Chương 12
Tần Mỹ Phượng đưa cho tôi.
Bà ta nói chất liệu đắt tiền, giặt tay cho cẩn thận.
Khi ấy, tôi chưa tìm thấy bức ảnh dưới gối.
Tôi hỏi tại sao áo cô ta ở đây.
Bà ta bảo tôi đa nghi.
Bây giờ, bà ta không còn gọi tôi đa nghi nữa.
“Chuyện đó dì không nghĩ nhiều…”
“Tôi đã nghĩ rất nhiều.”
Tôi nói.
“Nghĩ đến mức không ngủ được. Nghĩ xem mình làm sai ở đâu. Nghĩ xem phải nhịn thêm bao lâu để bà ngừng khinh thường.”
Tần Mỹ Phượng rơi nước mắt.
Tôi không xúc động.
“Bà chỉ bắt đầu nhìn thấy tôi khi biết bố tôi là ai.”
“Không phải…”
“Vậy nếu hôm qua bố tôi thật sự là một người nông dân, hôm nay bà có đến không?”
Bà ta không trả lời.
Tôi gật đầu.
“Bà về đi.”
Bà ta bỗng nói:
“Minh Triết đã bảo sẽ cưới lại con.”
Tôi nhìn bà ta.
“Bà nghĩ tôi đang đợi sao?”
________________
Tối đó, Tần Minh Triết gửi một bức thư dài.
Anh ta nói nhớ những bữa cơm tôi nấu.
Nhớ tôi để sẵn áo sơ mi.
Nhớ có người chờ cửa mỗi khi về muộn.
Anh ta nói sau khi tôi đi, căn nhà lạnh lẽo.
Tôi đọc đến đây thì dừng.
Rồi trả lời:
“Anh nhớ những việc tôi làm cho anh.”
Một lúc sau, anh ta nhắn:
“Anh nhớ em.”
Tôi đáp:
“Vậy anh nhớ tôi thích hoa gì?”
Màn hình hiện đang nhập.
Rồi biến mất.
Lại hiện lên.
Cuối cùng, anh ta gửi:
“Trước đây anh quá bận, bỏ qua nhiều điều.”
Tôi nhìn câu ấy.
Không tức giận.
Chỉ thấy rõ.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Anh có nhớ ngày bà ngoại tôi mất không?”
Anh ta không trả lời.
Ngày ấy, tôi gọi cho anh ta.
Có thể bạn thích
Anh ta nói đang tiếp khách, không thể về.
Tôi tự lái xe về quê.
Trong đám tang, bố mẹ không hỏi vì sao chồng tôi vắng mặt.
Sau này, tôi thấy một tấm ảnh.
Cùng ngày ấy, Tần Minh Triết đứng trong tiệc sinh nhật của Thẩm Gia Hân.
Trên tay anh ta là một chiếc hộp trang sức.
Tôi từng giữ tấm ảnh đó.
Nhưng không chất vấn.
Bởi khi ấy, tôi đã bắt đầu hiểu mình không cần một lời giải thích nữa.
Tôi nhắn câu cuối cùng.
“Đừng gửi thêm những lời nhớ nhung. Chúng ta không còn quan hệ cần duy trì.”
Sau đó chặn số.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Mẹ đang xem phim trong phòng khách.
Bà gọi:
“Khê Khê, qua ăn quýt.”
Tôi đi ra.
Ngồi cạnh bà.
Một tập phim dài bốn mươi phút.
Tôi xem hết mà không phải nhìn điện thoại một lần nào.
________________
Hai tuần sau, nhóm làm việc đưa ra phương án sơ bộ.
Các dự án đủ điều kiện sẽ được tách dòng tiền.
Nguồn vốn mới có thể tham gia nếu quyền kiểm soát, cơ chế giám sát và trách nhiệm của các bên được xác lập lại.
Những khoản phải thu từ doanh nghiệp liên quan cần được truy đòi.
Tài sản không phục vụ hoạt động chính được đưa vào danh sách xem xét xử lý để trả nghĩa vụ.
Đội ngũ quản lý hiện tại của Tần Thị không thể tiếp tục điều hành tiền dự án như trước.
Tần Đức Thành phản đối mạnh.
“Đây là công ty của tôi!”
Hứa Thanh nói:
“Ông có thể không chấp thuận. Khi đó các bên sẽ thực hiện quyền của mình theo hợp đồng và phương án thu hồi.”
“Các cô muốn lấy công ty của tôi.”
Tôi nhìn bảng tiến độ trên màn hình.
“Chúng tôi muốn những căn nhà được xây xong.”
Tần Đức Thành quay sang.
“Con nói nhẹ nhàng quá. Bao nhiêu năm tâm huyết của tôi…”
“Tâm huyết của ông không nằm trong căn biệt thự mua bằng tiền dự án.”
Ông ta đập bàn.
“Lâm Khê!”
Hứa Thanh lập tức lên tiếng.
“Đề nghị giữ trật tự.”
Tôi không lùi.
“Ông có thể phản đối kết luận bằng chứng từ. Không cần gọi tên tôi để thay thế câu trả lời.”
Tần Đức Thành nhìn tôi.
Ông ta từng là người có tiếng nói lớn nhất trong nhà.
Mỗi lần ông ta nổi giận, mọi người đều im.
Tôi cũng từng im.
Nhưng quyền khiến tôi sợ hãi của ông ta đã kết thúc cùng cuộc hôn nhân ấy.
Cuối cuộc họp, ông ta không ký.
Ba ngày sau, một ngân hàng thông báo không gia hạn khoản vay.
Một nhà thầu nộp yêu cầu thanh toán.
Cổ đông nhỏ bắt đầu chất vấn.
Những người từng cười cùng Tần Đức Thành trong các bữa tiệc giờ không còn nhận điện thoại.
Đến ngày thứ tư, ông ta đồng ý tiếp tục đàm phán.
Không phải vì hiểu ra.
Mà vì những lựa chọn còn lại đã ít hơn.
________________
Thẩm Gia Hân rời khỏi nhà họ Tần vào cuối tháng.
Chuyện ấy do Tần Mỹ Phượng tự nói.
Bà ta gửi cho tôi một đoạn tin nhắn dài, kể rằng cô ta thực dụng, vô tình, thấy công ty khó khăn thì lập tức bỏ đi.
Tôi không trả lời.
Đến chiều, Thẩm Gia Hân lại gọi bằng một số mới.
“Chị thắng rồi.”
Tôi đang ngồi trong phòng họp chờ cuộc trao đổi với đại diện nhà thầu.
“Tôi không có thời gian.”
“Chị có biết Minh Triết đối xử với tôi thế nào không? Anh ấy nói mọi chuyện đều vì tôi.”
Tôi im lặng.
Cô ta cười khàn.
“Ngày trước, anh ấy bảo chị không hiểu anh ấy. Bây giờ lại bảo tôi khiến anh ấy mất tất cả.”