Chương 13
“Vậy cô đã hiểu chưa?”
“Hiểu cái gì?”
“Anh ta luôn cần một người khác chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Rất lâu sau, Thẩm Gia Hân hỏi:
“Chị chưa từng hận tôi sao?”
“Có.”
Tôi đáp thẳng.
“Nhưng tôi không còn muốn dành thời gian cho cảm giác đó.”
“Chị nói dễ quá.”
“Tôi đã trả bằng ba năm để có thể nói câu này.”
Cô ta không nói nữa.
Tôi nhìn người đang bước vào phòng.
“Những việc liên quan đến bài viết và hồ sơ đầu tư, cô làm việc với luật sư. Đừng gọi cho tôi về Tần Minh Triết nữa.”
Tôi cúp máy.
Cuộc họp bắt đầu.
Trần Mặc đặt trước mặt tôi một bản tiến độ mới.
“Đội thi công có thể trở lại vào thứ hai.”
Tôi nhận hồ sơ.
“Các khoản lương còn thiếu?”
“Đã đối chiếu xong. Nếu thanh toán trực tiếp, tuần này có thể giải quyết phần đầu.”
Tôi nhìn bảng danh sách công nhân.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi cười thật sự.
“Vậy làm phần đó trước.”
________________
Ngày công trường hoạt động trở lại, tôi đến từ rất sớm.
Máy móc phát ra tiếng động.
Những chiếc xe vật liệu lần lượt đi qua cổng.
Người phụ nữ từng ôm túi giấy tờ đứng ngoài hàng rào.
Chị nhận ra tôi.
“Cô Lâm.”
Tôi bước đến.
Chị nhìn cần cẩu đang chuyển động, mắt đỏ lên.
“Tôi tưởng lại là một buổi lễ chụp ảnh.”
Tôi hiểu.
Trước đây, Tần Thị từng tổ chức hai buổi lễ tái khởi động.
Có băng rôn.
Có lãnh đạo.
Có ảnh đăng trên báo.
Sau đó công trường vẫn im.
Tôi nói:
“Chị có thể theo dõi thông tin nghiệm thu và tiến độ trên trang dự án. Những khoản thanh toán cũng sẽ được cập nhật theo từng giai đoạn.”
Chị gật đầu.
“Chỉ cần thật sự làm.”
“Chúng tôi đang làm.”
Đứa bé bên cạnh kéo tay mẹ.
“Mẹ, nhà mình ở tầng nào?”
Chị chỉ lên.
“Tầng mười hai.”
Đứa bé ngẩng đầu.
“Cao vậy à?”
Tôi nhìn hai mẹ con.
Bỗng cảm thấy cơn giận trong lòng mình đã có một nơi để đi.
Có thể bạn thích
Nó không còn chỉ là thứ làm tôi mất ngủ.
Nó trở thành sức lực để tôi ngồi thêm một giờ đối chiếu hồ sơ.
Để tôi hỏi đến cùng một khoản chi.
Để tôi không dễ dàng tin những lời nói đẹp mà thiếu căn cứ.
Tôi quay vào công trường.
Hứa Thanh đứng cạnh xe, uống cà phê.
Chị nhìn tôi.
“Cảm giác thế nào?”
Tôi đáp:
“Tốt hơn lúc nhìn họ xin lỗi.”
Chị cười.
“Vậy nhớ cảm giác này.”
________________
Nhưng nhà họ Tần vẫn còn một việc chưa chịu buông.
Tần Minh Triết cho rằng nếu tôi quay lại, mọi thứ có thể trở về như cũ.
Anh ta bắt đầu chờ ngoài cổng nhà bố mẹ tôi.
Không gây ồn.
Không nói với bảo vệ.
Chỉ đứng đó, cầm một bó cẩm tú cầu.
Lần này anh ta đã mua đúng.
Tôi đi công tác về, vừa xuống xe đã nhìn thấy anh ta.
Anh ta gầy hơn trước.
Râu chưa cạo sạch.
Áo khoác nhăn ở cổ tay.
“A Khê.”
Tôi dừng cách anh ta vài bước.
“Anh không được đến đây nữa.”
“Anh chỉ muốn gặp em một lần.”
“Anh đang gặp.”
Anh ta nhìn tôi.
“Anh đã nghĩ rất nhiều.”
Tôi không nói.
“Ba năm qua, anh để em chịu quá nhiều ấm ức. Anh không biết em đã làm nhiều việc như vậy.”
“Anh biết.”
Anh ta sững lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh thấy tôi nấu ăn. Anh thấy tôi dọn nhà. Anh thấy tôi đi bệnh viện với mẹ anh. Anh thấy tôi ngồi chờ cửa.”
“Anh chỉ không coi đó là việc cần biết ơn.”
Tần Minh Triết cúi đầu.
“Anh sai rồi.”
“Đúng.”
Lời thừa nhận của tôi khiến anh ta không biết nói gì.
Có lẽ anh ta đã chờ tôi mềm lòng.
Chờ tôi đáp rằng mọi chuyện đều đã qua.
Chờ tôi tạo cho anh ta một bậc thang.
Nhưng tôi không có trách nhiệm giúp anh ta bước xuống khỏi sự hối hận.
Anh ta đưa hoa ra.
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tôi không nhận.
“Không.”
“Em thật sự không còn yêu anh?”
Tôi nhìn những bông hoa.
Tôi từng mơ anh ta nhớ sở thích của mình.
Từng nghĩ chỉ một bó hoa đúng loại, một lời hỏi han đúng lúc, cũng đủ khiến tôi tiếp tục cố gắng.
Nhưng có những điều đến muộn không còn là món quà.
Chúng chỉ là bằng chứng rằng người ta luôn có thể làm, nếu muốn.
“Không còn.”
Tôi nói.
Tần Minh Triết đứng yên.
Rất lâu sau, anh ta hỏi:
“Vì anh không xứng với gia đình em?”
Tôi gần như bật cười.
Ngay cả lúc này, anh ta vẫn cố tìm một lý do dễ chấp nhận hơn.
Nếu là chênh lệch gia thế, anh ta có thể tự an ủi rằng mình thua vì không đủ giàu.
Nhưng tôi không cho anh ta điều ấy.
“Vì anh không xứng với sự chân thành của tôi.”
Tôi đi qua anh ta.
Cánh cổng mở ra rồi khép lại.
Bó cẩm tú cầu vẫn ở ngoài.
________________
Tháng thứ hai sau ngày l/y h*ôn, một nhân viên tài chính của Tần Thị chủ động liên hệ với nhóm rà soát.
Cô ấy tên Tống Nghi.
Trước đó, cô phụ trách tổng hợp hồ sơ thanh toán.
Trong cuộc họp, cô rất ít nói.
Có lần tôi thấy tay cô run khi đưa giấy cho Tần Đức Thành.
Tống Nghi đến cùng luật sư.