Dì Vương chỉ đến vài buổi mỗi tuần.

Những hôm dì nghỉ, mọi việc đều do tôi làm.

Dì đứng trước quán cà phê, hai tay nắm túi vải.

Thấy tôi, dì lập tức nói:

“Khê Khê, dì không biết có nên đưa cái này không.”

Dì lấy điện thoại ra.

Trong đó là một đoạn video ngắn.

Góc quay từ phòng chứa đồ nhìn về phía bàn ăn.

Tần Mỹ Phượng đang nói chuyện với Thẩm Gia Hân.

“Con cứ yên tâm. Con bé đó không có chỗ dựa. Nó có làm ầm lên cũng chẳng ai nghe.”

Thẩm Gia Hân cười.

“Nhưng Minh Triết bảo chị ấy rất bướng.”

“Bướng thì càng phải để nó tự đi. Cho ít tiền là xong. Đừng để nó biết quá nhiều chuyện trong công ty.”

Tôi nhìn màn hình.

Dì Vương vội giải thích:

“Hôm đó dì quay cái tủ bị hỏng để gửi cho thợ. Quay phải tiếng họ nói. Dì không cố ý nghe.”

“Dì có gửi cho ai chưa?”

“Chưa. Dì chỉ thấy họ lên mạng nói con nên…”

Tôi nắm tay dì.

“Cảm ơn dì.”

Dì thở dài.

“Con không biết đâu. Hôm chuyển đồ, họ định bỏ cả hộp của bà ngoại con. Dì phải nhặt lại.”

Tôi im lặng.

Trong đầu hiện lên chiếc hộp gỗ cũ.

Bà ngoại để lại cho tôi vài tấm ảnh và một chiếc vòng bạc.

Không đắt.

Nhưng tôi đã ôm chiếc hộp ấy ngủ suốt đêm sau ngày bà mất.

Tần Mỹ Phượng từng nói người có tiền không nên giữ mấy thứ cũ kỹ.

Tôi hỏi dì:

“Dì còn làm ở đó không?”

“Không nữa. Họ bảo cắt chi tiêu.”

Tôi gật đầu.

“Để con nhờ người giới thiệu công việc khác cho dì. Nếu dì muốn.”

Mắt dì đỏ lên.

“Dì đến không phải vì chuyện đó.”

“Con biết.”

Tôi trả điện thoại.

“Dì giúp con một việc. Đừng gửi đoạn này lên mạng. Nếu cần sử dụng, luật sư sẽ liên hệ và giải thích rõ.”

Dì gật đầu ngay.

Tôi không muốn biến lòng tốt của dì thành một cơn ồn ào ngoài ý muốn.

Nhưng tôi cũng không định tiếp tục bảo vệ thể diện cho những người đã giẫm lên mình.

________________

Việc rà soát càng đi sâu, nhà họ Thẩm càng lộ ra nhiều vấn đề.

Khoản tiền hơn hai trăm triệu được ghi là đầu tư chiến lược vào chuỗi cung ứng thiết bị y tế.

Trong hồ sơ, nhà họ Thẩm cam kết có một mạng lưới khách hàng lớn và những đơn hàng dài hạn.

Nhưng khi nhóm xác minh liên hệ, một số đơn vị được ghi trong danh sách phủ nhận đã ký hợp đồng.

Một số khác nói mới nhận báo giá.

Có hợp đồng chỉ có bản quét, thiếu hồ sơ triển khai.

Hứa Thanh gọi tôi vào phòng.

“Em nhìn phần này.”

Tôi đọc tên người phụ trách trao đổi.

Thẩm Gia Hân.

Ở phần phê duyệt đầu tư bên Tần Thị là chữ ký Tần Minh Triết.

Ngày ký cách ngày anh ta đề nghị l/y h*ôn với tôi đúng hai tuần.

Tôi bỗng nhớ một bữa tối.

Hôm đó, Tần Minh Triết về nhà rất vui.

Anh ta mở rượu.

Tần Mỹ Phượng nói sắp có tin tốt.

Khi tôi hỏi, họ bảo tôi không hiểu.

Sau đó, bà ta sai tôi xuống bếp hâm canh.

Thì ra tin tốt ấy không chỉ là một cuộc tình.

Nó còn là một khoản tiền.

Tôi đặt hồ sơ xuống.

“Cần kiểm tra người lập danh sách khách hàng và các trao đổi trước khi ký.”

Hứa Thanh gật đầu.

“Chị đã gửi yêu cầu.”

Buổi chiều, Thẩm Quốc Lương đến Viễn Sơn.

Ông ta không gặp được bố tôi.

Vì vậy ông ta xin gặp tôi.

Tôi chỉ đồng ý trong phòng họp có luật sư và Hứa Thanh.

Thẩm Quốc Lương ngồi xuống, gượng cười.

“Lâm tiểu thư, chuyện giữa các con có thể có điều chưa thuận lòng. Nhưng hai doanh nghiệp không nên…”

“Chúng ta đang trao đổi về hồ sơ đầu tư.”

Tôi đẩy tài liệu sang.

“Ông có thể giải thích vì sao đơn vị này phủ nhận đã ký hợp đồng không?”

Ông ta nhìn tên.

Sắc mặt thay đổi rất nhẹ.

“Nhân viên có thể gửi nhầm tài liệu dự kiến.”

“Bốn đơn vị đều nhầm?”

“Cần kiểm tra lại.”

“Vậy xin kiểm tra.”

Tôi nhìn ông ta.

“Chúng tôi sẽ chờ câu trả lời bằng văn bản.”

Thẩm Quốc Lương không còn cười.

Trước khi đi, ông ta nói:

“Gia Hân còn trẻ. Có những việc không hiểu hết.”

Tôi đáp:

“Tôi cũng từng trẻ.”

Ông ta ngẩng lên.

“Nhưng chưa ai vì vậy miễn cho tôi trách nhiệm.”

________________

Tần Mỹ Phượng tìm đến cơ quan tôi vào một buổi trưa.

Bảo vệ không cho bà ta vào.

Bà ta đứng ở sảnh, nói rất to rằng mình là mẹ chồng của tôi.

Nhân viên lễ tân đáp:

“Chị Lâm đã cập nhật tình trạng cá nhân. Bà có lịch hẹn không?”

Bà ta nghẹn lại.

Cuối cùng, tôi xuống.

Không phải vì tiếng ồn.

Mà vì tôi không muốn đồng nghiệp phải xử lý mãi một chuyện riêng của mình.

Tần Mỹ Phượng vừa thấy tôi đã nắm tay.

Tôi rút ra.

Bà ta nhìn quanh rồi hạ giọng.

“Khê Khê, dì sai rồi. Dì biết con tốt. Con trở về đi, sau này dì đối xử với con như con gái.”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà có con gái không?”

Bà ta sững người.

“Không, nhưng…”

“Vậy bà sẽ bảo con gái mình giặt đồ cho người phụ nữ đang qua lại với chồng nó sao?”

Mặt bà ta trắng đi.

Có lần Thẩm Gia Hân để quên áo trong nhà.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo