Chương 8
Hai hôm sau, một con thỏ bông tai dài đặt ở quầy lễ tân. Kèm tấm thiệp: Tặng Tử Ngữ. Nếu mẹ cháu đồng ý, bác sẽ rất vui.
Tử Ngữ nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi kiểm tra quà, đưa cho con. Con bé ôm thỏ chạy quanh phòng. Tử Mặc thì hỏi: “Bác ấy có phải người ở sân bay không?”
“Phải.”
“Bác ấy lịch sự hơn chú ở trường.”
Tôi không trả lời. Tử An ngẩng đầu khỏi cuốn sách. “Vì bác ấy không đột nhiên mua cả cửa hàng đồ chơi.”
Tôi bật cười, rồi chợt thấy lòng mình dịu xuống. Ba đứa trẻ nhìn người lớn bằng những hành động rất cụ thể. Chúng không cần câu chuyện huyết thống hào nhoáng; chúng cần ai đó lắng nghe và giữ lời.
08. Vết nứt trong hợp đồng
Dự án phố cảng đến giai đoạn quyết định vật liệu. Tôi phát hiện nhà cung cấp do Lâm thị đề xuất báo giá cao hơn thị trường gần ba lần, lại thay gỗ đạt chuẩn bằng loại rẻ hơn trong bản mẫu. Nếu công trình thi công theo bảng này, những không gian dành cho cộng đồng sẽ xuống cấp chỉ sau vài mùa mưa.
Tôi từ chối ký xác nhận.
Sáng hôm sau, đội của tôi bị rút quyền truy cập kho tài liệu. Một email vô danh gửi tới hội đồng dự án, tố công ty tôi đánh cắp thiết kế từ đối tác nước ngoài. Đính kèm là một bản vẽ cũ của chính tôi, bị xóa tên tác giả.
Hạ Lam tức đến run tay. “Họ đã chuẩn bị từ trước.”
“Vậy mình càng không được hoảng.”
Tôi tìm các tệp gốc, thư trao đổi với khách hàng cũ, bản ghi đăng ký tác quyền và hợp đồng giao quyền sử dụng. Đến chiều, mọi chứng cứ nằm gọn trong một thư mục. Nhưng phía Minh Thành thông báo tạm đình chỉ nhóm tôi cho đến khi điều tra xong.
Tại cuộc họp khẩn, Vi Vi đứng cạnh màn hình, giọng đầy tiếc nuối: “Tôi cũng mong Tô tổng chứng minh được mình. Dự án đã đầu tư rất nhiều.”
Tôi đặt chiếc ổ cứng trước mặt hội đồng. “Đây là hồ sơ tạo ra bản vẽ, theo mốc thời gian từ ba năm trước. Tôi sẽ cung cấp bản sao có xác nhận cho bộ phận pháp chế.”
Một thành viên hỏi: “Vậy vì sao bên tố cáo có bản vẽ?”
“Bởi công ty tôi đã gửi bản tham khảo cho Minh Thành hai tuần trước. Người tố cáo lấy nó từ hệ thống nội bộ của các ông.”
Căn phòng im phăng phắc.
Có thể bạn thích
Dật Trần ngồi ở đầu bàn. Anh quay sang trưởng bộ phận kỹ thuật: “Rà nhật ký truy cập và khôi phục quyền của đội Tô tổng trong hôm nay.”
Vi Vi cắt ngang: “Dật Trần, làm vậy sẽ khiến mọi người nghĩ anh thiên vị vợ cũ.”
“Vậy hội đồng biểu quyết,” anh nói. “Tôi không bỏ phiếu.”
Cuối cùng, bảy người nhất trí khôi phục quyền truy cập. Hai người yêu cầu thêm thời gian. Không ai bỏ phiếu chống.
Ra khỏi phòng, Vi Vi đuổi theo tôi.
“Cậu về đây để cướp dự án hay cướp người?”
“Tôi muốn hoàn thành công việc được trả tiền. Cô có thể thử làm vậy.”
Mặt cô ta biến sắc. “Cậu nghĩ Dật Trần thật sự chọn cậu? Năm đó tôi chỉ cần nói một câu, anh ấy đã để cậu đi.”
“Tôi biết. Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy.”
“Ba đứa nhỏ thì khác. Chúng là quân bài rất đẹp.”
Tôi bước lại gần. “Đừng nhắc đến con tôi như thế lần thứ hai.”
Lần đầu tiên, cô ta tránh ánh mắt tôi.
09. Điều kiện của một người cha
Tử An nói muốn gặp Dật Trần. Tôi hỏi từng đứa riêng. Tử Mặc bảo sẽ đi nếu anh trai đi. Tử Ngữ chỉ hỏi người ấy có biết nướng bánh không.
Chúng tôi chọn một quán có phòng riêng và khu vui chơi, có Hạ Lam ở bàn gần đó. Tôi nói trước với Dật Trần: một tiếng, không chụp ảnh, không hứa hẹn điều chưa chắc làm được, không ép các con gọi bố.
Anh đến sớm mười lăm phút. Trước mặt anh chỉ có ba tờ giấy trắng và ba hộp bút màu.
“Con thích vẽ không?” anh hỏi khi bọn trẻ ngồi xuống.
“Tùy vẽ gì,” Tử Mặc đáp.
“Tôi…” Anh sửa lời. “Bố vẽ rất xấu. Các con có thể dạy bố.”
Tử An đặt câu hỏi đầu tiên: “Tại sao bố không ở cùng chúng con?”
Dật Trần nhìn thẳng thằng bé. “Vì trước khi các con ra đời, bố làm mẹ buồn và chúng ta chia tay. Sau đó bố không biết các con đã chào đời. Bố đã làm sai. Mẹ các con nuôi các con rất tốt.”
Tử Mặc khoanh tay. “Nếu bố biết thì bố có ở cùng chúng con không?”
“Bố không thể trả lời chuyện đã không xảy ra. Nhưng từ hôm nay, nếu các con cho phép, bố muốn có mặt.”
Tử An cân nhắc câu trả lời. Tử Ngữ đẩy tờ giấy về phía anh. “Vậy bố vẽ thỏ cho con.”