Lâm Hạo dìu mẹ đi phía sau.

Trưởng làng vẫn nằm trên đất.

Ông ta đã già đến mức không thể đứng dậy.

Nhưng khi chúng tôi bước qua, ông ta đột nhiên bật cười.

Một tiếng cười khàn đục.

“Các ngươi tưởng mọi chuyện đơn giản vậy sao?”

Tôi dừng lại.

Ông ta ngẩng đầu.

Đôi mắt đục ngầu nhìn tôi.

“Trần Minh Khải.”

“Ngươi có biết tại sao mẹ ngươi không tự mình làm chuyện ấy không?”

Tôi im lặng.

Ông ta cười.

“Bởi vì bà ta đã thử.”

“Và thất bại.”

Tôi cảm thấy tim mình thắt lại.

Ông ta tiếp tục:

“Chiếc chuông thứ hai mươi không chỉ cần máu.”

“Nó cần một người tự nguyện nhận hết những món nợ.”

“Ngươi có dám không?”

Tôi nhìn ông ta.

“Có.”

Ông ta sững người.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng tôi không nhận tội thay ông.”

“Tôi chỉ nhận lại sinh mệnh của chính mình.”

“Còn những gì ông đã làm, ông phải tự trả.”

Nụ cười trên mặt trưởng làng biến mất.

Tôi quay đi.

Phía trước, cánh cửa dẫn xuống giếng đang mở.

Gió lạnh thổi lên.

Mang theo tiếng nước chảy.

Và tiếng phụ nữ khóc.

Tôi bước xuống bậc đá đầu tiên.

Uyển Chi nắm chặt tay tôi.

“Anh Khải.”

Tôi quay sang.

Cô ấy nhìn tôi.

“Nếu lát nữa có chuyện gì…”

Tôi ngắt lời.

“Không có nếu.”

Cô ấy mím môi.

Tôi nắm tay cô ấy chặt hơn.

“Chúng ta đã hứa rồi.”

“Anh làm bác sĩ.”

“Em làm vợ bác sĩ.”

Uyển Chi bật cười trong nước mắt.

“Anh còn nhớ sao?”

Tôi gật đầu.

“Nhớ.”

“Anh nhớ tất cả.”

Chúng tôi tiếp tục đi xuống.

Cầu thang đá dài hơn tôi tưởng.

Hai bên tường xuất hiện những bức tranh cổ.

Có bức vẽ một người đàn ông đứng trước giếng.

Có bức vẽ những cô gái mặc áo trắng.

Có bức vẽ một ngôi làng chìm trong lửa.

Nhưng bức cuối cùng khiến tôi dừng bước.

Trong tranh là một người phụ nữ ôm đứa trẻ sơ sinh.

Phía sau bà có một người đàn ông cầm kiếm.

Dưới chân họ là mười chín chiếc chuông.

Tôi nhìn rất lâu.

Người phụ nữ ấy có đôi mắt giống tôi.

Còn người đàn ông…

Gương mặt giống hệt người tôi đã thấy dưới giếng.

Người mặc áo cưới đen.

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

“Uyển Chi.”

Cô ấy quay sang.

“Anh sao vậy?”

Tôi chỉ vào bức tranh.

“Người này là ai?”

Uyển Chi nhìn.

Sắc mặt cô ấy lập tức trắng bệch.

“Không thể nào…”

Tôi hỏi:

“Em biết?”

Cô ấy lùi lại.

“Anh Khải.”

“Đừng nhìn nữa.”

Nhưng tôi đã nhận ra.

Người đàn ông trong tranh không phải tôi.

Cũng không phải phần mạng bị lấy đi của tôi.

Đó là cha ruột tôi.

Trần Tử Mặc.

Tôi run rẩy chạm vào bức tranh.

Ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong đầu.

“Con trai.”

“Cuối cùng con cũng tới.”

Tôi giật mình.

Bức tranh bắt đầu chuyển động.

Người đàn ông trong tranh từ từ quay đầu.

Đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào tôi.

“Cha đã đợi con hai mươi năm.”

Tôi lùi lại.

Uyển Chi kéo mạnh tay tôi.

“Đừng nghe!”

Nhưng giọng nói ấy vẫn vang lên.

“Minh Khải.”

“Con có muốn biết ai mới là người đã giết cha không?”

Tôi đứng chết lặng.

“Không phải trưởng làng sao?”

Người đàn ông bật cười.

“Lâm Đức Thịnh chỉ là một con chó.”

“Người thực sự phản bội cha…”

Ông ta dừng lại.

Tôi cảm thấy tim mình đập dữ dội.

“Là ai?”

Giọng nói ấy trở nên lạnh lẽo.

“Là người con gọi cha suốt hai mươi năm.”

Trần Văn Sơn.

Tôi không thở nổi.

Trong đầu hiện lên gương mặt người đàn ông đã nuôi tôi khôn lớn.

Người thức trắng đêm khi tôi sốt.

Người cõng tôi đi học giữa trời mưa.

Người lén bán chiếc đồng hồ cũ để mua sách luyện thi cho tôi.

Tôi lắc đầu.

“Không thể nào.”

Giọng nói trong tranh cười khẽ.

“Con nghĩ tại sao ông ta lại nhận nuôi con?”

“Vì thương hại?”

“Vì tình nghĩa anh em?”

“Không.”

“Vì ông ta nợ cha một mạng.”

Tôi siết chặt tay.

“Ông ấy đã làm gì?”

Người đàn ông trong tranh chậm rãi nói:

“Đêm mẹ con sinh, chính ông ta đã mở cửa cho trưởng làng.”

Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng.

Uyển Chi ôm lấy tôi.

“Anh Khải!”

Nhưng tôi không nghe thấy.

Trong đầu chỉ còn một câu.

Chính cha nuôi tôi đã phản bội cha mẹ ruột tôi.

Tôi đứng bất động rất lâu.

Cuối cùng, tôi hỏi:

“Vậy tại sao ông ấy lại cứu tôi?”

Người đàn ông trong tranh im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu ông ấy muốn tôi chết, tại sao phải nuôi tôi hai mươi năm?”

Không có tiếng đáp.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

“Ông không phải cha tôi.”

Gương mặt trong tranh đột nhiên biến sắc.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã ấy.

“Cha tôi sẽ không chỉ nói những điều khiến tôi căm hận.”

“Ông ấy sẽ muốn tôi sống.”

“Muốn tôi tự tìm ra sự thật.”

Người đàn ông trong tranh bắt đầu méo mó.

“Đồ ngu!”

“Ngươi tưởng mình biết gì?”

Tôi lùi lại.

“Ta biết một điều.”

“Người chết không cần mượn lòng hận thù của con trai để trả thù.”

Truyện Mới

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Tranh chấp bãi đỗ xe

Tranh chấp bãi đỗ xe

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê