Chương 18
Tôi mở tập tài liệu.
“Bà Thẩm, bà có nhớ sáu năm trước, khi công ty Nghiễn Xuyên đứng bên bờ phá sản, ai đã giúp tìm nhà đầu tư không?”
Bà ta khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Bà có nhớ khoản tiền mà nhà họ Giang cho công ty vay trong giai đoạn khó khăn nhất không?”
Mặt bà ta trắng bệch.
“Còn căn biệt thự mà bà nói đã cho tôi ở?”
Tôi nhìn bà ta.
“Bà có biết khoản thanh toán ban đầu của căn nhà ấy được thực hiện từ tài khoản nào không?”
Bà ta không trả lời.
Tôi chậm rãi nói:
“Đó là tài khoản cá nhân của tôi.”
Cả đại sảnh lập tức vang lên tiếng bàn tán.
Mẹ chồng tôi lắp bắp:
“Không… không thể nào!”
Tôi đưa bản sao chứng từ cho luật sư.
“Những tài liệu này đã được xác minh. Vấn đề quyền sở hữu và phân chia tài sản sẽ do tòa án giải quyết.”
Tôi nhìn bà ta.
“Nhưng ít nhất, bà không nên đứng đây nói rằng nhà họ Thẩm đã nuôi tôi.”
Bà ta lùi lại một bước.
Thẩm Nghiễn Xuyên vội vàng chạy đến đỡ mẹ.
“Mẹ, đừng nói nữa!”
Nhưng bà ta dường như đã mất kiểm soát.
Bà chỉ vào tôi, giọng run rẩy.
“Con muốn cướp hết tài sản nhà họ Thẩm sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình.”
Bà ta đột nhiên bật khóc.
“Nhà họ Thẩm chúng ta tạo nghiệp gì mà cưới phải loại con dâu như con!”
Tôi nhìn bà ta.
Rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy bà có hối hận vì đã để con trai mình cưới tôi không?”
Bà ta lập tức đáp:
“Đương nhiên!”
Tôi gật đầu.
“Trùng hợp thật.”
Bà ta ngẩn ra.
Tôi mỉm cười.
“Tôi cũng vậy.”
Một vài tiếng cười không kìm được vang lên.
Mẹ chồng tôi tức đến mức không nói nên lời.
Thẩm Nghiễn Xuyên lập tức kéo bà ta xuống sân khấu.
Nhưng Lâm Vãn lại bất ngờ đứng dậy.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, hai mắt đỏ hoe.
“Chị Giang, chị nhất định phải làm đến mức này sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn nói gì?”
Cô ta nghẹn ngào.
“Chị đã có tất cả rồi. Có cha mẹ giàu có, có hai đứa con, có sự nghiệp. Tại sao chị còn muốn cướp đi mọi thứ của em?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cướp?”
Cô ta gật đầu, nước mắt rơi xuống.
“Em chỉ muốn có một gia đình bình thường. Em chưa từng muốn tranh giành với chị.”
Có thể bạn thích
Tôi bật cười.
“Cô Lâm, cô có nhớ mình đã tổ chức đám cưới với ai không?”
Cô ta cắn môi.
“Em và anh Nghiễn Xuyên thật lòng yêu nhau.”
“Vậy cô có biết khi ấy anh ta vẫn đang có vợ hợp pháp không?”
Cô ta không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Cô có biết người vợ ấy đang nằm trong phòng phẫu thuật để sinh hai đứa con không?”
Mặt cô ta trắng bệch.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nói mình không tranh giành.”
“Vậy đám cưới ấy là gì?”
Cô ta nghẹn ngào.
“Tình yêu không thể kiểm soát được!”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Cô ta hơi sững lại.
Tôi tiếp tục:
“Cảm xúc có thể không kiểm soát được. Nhưng hành động thì có.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô có thể yêu một người đã kết hôn. Nhưng cô vẫn phải chịu trách nhiệm cho quyết định tham gia vào mối quan hệ ấy.”
Lâm Vãn không nói nổi lời nào.
Tôi quay sang Thẩm Nghiễn Xuyên.
“Còn anh.”
Hắn ngẩng đầu.
“Anh có thể hết yêu tôi.”
Tôi nói.
“Anh có thể đề nghị ly hôn.”
“Nhưng anh đã lựa chọn lừa dối, phản bội và bỏ mặc tôi trong ngày sinh con.”
Tôi ngừng một chút.
“Đó không phải tình yêu.”
“Đó là sự ích kỷ.”
Cả đại sảnh im lặng.
Thẩm Nghiễn Xuyên đứng bất động.
Lâm Vãn bật khóc.
Mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống ghế.
Tôi nhìn ba người họ, đột nhiên cảm thấy vô cùng bình thản.
Trước kia, tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày phát hiện chồng phản bội.
Tôi nghĩ mình sẽ khóc.
Sẽ chất vấn.
Sẽ cầu xin hắn quay đầu.
Nhưng khi ngày ấy thực sự đến, tôi mới hiểu.
Một khi trái tim đã nguội lạnh, người ta không còn muốn tranh cãi nữa.
Chỉ muốn rời đi.
Tôi quay lại micro.
“Xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn vừa rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Buổi tiệc hôm nay là để chúc mừng hai đứa trẻ. Những vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết ở nơi phù hợp.”
Tôi cúi đầu.
“Cảm ơn mọi người.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Ban đầu chỉ lác đác.
Sau đó ngày càng lớn.
Tôi bước xuống sân khấu.
Mẹ tôi lập tức đi đến nắm tay.
“Tri Vi.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, con làm tốt chứ?”
Mẹ đỏ mắt.
“Rất tốt.”
Cha đứng bên cạnh, khẽ gật đầu.
Tôi mỉm cười.
Đúng lúc ấy, điện thoại Trần Khải rung lên.
Ông nhìn màn hình, sau đó bước đến bên tôi.
“Cô Giang, có tin mới.”
Tôi hỏi:
“Chuyện gì?”
Ông hạ thấp giọng.
“Đơn vị tư vấn niêm yết của Thẩm thị vừa chính thức thông báo tạm dừng quy trình để chờ làm rõ các vấn đề kiểm toán.”
Tôi im lặng.
Trần Khải tiếp tục:
“Và bên kiểm toán đã yêu cầu giải trình riêng về những khoản thanh toán liên quan đến Công ty Vãn Thành.”
Tôi nhìn về phía Thẩm Nghiễn Xuyên.
Hắn đang đứng bên cạnh bàn tiệc, sắc mặt trắng bệch, liên tục gọi điện.
Lâm Vãn đứng bên cạnh cố gắng nắm tay hắn.
Nhưng hắn gạt ra.
Cô ta sững người.
Mẹ chồng tôi cũng bước đến, lo lắng hỏi gì đó.