Chương 7
Nhưng giờ đây, ánh mắt họ hoàn toàn trống rỗng.
Một người bất ngờ lao tới.
Tôi kéo Uyển Chi tránh sang bên.
Bàn tay ông ta cào vào cánh cửa gỗ, để lại năm vết sâu.
Tôi kinh hãi.
Sức lực ấy không giống người bình thường.
Uyển Chi rút con dao nhỏ.
“Anh Khải, đừng để họ chạm vào anh!”
Tôi hỏi:
“Họ bị làm sao?”
Cô ấy đáp:
“Bị chuông điều khiển.”
“Vết sẹo sau gáy chính là dấu ấn.”
Tôi chợt nhớ ra.
Tất cả đàn ông trưởng thành trong làng đều có vết sẹo hình trăng khuyết.
Hóa ra đó không phải phong tục.
Mà là xiềng xích.
Trưởng làng đứng giữa sân cười lớn.
“Các ngươi không thoát được đâu!”
“Đêm nay, Trần Minh Khải nhất định phải xuống giếng!”
Uyển Chi kéo tôi chạy về phía cổng sau.
Nhưng ngay khi chúng tôi tới đó, Lâm Hạo đột nhiên xuất hiện.
Anh ta ôm ngực.
Máu thấm đỏ áo.
Gương mặt trắng bệch.
Tôi tưởng anh ta sẽ ngăn chúng tôi.
Nhưng Lâm Hạo chỉ nhìn Uyển Chi.
“Em gái.”
Cô ấy khựng lại.
“Anh…”
Lâm Hạo cười khổ.
“Anh biết em hận anh.”
Uyển Chi cắn môi.
Anh ta nói tiếp:
“Nhưng anh chưa từng muốn em chết.”
Cô ấy lạnh lùng đáp:
“Vậy tại sao anh đích thân đóng nắp quan tài?”
Lâm Hạo im lặng.
Rất lâu sau, anh ta mới nói:
“Bởi vì ông nội bảo nếu anh không làm, ông sẽ đưa mẹ xuống thay em.”
Uyển Chi sững người.
“Mẹ?”
Lâm Hạo nhìn cô ấy.
“Em thật sự nghĩ mẹ đã chết vì bệnh sao?”
Tôi cũng chết lặng.
Từ nhỏ, Uyển Chi luôn nói mẹ mất khi cô ấy mới năm tuổi.
Lâm Hạo run rẩy lấy từ trong áo ra một mảnh vải trắng.
Trên đó có một dòng chữ viết bằng máu.
“Đừng để Uyển Chi xuống giếng.”
Bên dưới là tên một người phụ nữ.
Lâm Nhược Lan.
Mẹ Uyển Chi.
Cô ấy run rẩy nhận lấy.
“Không thể nào…”
Lâm Hạo nghẹn ngào.
“Mẹ vẫn còn sống.”
“Ông nội nhốt mẹ trong căn phòng sau từ đường.”
“Suốt mười bốn năm.”
Uyển Chi lùi lại.
“Anh nói dối!”
Lâm Hạo lắc đầu.
“Anh đã tận mắt nhìn thấy.”
“Anh muốn cứu mẹ.”
Có thể bạn thích
“Nhưng ông nội nói chỉ cần em hoàn thành nghi thức, mẹ sẽ được thả.”
Anh ta bật khóc.
“Anh tin ông ấy.”
“Anh ngu xuẩn đến mức tin suốt mười bốn năm.”
Uyển Chi nhìn anh trai.
Nước mắt rơi xuống mảnh vải.
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?”
Lâm Hạo nhìn về phía trưởng làng.
“Bởi vì lúc nãy…”
Anh ta nuốt nước bọt.
“Anh nghe ông nội nói mẹ đã không còn giá trị.”
“Đêm nay, sau khi nghi thức kết thúc, ông sẽ xử lý mẹ.”
Uyển Chi lập tức quay người.
Tôi giữ cô ấy lại.
“Bình tĩnh!”
Cô ấy vùng vẫy.
“Em phải cứu mẹ!”
Tôi nắm chặt tay cô ấy.
“Anh đi cùng em.”
Lâm Hạo nhìn chúng tôi.
Sau đó chậm rãi bước sang một bên.
“Đi theo anh.”
Ba người chạy về phía từ đường.
Phía sau, tiếng chuông đen vẫn vang lên.
Nhưng điều kỳ lạ là những người bị điều khiển không đuổi theo.
Tôi quay đầu.
Trưởng làng đang đứng bất động.
Ông ta nhìn chiếc chuông trong tay.
Sắc mặt dần trở nên kinh hoàng.
Bởi chiếc chuông không còn phát ra tiếng theo nhịp tay ông ta.
Nó đang tự rung.
Keng.
Keng.
Keng.
Từ phía giếng cổ, một giọng phụ nữ vang lên.
“Lâm Đức Thịnh.”
“Đến lượt ông trả nợ rồi.”
Trưởng làng run rẩy.
“Không…”
“Không thể nào!”
Ông ta lùi lại.
“Ta đã cúng đủ mười chín người!”
“Ta đã làm đúng giao ước!”
Giọng phụ nữ bật cười.
“Ông cúng mạng người cho ai?”
“Cho ta?”
“Hay cho lòng tham của chính ông?”
Chiếc chuông đen đột nhiên nứt ra.
Một đường.
Hai đường.
Rồi vỡ thành từng mảnh.
Trưởng làng hét lên.
Còn chúng tôi đã chạy tới từ đường.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng kín.
Lâm Hạo lấy chìa khóa.
Nhưng tay anh ta run quá mạnh.
Tôi giật lấy, mở cửa.
Bên trong tối om.
Mùi nhang cũ và gỗ mục xộc ra.
Mười chín chiếc chuông đồng treo trên cửa phòng bí mật đang đồng loạt rung lên.
Tôi nhìn thấy tên mẹ mình.
Lâm Tuyết Nghi.
Bên cạnh là một chiếc chuông khác.
Lâm Nhược Lan.
Uyển Chi lập tức lao tới.
“Mẹ!”
Không có tiếng đáp.
Lâm Hạo đẩy cánh cửa.
Bên trong là một cầu thang đá dẫn xuống lòng đất.
Chúng tôi chạy xuống.
Càng đi sâu, không khí càng lạnh.
Hai bên tường xuất hiện những vết cào.
Có chỗ khắc đầy tên người.
Có chỗ chỉ viết một chữ.
Cứu.
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Đây không phải nơi thờ cúng.
Đây là nhà tù.
Một nhà tù tồn tại ngay dưới chân những người dân làng suốt nhiều thế hệ.
Cuối cầu thang có một căn phòng nhỏ.
Cửa sắt khóa bằng ba ổ khóa.
Lâm Hạo lấy ra một chùm chìa khóa.
Anh ta mở từng ổ.
Khi ổ cuối cùng bật ra, Uyển Chi lập tức đẩy cửa.
“Mẹ!”
Trong phòng chỉ có một chiếc giường đá.
Một người phụ nữ gầy gò đang nằm trên đó.
Mái tóc dài bạc trắng.
Hai cổ tay đầy vết sẹo.
Gương mặt hốc hác đến mức gần như không còn nhận ra.