“Thì sao?”

“Nếu quá trình xác minh cho thấy mẹ có liên quan, mẹ phải tự chịu trách nhiệm.”

Lâm Tú Lan không tin nổi.

“Con không giúp mẹ?”

Mặc Thâm nhìn bà.

“Tôi sẽ không can thiệp.”

“Ta là mẹ con!”

“Tôi biết.”

Anh nói.

“Nhưng Tư Nghiên cũng là mẹ của con trai tôi.”

Lâm Tú Lan lập tức cứng họng.

Mặc Thâm tiếp tục:

“Mẹ từng nói cô ấy không xứng làm người nhà họ Tần.”

“Bây giờ, cô ấy cũng không muốn liên quan đến chúng ta nữa.”

Anh nhìn mẹ mình.

“Người không chịu buông tay là mẹ.”

Nói xong, anh quay người rời đi.

Lâm Tú Lan đứng chết lặng.

Bà ta chợt nhận ra, những thủ đoạn trước đây từng khiến Hạ Tư Nghiên đau khổ…

Bây giờ không còn tác dụng nữa.

Người phụ nữ ấy đã không còn cần sự công nhận của nhà họ Tần.

Và chính điều đó mới khiến Lâm Tú Lan cảm thấy thất bại.

Chương 7: Một ngôi trường không cần họ Tần

Sau khi rút hồ sơ khỏi Khải Minh, Hạ Tư Nghiên bắt đầu tìm trường mới cho Gia An.

Cô không còn đặt học phí hay danh tiếng lên hàng đầu.

Điều cô quan tâm nhất là môi trường giáo dục.

Giáo viên có tôn trọng học sinh không?

Trường có chính sách hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khác nhau không?

Trẻ có được khuyến khích phát triển sở thích riêng không?

Sau gần hai tuần tìm hiểu, cô chọn Trường Tiểu học Minh Đức.

Đây là một ngôi trường không quá nổi tiếng.

Học phí chỉ bằng một phần ba Khải Minh.

Nhưng chương trình học rất tốt.

Đặc biệt, trường có câu lạc bộ cờ vây dành cho học sinh nhỏ tuổi.

Ngày đến tham quan, Gia An vừa nhìn thấy bàn cờ đã lập tức sáng mắt.

“Mẹ!”

Cậu kéo tay cô.

“Ở đây có cờ vây!”

Một giáo viên trẻ bước tới.

“Cháu thích chơi cờ sao?”

Gia An gật đầu.

“Dạ!”

“Cháu chơi được bao lâu rồi?”

“Từ lúc ba tuổi ạ.”

Giáo viên hơi bất ngờ.

“Vậy cháu muốn thử một ván không?”

Gia An lập tức nhìn mẹ.

Tư Nghiên mỉm cười.

“Con muốn thì cứ thử.”

Mười phút sau.

Người giáo viên trẻ nhìn bàn cờ, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc.

Hai mươi phút sau.

Anh đặt quân cờ xuống.

“Tôi thua rồi.”

Gia An lập tức cúi đầu.

“Cảm ơn thầy đã chỉ giáo ạ.”

Người giáo viên bật cười.

“Cháu giỏi thật đấy!”

Đúng lúc ấy, một ông lão tóc bạc đi ngang qua.

Nghe thấy tiếng nói chuyện, ông dừng lại.

“Có chuyện gì vui vậy?”

Giáo viên lập tức đứng dậy.

“Thưa hiệu trưởng, chúng tôi đang chơi cờ với một học sinh đến tham quan.”

Ông lão nhìn Gia An.

“Cháu thắng sao?”

Cậu bé gật đầu.

“Dạ, nhưng thầy nhường cháu nhiều lắm ạ.”

Người giáo viên lập tức xua tay.

“Không có đâu!”

Ông lão bật cười.

“Vậy để ông thử một ván nhé?”

Gia An vui vẻ đồng ý.

Nửa tiếng sau.

Ông lão nhìn bàn cờ.

Sau đó bật cười thành tiếng.

“Hay!”

Ông vỗ tay.

“Rất hay!”

Tư Nghiên đứng bên cạnh, hơi căng thẳng.

“Thưa hiệu trưởng, cháu còn nhỏ, nếu có gì không đúng mong thầy bỏ qua.”

Ông lão lắc đầu.

“Không, không.”

Ông nhìn Gia An bằng ánh mắt đầy hứng thú.

“Đứa trẻ này có khả năng quan sát rất tốt.”

Ông quay sang Tư Nghiên.

“Cô là mẹ cháu?”

“Vâng.”

“Tôi là Chu Văn Sơn, hiệu trưởng Minh Đức.”

Ông mỉm cười.

“Cô đã quyết định cho cháu học ở đâu chưa?”

Tư Nghiên hơi ngập ngừng.

“Tôi đang tìm hiểu.”

Chu Văn Sơn lập tức nói:

“Vậy hãy cân nhắc Minh Đức.”

Ông nhìn Gia An.

“Chúng tôi có chương trình bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nhưng quan trọng hơn, tôi nghĩ cháu sẽ thích môi trường ở đây.”

Tư Nghiên cúi đầu.

“Cảm ơn thầy.”

Chu Văn Sơn xua tay.

“Không cần cảm ơn. Trường học vốn là nơi dành cho trẻ em.”

Ông nói thêm:

“Không phải nơi để người lớn so đo gia thế.”

Câu nói ấy khiến Tư Nghiên hơi sững người.

Cô nhìn ông.

Ông lão chỉ mỉm cười.

Dường như đã đoán được phần nào câu chuyện của hai mẹ con.

Một tuần sau, Gia An chính thức nhận được giấy báo nhập học Minh Đức.

Kèm theo đó là thư mời tham gia chương trình bồi dưỡng cờ vây.

Tư Nghiên vui đến mức mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Tối hôm ấy, hai mẹ con ăn mừng tại nhà.

Gia An đội chiếc mũ giấy hình vương miện.

Cậu giơ cao giấy báo nhập học.

“Mẹ ơi! Con là học sinh tiểu học rồi!”

Tư Nghiên bật cười.

“Đúng rồi!”

“Vậy con có phải người lớn chưa?”

“Chưa đâu.”

“Tại sao ạ?”

“Vì con vẫn còn phải đi ngủ lúc chín giờ.”

Gia An lập tức xụ mặt.

“Người lớn được thức khuya sao?”

Tư Nghiên suy nghĩ.

“Người lớn cũng nên ngủ sớm.”

Cậu bé nghiêm túc gật đầu.

“Vậy sau này con sẽ làm người lớn ngủ sớm.”

Truyện Mới

Sau Bữa Cơm, Tôi Rời Đi

Sau Bữa Cơm, Tôi Rời Đi

Thưởng Tết Ai Nấy Giữ

Thưởng Tết Ai Nấy Giữ

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN

TÁI GIÁ CÙNG NGƯỜI TỐT HƠN

TÁI GIÁ CÙNG NGƯỜI TỐT HƠN

Năm 1981, Tôi Sống Lại Đúng Vào Ngày Được Sắp Xếp Xem Mắt

Năm 1981, Tôi Sống Lại Đúng Vào Ngày Được Sắp Xếp Xem Mắt

Ngày Tôi Và Thẩm Hoài Cảnh Đến Cục Dân Chính Hoàn Tất Thủ Tục Ly Hôn

Ngày Tôi Và Thẩm Hoài Cảnh Đến Cục Dân Chính Hoàn Tất Thủ Tục Ly Hôn

Người Không Trở Lại

Người Không Trở Lại

Thai Ba

Thai Ba

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Con Số Bí Ẩn

Con Số Bí Ẩn

Lòng Tham Vô Đáy

Lòng Tham Vô Đáy