Tôi siết điện thoại.

“Cô ấy thế nào?”

“Hiện tại không nguy hiểm.”

Tôi thở ra.

Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không mong một đứa trẻ gặp chuyện.

Nhân viên bệnh viện nói thêm vài câu.

Sau đó nhắc:

“Bệnh nhân hiện thai khoảng tám tuần, cần chú ý nghỉ ngơi.”

Tám tuần.

Lại là con số ấy.

Sau khi cúp máy, tôi đứng yên.

Tạ Cảnh Hoài hỏi:

“Cô ấy làm sao?”

Tôi không trả lời.

Tôi mở lịch.

Đếm ngược tám tuần.

Rồi dừng lại.

Đúng tuần Tạ Cảnh Hoài đi công tác.

Tôi ngẩng đầu.

“Chuyến công tác ở Nam Thành hai tháng trước.”

Anh cứng người.

“Tại sao tự nhiên hỏi chuyện đó?”

“Anh đi ba ngày, đúng không?”

“Ừ.”

“Ngày nào về?”

“Ngày thứ ba.”

Tôi nhìn anh.

“Thật sao?”

Anh im lặng.

Tôi nhớ ra một chuyện.

Chuyến đó anh dùng thẻ phụ trong tài khoản chung của chúng tôi để đặt khách sạn.

Tôi chưa từng kiểm tra.

Tối hôm ấy, tôi đăng nhập ứng dụng.

Hóa đơn vẫn còn.

Khách sạn Nam Thành.

Nhận phòng thứ Hai.

Trả phòng…

Sáng thứ Ba.

Tôi nhìn màn hình.

Tạ Cảnh Hoài đã nói anh ở Nam Thành đến tối thứ Tư.

Vậy hai ngày còn lại anh ở đâu?

Tôi gửi ảnh hóa đơn cho anh.

Chỉ kèm một câu.

“Anh về từ thứ Ba?”

Mười phút.

Không trả lời.

Hai mươi phút.

Vẫn không.

Đến gần nửa đêm, điện thoại tôi reo.

Tạ Cảnh Hoài.

Tôi nhận.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Vãn Ninh.”

Giọng anh khàn đặc.

“Ừ.”

“Anh về sớm.”

Tôi nhắm mắt.

“Sau đó?”

Lại im lặng.

“Anh gặp Tư Nguyệt.”

Tôi siết điện thoại.

“Ở đâu?”

Anh không trả lời.

Tôi hỏi lại:

“Phòng 1808?”

“Không.”

“Vậy ở đâu?”

Một hơi thở nặng nề truyền qua điện thoại.

Cuối cùng anh nói:

“Nhà cô ấy.”

Tôi không cảm thấy bất ngờ.

Có lẽ đau đến một mức nào đó, con người ta thật sự sẽ trở nên bình tĩnh.

“Anh ở đó bao lâu?”

“Vãn Ninh…”

“Bao lâu?”

Anh im lặng.

Rất lâu.

Sau đó nói:

“Qua đêm.”

Tôi nhìn bóng tối trước mặt.

“Anh còn muốn nói đứa trẻ không liên quan đến anh sao?”

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi không thúc giục.

Một lúc rất lâu sau, giọng Tạ Cảnh Hoài mới vang lên.

Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Anh không biết.”

Tôi bật cười.

“Không biết?”

“Đêm đó bọn anh đều uống rượu.”

“Anh vốn định rời đi.”

“Nhưng sau đó…”

Anh dừng lại.

Không nói tiếp.

Cũng không cần nữa.

Tôi hiểu.

“Tạ Cảnh Hoài.”

“Ừ.”

“Đứa trẻ là của anh sao?”

Anh im lặng rất lâu.

Rồi cuối cùng nói ra câu mà một ngày trước anh còn thề rằng không thể nào.

“Có thể.”

Chỉ hai chữ.

Nhưng đủ chôn vùi chút hy vọng cuối cùng còn sót lại của bảy năm.

Tôi nhắm mắt.

“Hiểu rồi.”

“Vãn Ninh, em nghe anh giải thích.”

“Không cần.”

Tôi cúp máy.

Lần này anh gọi lại.

Tôi không nhận.

Tôi chỉ mở thư mục mang tên Ngày cưới.

Nhìn từng bức ảnh bên trong.

Sau đó thêm ảnh hóa đơn khách sạn cuối cùng vào.

Đến lúc này, tôi mới hiểu.

Thứ tôi cần tìm chưa bao giờ là bằng chứng để chứng minh mình bị phản bội.

Mà là bằng chứng để nhắc chính mình…

Sau này dù Tạ Cảnh Hoài có quỳ xuống cầu xin thế nào,

tôi cũng tuyệt đối không được quay đầu.

Chương 9

Sau cuộc gọi ấy, tôi chặn số Tạ Cảnh Hoài.

Không phải vì hận.

Mà vì tôi không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Sáng hôm sau, tôi gọi cho khách sạn.

Hủy phòng tân hôn.

Hủy chuyến nghỉ dưỡng đã đặt sau đám cưới.

Sau đó liên hệ bên tổ chức hôn lễ, kiểm tra lại toàn bộ chi phí.

Những khoản bố mẹ tôi đã thanh toán, tôi giữ hóa đơn.

Những khoản phía Tạ gia thanh toán, tôi không đụng tới.

Quà cưới cũng được phân loại.

Của họ hàng nhà tôi, trả lại.

Của bạn bè chung, hỏi từng người.

Của nhà họ Tạ, đóng thùng gửi nguyên về.

Mẹ nhìn phòng khách chất đầy hộp quà, thở dài.

“Con không cần tự làm hết đâu.”

Tôi dán nốt nhãn lên một chiếc hộp.

“Con muốn tự làm.”

Bà nhìn tôi.

“Không mệt à?”

“Có.”

Tôi cười.

“Nhưng làm xong là sạch.”

Sạch.

Tôi thích từ này.

Bảy năm không thể xóa trong một ngày.

Nhưng ít nhất tôi có thể từng chút một đưa những thứ không còn thuộc về mình ra khỏi cuộc sống.

Buổi chiều, luật sư gọi đến.

May mắn duy nhất là tôi và Tạ Cảnh Hoài chưa hoàn tất đăng ký kết hôn.

Hai nhà vốn chọn ngày làm lễ trước, dự định tuần sau mới đi đăng ký.

Truyện Mới

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Con Số Bí Ẩn

Con Số Bí Ẩn

Lòng Tham Vô Đáy

Lòng Tham Vô Đáy

Ngày Con Rời Đi

Ngày Con Rời Đi

Chỉ còn một đêm nữa là đến

Chỉ còn một đêm nữa là đến

Thu Hồi Quyền Hạn

Thu Hồi Quyền Hạn

Chồng Bảo Tình Yêu Và Hôn Nhân Không Liên Quan

Chồng Bảo Tình Yêu Và Hôn Nhân Không Liên Quan

Hôn Lễ Không Có Chú Rể

Hôn Lễ Không Có Chú Rể

Bốn năm sau, ngày được trả tự do

Bốn năm sau, ngày được trả tự do

Cô Gái Phòng 501

Cô Gái Phòng 501

Hệ Thống Quay Ngược

Hệ Thống Quay Ngược

Bình Minh Không Có Anh

Bình Minh Không Có Anh