Chương 5
Tần Mặc Thâm đứng bất động.
Đứa trẻ trước mặt anh chỉ mới năm tuổi.
Nhưng câu nói ấy lại khiến anh cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Tư Nghiên cúi xuống, dịu dàng xoa đầu con.
“Được.”
Cô cất điện thoại.
“Mẹ sẽ tìm trường khác cho con.”
Nói xong, cô cầm cặp sách, dẫn Gia An đi thẳng về phía cửa.
Tần Mặc Thâm lập tức đuổi theo.
“Tư Nghiên!”
Cô không dừng bước.
“Hạ Tư Nghiên!”
Đến cửa hội trường, cô mới quay đầu.
“Hiệu trưởng Tần còn chuyện gì?”
Anh nhìn cô.
“Gia An đã được tuyển chọn sơ bộ.”
“Vậy thì sao?”
“Em không cần vì chuyện hôm nay mà từ bỏ cơ hội của con.”
Tư Nghiên nhìn anh rất lâu.
Sau đó, cô hỏi:
“Tần Mặc Thâm, anh có biết một đứa trẻ cần gì nhất không?”
Anh không trả lời.
Cô nói:
“Không phải một ngôi trường có học phí một trăm hai mươi nghìn tệ.”
“Cũng không phải một người cha chỉ xuất hiện khi cảm thấy mình có quyền quyết định.”
“Điều con cần là một môi trường khiến con cảm thấy an toàn.”
Cô nắm chặt tay Gia An.
“Và tôi không nghĩ Khải Minh hiện tại làm được điều đó.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Lần này, Tần Mặc Thâm không đuổi theo nữa.
Anh đứng giữa hành lang, nhìn bóng dáng hai mẹ con khuất dần.
Phía sau, Lâm Tú Lan tức giận bước tới.
“Mặc Thâm! Con thấy chưa? Cô ta cố tình dùng đứa trẻ để chống đối mẹ!”
Anh chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Mẹ.”
“Gì?”
“Bắt đầu từ hôm nay, mẹ không cần đến trường nữa.”
Lâm Tú Lan sững sờ.
“Con nói cái gì?”
“Tôi sẽ đề nghị hội đồng quản trị đình chỉ quyền tham gia điều hành của mẹ trong thời gian xem xét vụ việc hôm nay.”
“Mặc Thâm!”
Anh không nhìn bà ta.
“Và mẹ cũng đừng tự ý tìm Gia An.”
Nói xong, anh bước đi.
Lâm Tú Lan đứng chết lặng tại chỗ.
Bà ta không thể tin nổi.
Đứa con trai trước nay luôn giữ thể diện cho mẹ mình, hôm nay lại công khai đối đầu với bà vì Hạ Tư Nghiên.
Nhưng bà ta không biết rằng…
Có thể bạn thích
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Chương 3: Một cuộc điện thoại trị giá ba triệu tệ
Rời khỏi Khải Minh, Hạ Tư Nghiên không lập tức về nhà.
Cô đưa Gia An đến một tiệm bánh nhỏ gần công viên.
Cậu bé chọn một miếng bánh dâu tây.
Tư Nghiên gọi cà phê nóng.
Hai mẹ con ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh nắng chiều rơi xuống mặt bàn gỗ.
Gia An dùng chiếc thìa nhỏ xúc một miếng bánh, sau đó đẩy đĩa về phía mẹ.
“Mẹ ăn đi.”
“Mẹ không đói.”
“Nhưng lúc nãy mẹ chưa ăn gì.”
Tư Nghiên khựng lại.
Cô nhìn con trai.
Đứa trẻ này luôn như vậy.
Nhỏ tuổi nhưng rất tinh tế.
Cậu có thể quên mình đã để đồ chơi ở đâu, nhưng chưa từng quên mẹ thích ăn gì.
Tư Nghiên xúc một miếng bánh.
“Ngon lắm.”
Gia An lập tức cười.
Một lát sau, cậu bỗng hỏi:
“Mẹ ơi, có phải thầy hiệu trưởng là bố con không?”
Chiếc thìa trong tay Tư Nghiên dừng lại.
Cô đã biết sớm muộn gì con cũng hỏi.
Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Cô đặt thìa xuống.
“Vì sao con nghĩ vậy?”
Gia An mở cặp sách.
Cậu lấy bức ảnh cũ ra, đặt ngay ngắn trên bàn.
“Vì thầy giống người trong ảnh.”
Cậu chỉ vào Tần Mặc Thâm.
“Và vì lúc bà kia gọi con là cháu nội, thầy không phủ nhận.”
Tư Nghiên im lặng.
Gia An ngẩng đầu.
“Mẹ từng nói bố con đi rất xa.”
“Ừ.”
“Vậy bố đã quay về rồi sao?”
Cổ họng Tư Nghiên nghẹn lại.
Cô có thể nói dối người lớn.
Có thể đối mặt với Lâm Tú Lan mà không đổi sắc mặt.
Có thể bình tĩnh phản bác Tần Mặc Thâm trước hàng trăm người.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của con trai, cô không thể nói dối thêm nữa.
“Gia An.”
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
“Người trong ảnh đúng là bố con.”
Gia An không lập tức phản ứng.
Cậu nhìn bức ảnh một lúc lâu.
Sau đó mới hỏi:
“Vậy tại sao bố không sống cùng chúng ta?”
Tư Nghiên suy nghĩ rất lâu.
“Vì bố mẹ không thể tiếp tục sống cùng nhau.”
“Bố không thích mẹ sao?”
Câu hỏi ấy khiến cô đau nhói.
Cô khẽ lắc đầu.
“Chuyện của người lớn phức tạp hơn thế.”
Gia An lại hỏi:
“Vậy bố có thích con không?”
Tư Nghiên nhìn con.
Lần này, cô không trả lời thay Tần Mặc Thâm.
“Mẹ không biết.”
Cậu bé hơi cúi đầu.
Tư Nghiên lập tức ôm con vào lòng.
“Nhưng có một chuyện mẹ biết rất rõ.”
“Chuyện gì ạ?”
“Mẹ yêu con.”
Cô hôn nhẹ lên trán cậu.
“Dù có chuyện gì xảy ra, điều đó cũng không thay đổi.”
Gia An ôm cổ mẹ.
“Con cũng yêu mẹ.”
Hai mẹ con ngồi ôm nhau một lúc.
Sau đó, Gia An bất ngờ nói:
“Mẹ ơi, con không cần học trường đắt tiền đâu.”