Uyển Chi đứng chết lặng.

Người phụ nữ chậm rãi mở mắt.

Bà nhìn cô ấy.

Đôi môi khô nứt khẽ động.

“Chi Chi…”

Chỉ hai tiếng ấy, Uyển Chi đã bật khóc.

Cô ấy lao tới ôm lấy mẹ.

“Mẹ!”

“Con đây!”

“Con là Uyển Chi!”

Người phụ nữ run rẩy đưa tay chạm lên mặt con gái.

“Con lớn thế này rồi sao?”

Uyển Chi khóc đến không thành tiếng.

“Mẹ, tại sao mẹ không đến tìm con?”

“Con tưởng mẹ chết rồi!”

Lâm Nhược Lan ôm con gái.

Nước mắt chảy dài.

“Mẹ xin lỗi…”

“Mẹ không bảo vệ được con…”

Lâm Hạo quỳ xuống bên giường.

“Mẹ.”

Người phụ nữ quay đầu.

Khi nhìn thấy con trai, bà bỗng run lên.

“Hạo Nhi?”

Anh ta cúi đầu.

“Con bất hiếu.”

“Con đã để em gái bị đưa vào quan tài.”

Lâm Nhược Lan nhìn chiếc váy cưới đỏ trên người Uyển Chi.

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

“Không…”

Bà nắm chặt tay con gái.

“Con đã làm lễ rồi?”

Uyển Chi gật đầu.

Lâm Nhược Lan bật khóc.

“Trời ơi…”

“Ông ta vẫn không chịu buông tha…”

Tôi bước tới.

“Bác gái.”

Bà nhìn tôi.

Đôi mắt đột nhiên mở lớn.

“Minh Khải?”

Tôi gật đầu.

“Cháu đây.”

Bà nhìn tôi rất lâu.

Sau đó bất ngờ túm lấy cổ áo tôi.

“Cháu còn sống?”

Tôi khựng lại.

Bà run rẩy hỏi:

“Cháu thật sự còn sống?”

Tôi không hiểu.

Uyển Chi vội nói:

“Mẹ, anh Khải vẫn sống.”

Lâm Nhược Lan lắc đầu liên tục.

“Không đúng…”

“Không đúng…”

Bà nhìn tôi như nhìn thấy một điều không thể xảy ra.

“Trần Tử Mặc đã chết.”

“Lâm Tuyết Nghi đã xuống giếng.”

“Đứa bé đáng lẽ phải…”

Bà đột nhiên im bặt.

Tôi hỏi:

“Đáng lẽ phải làm sao?”

Lâm Nhược Lan nhìn tôi.

Môi run rẩy.

“Minh Khải.”

“Cháu có biết mình được sinh ra để làm gì không?”

Tôi cảm thấy một dự cảm đáng sợ.

Bà nói:

“Cháu không phải vật tế thứ mười chín.”

“Cháu là chìa khóa.”

Tôi chết lặng.

“Chìa khóa?”

Bà gật đầu.

“Chìa khóa để mở hoặc đóng giếng vĩnh viễn.”

Tôi nhìn Uyển Chi.

Cô ấy cũng sững sờ.

Lâm Nhược Lan kể rằng hai mươi năm trước, mẹ tôi phát hiện trưởng làng đang bí mật dùng nước giếng để kéo dài tuổi thọ.

Những người già trong làng uống thứ nước ấy.

Bệnh tật thuyên giảm.

Tóc bạc chuyển đen.

Nhưng đổi lại, mỗi năm phải có một cô gái xuống giếng.

Mẹ tôi không chịu nổi.

Bà quyết định phá hủy nghi thức.

Khi ấy bà đang mang thai tôi.

Cha ruột tôi, Trần Tử Mặc, cũng biết sự thật.

Hai người bí mật tìm cách đóng giếng.

Họ phát hiện trong cuốn gia phả cổ có ghi một câu.

“Người sinh ra từ hai dòng máu giữ cửa và mở cửa, khi đủ hai mươi tuổi, có thể cắt đứt giao ước.”

Tôi sững người.

Hai dòng máu.

Họ Trần và họ Lâm.

Chính là tôi.

Lâm Nhược Lan nói tiếp:

“Cha mẹ cháu định đợi cháu trưởng thành.”

“Nhưng trưởng làng phát hiện.”

“Ông ta sợ nếu giếng bị đóng, thứ nước kéo dài tuổi thọ sẽ biến mất.”

“Vì vậy ông ta muốn giết cháu ngay khi còn trong bụng mẹ.”

Tôi cảm thấy máu trong người lạnh đi.

“Vậy cha ruột cháu…”

Bà cúi đầu.

“Ông ấy chết khi ngăn người của trưởng làng bắt mẹ cháu.”

Tôi nhắm mắt.

Hóa ra cha ruột tôi không chết vì tai nạn.

Ông chết để bảo vệ mẹ con tôi.

Lâm Nhược Lan tiếp tục:

“Sau khi sinh cháu, Tuyết Nghi bị ép xuống giếng.”

“Nhưng trước khi đi, cô ấy đã làm một việc.”

Tôi hỏi:

“Việc gì?”

Bà nhìn chiếc chuông trong tay tôi.

“Cô ấy lấy một phần sức mạnh của giếng phong ấn vào chiếc chuông ấy.”

“Để một ngày nào đó, cháu có thể tự quyết định số phận mình.”

Tôi cúi xuống.

Chiếc chuông đồng nhỏ nằm trong lòng bàn tay.

Bề mặt đã cũ.

Nhưng bên trong vẫn còn một tiếng rung rất nhẹ.

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao năm bảy tuổi cháu lại rơi xuống giếng?”

Lâm Nhược Lan im lặng.

Uyển Chi đột nhiên cúi đầu.

Tôi nhìn cô ấy.

“Em biết?”

Cô ấy cắn môi.

Tôi nắm tay cô ấy.

“Uyển Chi.”

“Đừng giấu anh nữa.”

Cô ấy bật khóc.

“Không phải tai nạn.”

Tôi chết lặng.

“Cái gì?”

Cô ấy run rẩy nói:

“Năm ấy, ông nội biết anh đã bắt đầu nhìn thấy những thứ người khác không thấy.”

“Anh thường nói có một người phụ nữ đứng bên giếng gọi mình.”

“Ông sợ anh nhớ lại chuyện trước khi sinh.”

“Cho nên…”

Cô ấy nghẹn ngào.

“Ông sai người đẩy anh xuống giếng.”

Tôi cảm thấy tai mình ù đi.

Hình ảnh năm bảy tuổi đột nhiên hiện lên.

Con bướm trắng.

Bờ giếng phủ rêu.

Một bàn tay đặt lên lưng tôi.

Tôi từng nghĩ mình trượt chân.

Nhưng giờ đây, ký ức đã trở nên rõ ràng.

Có người đẩy tôi.

Người ấy mặc áo dài màu xám.

Trên tay đeo chiếc nhẫn ngọc xanh.

Chính là trưởng làng.

Tôi nghiến răng.

“Lâm Đức Thịnh…”

Lâm Nhược Lan nhìn tôi.

“Ông ta không ngờ cháu vẫn sống.”

“Bởi vì Uyển Chi đã tự nguyện chia mạng cho cháu.”

“Nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện chuyện ấy có thể lợi dụng.”

Truyện Mới

HÔN LỄ DANG DỞ

HÔN LỄ DANG DỞ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ