Chương 7
Hóa ra không chỉ mình tôi từng hiểu lầm.
Trình Uyển cũng tưởng mình là ngoại lệ.
Hứa Cảnh Thâm lạnh giọng:
“Bởi vì anh tưởng mình nợ em.”
“Nhưng một năm qua anh đã trả đủ rồi.”
“Tiền điều trị của em, anh thanh toán.”
“Công việc anh cũng nhờ người giới thiệu.”
“Những gì có thể giúp, anh đều giúp.”
“Sau này cuộc đời em là của em.”
Trình Uyển sững sờ.
Một lúc sau cô ta đột nhiên nhìn tôi.
“Là cô đúng không?”
Tôi nhướng mày.
“Cái gì?”
“Cô ép anh ấy?”
Tôi thật sự bật cười.
“Hai người có thể đừng lôi tôi vào chuyện của hai người được không?”
“Trình Uyển.”
“Tôi đã chia tay anh ấy một năm rồi.”
“Anh ấy có gặp cô hay không, có yêu cô hay không, có cưới cô hay không đều không liên quan đến tôi.”
“Cô muốn một người đàn ông thì tự mình giữ lấy.”
“Đừng chạy tới hỏi người yêu cũ của anh ta.”
Gương mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng.
Hứa Cảnh Thâm nhìn tôi.
Ánh mắt đau đớn.
Có lẽ đến tận lúc này anh mới thật sự hiểu.
Tôi không ghen.
Không tức giận.
Không tranh giành.
Bởi vì tôi thật sự không cần anh nữa.
Trình Uyển bỗng bật khóc.
“Nhưng rõ ràng trước đây cô rất để ý!”
“Đúng.”
Tôi thừa nhận.
“Trước đây tôi để ý.”
“Cho nên cô thắng rồi.”
Cô ta khựng lại.
Tôi cười.
“Ngày tôi chuẩn bị đăng ký kết hôn, một cuộc điện thoại của cô đã gọi được chú rể đi.”
“Cô thắng rất đẹp.”
“Phần thưởng chính là Hứa Cảnh Thâm.”
“Đáng tiếc, đến khi tôi không cần phần thưởng ấy nữa, cô lại phát hiện mình cũng chẳng muốn nó đến thế.”
Sắc mặt Trình Uyển trắng bệch.
Bởi vì tôi nói trúng.
Thứ cô ta muốn chưa chắc là Hứa Cảnh Thâm.
Có lẽ thứ cô ta thích nhất chỉ là cảm giác mình có thể gọi anh khỏi bên cạnh tôi bất kỳ lúc nào.
Cảm giác chiến thắng.
Cảm giác được ưu tiên.
Cảm giác chứng minh rằng chỉ cần cô ta muốn, người đàn ông sắp trở thành chồng tôi vẫn sẽ chạy đến.
Nhưng khi tôi rời khỏi bàn cờ, cuộc chiến ấy cũng mất ý nghĩa.
Có thể bạn thích
Không còn ai để cô ta thắng nữa.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Xin lỗi.”
“Tôi còn việc.”
Tôi quay người rời đi.
Lần này Hứa Cảnh Thâm không đuổi theo.
Sau đó tôi nghe bạn bè kể lại, Trình Uyển và anh cãi nhau rất lớn.
Cô ta chất vấn anh tại sao đã chăm sóc mình nhiều năm lại có thể nói bỏ là bỏ.
Anh hỏi ngược lại cô ta:
“Nếu cô thật sự yêu tôi, tại sao trước đây khi tôi độc thân cô không quay về?”
“Vì sao đúng lúc tôi chuẩn bị kết hôn cô mới xuất hiện?”
Trình Uyển không trả lời được.
Cuối cùng hai người hoàn toàn cắt đứt.
Nhưng đó không còn là câu chuyện của tôi.
Tôi bắt đầu chương trình đào tạo mới.
Hai năm tiếp theo trôi qua rất nhanh.
Tôi bận đến mức lịch làm việc gần như kín đặc.
Có bài nghiên cứu được công bố.
Có ca bệnh thành công.
Có những lần thất bại khiến tôi ngồi một mình rất lâu.
Có những đêm trực kéo dài đến sáng.
Cũng có những ngày được bệnh nhân cầm tay cảm ơn.
Ba năm sau ngày hủy hôn, tôi được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa trẻ nhất của khoa.
Hôm nhận quyết định, bố mẹ đến bệnh viện.
Mẹ mặc chiếc váy đẹp nhất.
Bố còn lén chụp bảng tên của tôi rồi gửi vào nhóm họ hàng.
Tôi nhìn thấy mà bật cười.
“Bố làm gì thế?”
Ông nghiêm mặt.
“Có gì đâu.”
Điện thoại vẫn đang mở màn hình nhóm chat.
Tôi không vạch trần.
Buổi tối cả nhà đi ăn.
Bạn thân cũng tới.
Vừa ngồi xuống cô ấy đã đặt một phong bì trước mặt tôi.
“Tặng quà.”
“Gì vậy?”
“Thiệp cưới.”
Tôi mở ra.
Tên cô ấy nằm cạnh tên người yêu.
Tôi cười.
“Cuối cùng cũng chịu cưới rồi?”
Cô ấy chống cằm.
“Ừ.”
“Lần này cậu làm phù dâu cho tớ.”
Tôi cố ý hỏi:
“Không sợ phù dâu lớn tuổi à?”
Cô ấy lập tức lườm.
“Ba mươi còn chưa tới mà già cái gì?”
Cả bàn bật cười.
Đang ăn, cô ấy bỗng ghé sát tai tôi.
“Có chuyện này không biết có nên nói không.”
“Vậy đừng nói.”
“Không được.”
Tôi bật cười.
“Biết ngay.”
Cô ấy hạ giọng.
“Hứa Cảnh Thâm sắp kết hôn.”
Tay tôi vẫn bình thản gắp thức ăn.
“Ồ.”
“Chỉ ồ thôi?”
“Chứ sao?”
“Không tò mò cô dâu là ai?”
“Không.”
Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi bật cười.
“Được.”
“Xem ra thật sự hết rồi.”
Tôi không hỏi thêm.
Nhưng đời đôi khi rất thích tạo ra những cuộc gặp tình cờ.
Hai tháng sau, tôi tham dự một hội nghị chuyên ngành tại khách sạn.
Khi bước khỏi thang máy, tôi gặp Hứa Cảnh Thâm.
Bên cạnh anh là một cô gái xa lạ.
Cô ấy đang khoác tay anh.