh chỉ…”

Anh ngừng rất lâu.

“Muốn xin lỗi em.”

Tôi im lặng.

“Tám năm trước anh từng nghĩ chỉ cần tìm được em, anh sẽ giải thích.”

“Sau đó anh mới hiểu chẳng có gì để giải thích.”

“Anh đã chọn Nhược Đồng.”

“Anh đã che giấu chân tướng.”

“Anh để em chịu trách nhiệm.”

“Anh nhìn em bị nhà họ Tần làm tổn thương mà vẫn nghĩ chỉ cần sau đó bù đắp là đủ.”

Truyện Mới

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không