Chương 11
Nụ cười ôn hòa biến mất.
“Chị biết từ khi nào?”
Tôi nhìn ông ta.
“Biết chuyện gì?”
“Đừng giả vờ nữa.”
Ông ta lạnh giọng.
“Chị đã biết em là người đứng sau mọi chuyện, đúng không?”
Tôi không trả lời.
Ông ta bật cười.
“Thật ra em cũng không định làm đến bước này.”
“Nhưng chị cứ nhất quyết tìm con bé.”
“Mười bảy năm.”
“Chị có biết mười bảy năm qua em đã phải tốn bao nhiêu công sức để ngăn chị tìm thấy nó không?”
Tôi nhìn ông ta.
“Ba triệu tệ?”
Nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ.
Tôi nói tiếp:
“Đó là số tiền chú trả để mua mạng con gái tôi năm ấy.”
Tạ Quân Thành nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Chị biết cả chuyện đó?”
Tôi không đáp.
Ông ta đột nhiên cười lớn.
“Đúng!”
“Là em!”
“Ba triệu tệ!”
“Em đã trả ba triệu tệ để khiến con bé biến mất!”
Tôi nhìn ông ta.
“Vì sao?”
Ông ta nghiến răng.
“Vì sao?”
“Chị còn dám hỏi vì sao?”
“Chị có biết năm đó bố định giao toàn bộ tập đoàn cho anh trai em không?”
“Em cũng là con trai ông ấy!”
“Em cũng họ Tạ!”
“Nhưng trong mắt ông ấy, em chẳng là gì cả!”
Tôi bình tĩnh nói:
“Cho nên chú muốn giết một đứa trẻ tám tháng tuổi?”
Ông ta cười lạnh.
“Không phải một đứa trẻ bình thường.”
“Là con gái của chị.”
“Là người thừa kế duy nhất được ghi tên trong bản di chúc bí mật.”
Tôi sững người.
“Di chúc?”
Tạ Quân Thành nhìn tôi.
“Chị không biết sao?”
“Bố đã lập di chúc từ trước khi mất.”
“Ông ấy để lại phần lớn cổ phần gia tộc cho cháu gái ruột đầu tiên.”
“Chính là Tạ Tri Ý.”
Tôi siết chặt tay.
Thì ra là vậy.
Mười bảy năm trước, bố chồng tôi vẫn còn sống.
Ông cụ qua đời một năm sau khi Tri Ý mất tích.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp.
Bây giờ xem ra không đơn giản như thế.
Tạ Quân Thành tiếp tục:
“Chỉ cần con bé biến mất, phần cổ phần ấy sẽ bị treo.”
“Sau khi hết thời hạn pháp lý, người quản lý tài sản có thể đề nghị xử lý lại.”
“Em đã chờ suốt mười bảy năm.”
“Chỉ còn một bước nữa thôi!”
Ông ta đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn.
Có thể bạn thích
“Vậy mà chị lại tìm được nó!”
Tôi nhìn ông ta.
“Cho nên chú sai Bạch Nhược Đồng đến bên cạnh con bé?”
Ông ta bật cười.
“Con nhỏ đó?”
“Chẳng qua chỉ là một quân cờ.”
“Ba năm trước, em đã phát hiện chị sắp tìm được Tri Ý.”
“May mà con bé ngu ngốc kia đủ tham lam.”
“Chỉ cần một khoản tiền, nó đã đồng ý tráo mẫu xét nghiệm.”
Tôi cảm thấy ngực mình đau nhói.
Ba năm.
Con gái tôi đã mất thêm ba năm chỉ vì lòng tham của những kẻ này.
Tôi hỏi:
“Bạch Tú Phân đâu?”
Tạ Quân Thành nhướng mày.
“Chị còn biết cả bà ta?”
“Bà ta chưa chết, đúng không?”
Ông ta cười lạnh.
“Chết hay sống có quan trọng gì?”
“Dù sao bà ta cũng không dám xuất hiện.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vậy mẹ chồng tôi thì sao?”
Tạ Quân Thành im lặng.
Tôi bước tới một bước.
“Bà ấy đang ở đâu?”
Ông ta nhìn đồng hồ.
Sau đó mỉm cười.
“Có lẽ bây giờ đã không còn kịp nữa rồi.”
Ngay lúc ấy, dòng chữ đỏ trước mắt tôi hiện lên.
【THỜI GIAN CÒN LẠI: 04 PHÚT 12 GIÂY.】
Tôi nhìn con số.
Rồi nhìn Tạ Quân Thành.
“Chú chắc chứ?”
Ông ta cau mày.
“Chắc chuyện gì?”
“Chắc rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong kế hoạch của chú?”
Ông ta đột nhiên cảm thấy bất an.
“Chị có ý gì?”
Tôi lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn vừa đến.
“Đã cứu được người. An toàn.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Cuối cùng thở ra.
Sau đó ngẩng đầu.
“Tạ Quân Thành.”
“Trò chơi kết thúc rồi.”
Ông ta sững người.
“Chị nói gì?”
Tôi nhấn một nút trên điện thoại.
Ngay lập tức, cánh cửa phía sau vang lên tiếng động.
Rầm!
Một nhóm cảnh sát phá cửa xông vào.
“Không được cử động!”
Tạ Quân Thành đứng chết trân.
Ông ta nhìn những người mặc đồng phục.
Rồi quay sang tôi.
“Chị…”
Tôi bình tĩnh cất điện thoại.
“Chú nghĩ tôi thật sự đến đây một mình?”
Tạ Quân Thành lùi lại.
“Không thể nào!”
“Người của tôi đã kiểm tra!”
“Không có ai theo sau xe!”
Tôi bật cười.
“Đương nhiên.”
“Bởi người của tôi không đi theo xe.”
“Họ đến trước.”
Tôi bước đến gần ông ta.
“Chú quên rồi sao?”
“Căn nhà này đứng tên tôi.”
“Tôi có quyền kiểm tra tài sản của mình.”
“Và tôi đã cho người kiểm tra từ chiều nay.”
Tạ Quân Thành tái mặt.
Tôi tiếp tục:
“Chiếc xe tải phía sau nhà kho.”
“Những dấu bánh xe mới.”
“Camera bị tháo.”
“Cả hệ thống khóa cửa bị thay đổi.”
“Tất cả đều đã được ghi nhận.”
Ông ta nghiến răng.
“Chị gài bẫy tôi!”
Tôi nhìn ông ta.
“Không.”
“Là chú tự thú.”
Tôi lấy từ cổ áo ra một thiết bị ghi âm nhỏ.
“Những lời chú vừa nói đã được lưu lại.”