Các căn phòng giam dưới lòng đất được kiểm tra.

Những cuốn sổ ghi chép được thu giữ.

Những người từng tham gia ép buộc các cô gái bị điều tra.

Trưởng làng Lâm Đức Thịnh vẫn còn sống.

Nhưng ông ta đã già yếu đến mức không thể tự đi lại.

Khi bị đưa lên xe, ông ta nhìn tôi.

Đôi mắt đục ngầu đầy căm hận.

“Trần Minh Khải…”

“Ngươi đã phá hủy Vọng Nguyệt…”

Tôi nhìn ông ta.

“Không.”

“Tôi chỉ phá hủy cái lồng mà ông nhốt mọi người.”

Ông ta run rẩy.

Muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu.

Chiếc xe rời đi.

Tôi đứng nhìn rất lâu.

Uyển Chi bước tới bên cạnh.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Mái tóc dài buộc gọn.

Gương mặt đã có sắc hồng.

Những đường chỉ đen trên cơ thể cô ấy dần biến mất.

Nhưng ký ức vẫn chưa trở lại.

Cô ấy nhìn tôi.

“Anh Khải.”

Tôi quay sang.

“Ừ?”

Cô ấy hỏi:

“Chúng ta thật sự từng yêu nhau sao?”

Tôi mỉm cười.

“Ừ.”

“Yêu rất lâu.”

Cô ấy cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

Tôi khựng lại.

“Vì sao?”

Cô ấy nhìn tôi.

“Vì em không nhớ.”

Tôi bật cười.

“Em không cần xin lỗi.”

Cô ấy im lặng.

Sau đó khẽ hỏi:

“Anh có buồn không?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Có.”

Cô ấy cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng anh vui nhiều hơn.”

“Vì em còn sống.”

Uyển Chi ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe.

Tôi mỉm cười.

“Chúng ta có thể bắt đầu lại.”

Cô ấy nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ gật đầu.

“Vậy…”

“Anh có thể làm quen với em lần nữa không?”

Tôi bật cười.

“Được.”

Tôi đưa tay ra.

“Chào em.”

“Anh tên Trần Minh Khải.”

“Anh hai mươi tuổi.”

“Vừa thi đỗ đại học y.”

Uyển Chi nhìn bàn tay tôi.

Sau đó bật cười.

Cô ấy nắm lấy.

“Chào anh.”

“Em tên Lâm Uyển Chi.”

“Mười chín tuổi.”

“Em chưa biết sau này muốn làm gì.”

Tôi mỉm cười.

“Không sao.”

“Em còn nhiều thời gian.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Vậy anh có muốn làm bạn với em không?”

Tôi gật đầu.

“Rất muốn.”

Uyển Chi bật cười.

Nụ cười ấy giống hệt năm chúng tôi còn nhỏ.

Trong veo.

Rạng rỡ.

Không còn sợ hãi.

Tôi nhìn cô ấy.

Bỗng cảm thấy những năm tháng đau khổ vừa qua cuối cùng cũng có ý nghĩa.

Một tháng sau, tôi rời Vọng Nguyệt.

Mẹ đi cùng tôi.

Sau hai mươi năm sống dưới lòng đất, sức khỏe bà rất yếu.

Bác sĩ nói bà cần thời gian dài để hồi phục.

Nhưng bà không quan tâm.

Ngày đầu tiên tới thành phố, bà đứng trước cửa sổ bệnh viện rất lâu.

Nhìn dòng xe cộ.

Nhìn những tòa nhà cao tầng.

Nhìn những người đi bộ trên đường.

Sau đó bà bật khóc.

Tôi hỏi:

“Mẹ sao vậy?”

Bà mỉm cười.

“Không sao.”

“Mẹ chỉ không ngờ mình còn có ngày được nhìn thấy thế giới bên ngoài.”

Tôi nắm tay bà.

“Sau này mẹ muốn đi đâu, con đưa mẹ đi.”

Bà nhìn tôi.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Thật.”

Bà bật cười.

“Vậy mẹ muốn ra biển.”

Tôi sững người.

“Ra biển?”

Bà gật đầu.

“Hồi trẻ, mẹ từng hứa với cha con sẽ cùng nhau ra biển.”

“Nhưng chưa kịp đi…”

Bà im lặng.

Tôi nắm tay bà chặt hơn.

“Con đưa mẹ đi.”

Bà nhìn tôi.

Nước mắt lăn dài.

“Được.”

Uyển Chi cũng lên thành phố.

Cô ấy sống cùng mẹ và anh trai.

Lâm Hạo phải điều trị vết thương trong thời gian dài.

Sau khi bình phục, anh ta chủ động cung cấp những gì mình biết cho cơ quan điều tra.

Anh ta không trốn tránh trách nhiệm.

Cũng không cầu xin em gái tha thứ.

Có lần tôi tới thăm, anh ta đang ngồi bên cửa sổ bệnh viện.

Anh ta nhìn tôi.

“Minh Khải.”

Tôi dừng lại.

Anh ta khẽ hỏi:

“Uyển Chi thế nào?”

Tôi đáp:

“Cô ấy khỏe.”

Anh ta gật đầu.

“Vậy tốt.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh không muốn gặp cô ấy sao?”

Lâm Hạo cười khổ.

“Muốn.”

“Nhưng tôi không có tư cách.”

Tôi im lặng.

Anh ta nhìn xuống bàn tay mình.

“Ngày tôi đóng nắp quan tài…”

Giọng anh ta run lên.

“Tôi nghe thấy em ấy gọi anh.”

“Tôi biết em ấy sợ.”

“Nhưng tôi vẫn đóng.”

Tôi không nói gì.

Anh ta bật khóc.

“Tôi là anh trai.”

“Đáng lẽ phải bảo vệ em ấy.”

“Nhưng cuối cùng lại chính tay đưa em ấy vào đó.”

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

Sau đó nói:

“Anh còn sống.”

Anh ta ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Vậy hãy dùng quãng đời còn lại để sửa sai.”

Lâm Hạo nhìn tôi.

Nước mắt chảy dài.

Anh ta gật đầu.

Tôi rời bệnh viện.

Bên ngoài, Uyển Chi đang đứng chờ.

Cô ấy cầm hai cốc trà sữa.

Thấy tôi, cô ấy lập tức chạy tới.

“Anh Khải!”

Tôi mỉm cười.

“Đợi lâu chưa?”

Cô ấy lắc đầu.

“Không lâu.”

Rồi đưa một cốc cho tôi.

“Em mua cho anh.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Anh thích vị này không?”

Tôi bật cười.

“Thích.”

Uyển Chi vui vẻ.

“May quá.”

Tôi nhìn cốc trà sữa.

Vị đào.

Ngày trước, cô ấy cũng thích vị này.

Nhưng tôi không nói.

Tôi không muốn dùng những ký ức cũ để buộc cô ấy phải trở thành người trước đây.

Truyện Mới

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ