Chương 4
Tôi không trả lời.
Hắn hít sâu một hơi, giọng lập tức chuyển sang vẻ đe dọa.
“Thẩm Thanh, anh cảnh cáo em, đừng lấy chuyện ly hôn ra dọa anh. Em vừa sinh con, không có công việc, không có thu nhập, em nghĩ rời khỏi anh thì sống thế nào?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết nhỏ bám trên mặt kính rồi chậm rãi tan thành nước.
“Chuyện đó không cần anh lo.”
“Em tưởng nhà mẹ đẻ sẽ nuôi em cả đời à?”
Tôi chưa kịp trả lời, chị Trịnh đã đưa tay ra.
“Đưa chị điện thoại.”
Tôi ngẩn người.
Chị ra hiệu bật loa ngoài.
Sau đó, chị bình tĩnh nói:
“Cậu Trình, tôi là Trịnh Lan, hàng xóm nhà cậu.”
Giọng Trình Nghiễn lập tức thay đổi.
“À, chị Trịnh, chào chị. Vợ chồng em có chút hiểu lầm thôi, làm phiền chị quá.”
“Không phiền.”
Chị Trịnh đáp rất nhẹ.
“Nhà tôi không thiếu một bát mì.”
Trình Nghiễn cười gượng.
“Vâng, vậy phiền chị bảo Thanh Thanh về giúp em. Mẹ em đang lo lắng.”
“Lo lắng chuyện gì?”
“Dạ?”
“Lo lắng con dâu vừa sinh bảy ngày chưa có cơm ăn, hay lo lắng chuyện nhà mình bị hàng xóm biết?”
Trình Nghiễn im bặt.
Chị Trịnh tiếp tục:
“Tôi năm nay bốn mươi tám tuổi, từng sinh hai đứa con. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào mới sinh mổ được bảy ngày mà phải ôm con ra ngoài xin ăn giữa trời âm tám độ.”
“Chị hiểu lầm rồi…”
“Cậu đừng giải thích với tôi. Giải thích với vợ cậu ấy.”
Nói xong, chị cúp máy.
Tôi nhìn chị, cổ họng nghẹn lại.
“Chị Trịnh…”
“Đừng cảm ơn.”
Chị xua tay.
“Chị chỉ nói sự thật.”
Chị đứng dậy rót cho tôi một cốc nước ấm.
“Uống đi. Đợi anh trai em đến rồi tính.”
Tôi vừa nhận cốc nước thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Âm thanh rất lớn.
Chị Trịnh nhíu mày.
“Ai thế?”
Một giọng phụ nữ chua ngoa lập tức vang lên:
“Thẩm Thanh! Tôi biết cô đang ở trong đó! Mau ra đây!”
Là mẹ chồng tôi.
Có thể bạn thích
Tôi lập tức đặt cốc nước xuống.
Chị Trịnh nhìn tôi.
“Em cứ ngồi yên.”
Bà ta tiếp tục đập cửa.
“Có mỗi bát canh mà cô làm như nhà này ngược đãi cô! Còn chạy sang nhà hàng xóm bêu xấu chúng tôi! Cô có biết xấu hổ không?”
Tiếng đập cửa khiến con gái tôi giật mình.
Con bé mếu máo rồi bật khóc.
Tôi vội bế con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Chị Trịnh lập tức đi ra cửa.
Bà vừa mở cửa, mẹ chồng tôi đã định xông vào.
“Thẩm Thanh đâu?”
Chị Trịnh đứng chắn trước mặt bà ta.
“Bà tìm ai?”
“Tôi tìm con dâu tôi!”
“Con dâu bà đang cho con bú.”
“Thế thì bảo nó về nhà mà cho!”
Chị Trịnh nhìn bà ta từ đầu đến chân.
“Bà là mẹ chồng của Thanh Thanh?”
“Đúng!”
“Vậy tôi hỏi bà, tại sao con dâu vừa sinh bảy ngày lại phải sang nhà tôi xin cơm?”
Mẹ chồng tôi nghẹn lại.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta đã lấy lại vẻ hung hăng.
“Chuyện nhà chúng tôi, người ngoài biết gì mà xen vào?”
“Đúng, tôi là người ngoài.”
Chị Trịnh gật đầu.
“Nhưng người ngoài như tôi còn biết phải cho sản phụ ăn cơm nóng. Người nhà như bà lại không biết.”
Sắc mặt mẹ chồng tôi lập tức đỏ bừng.
“Cô ta tự làm quá lên! Trong nhà có cơm, có gạo, có bếp, ai cấm cô ta ăn?”
“Vậy tại sao bà không nấu?”
“Tôi là mẹ chồng, không phải người giúp việc!”
Chị Trịnh bật cười.
“Thế con dâu bà là người giúp việc à?”
Mẹ chồng tôi tức đến mức môi run lên.
Bà ta chỉ tay vào mặt chị Trịnh.
“Bà đừng có nhiều chuyện!”
“Đây là nhà tôi.”
Giọng chị Trịnh lạnh xuống.
“Bà đứng trước cửa nhà tôi mắng người, còn bảo tôi đừng nhiều chuyện?”
Đúng lúc ấy, chị dâu cũng chạy sang.
Trên người chị ta vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa của tôi.
Tôi nhận ra ngay.
Bộ đồ ấy là món quà sinh nhật mẹ mua cho tôi năm ngoái.
Tôi đã cất trong tủ, chưa từng mặc lần nào.
Vậy mà bây giờ nó đang nằm trên người chị dâu.
Chị ta vừa bước đến đã nói:
“Em dâu, em cũng thật là. Chỉ vì một bát canh mà làm cả nhà mất mặt. Có gì thì về nhà nói, sao phải chạy sang nhà người khác?”
Tôi nhìn bộ đồ ngủ trên người chị ta.
“Chị dâu.”
“Gì?”
“Bộ đồ chị đang mặc là của tôi.”
Chị ta khựng lại.
Sau đó, chị ta cúi đầu nhìn một lượt rồi cười.
“À, bộ này hả? Chị thấy treo trong tủ nên lấy mặc tạm. Chị em trong nhà, em đừng nhỏ nhen thế.”
Tôi hỏi:
“Ai cho phép chị mở tủ quần áo của tôi?”
“Em…”
“Đôi dép chị đang đi cũng là của tôi.”
Chị ta cúi đầu.
“Có đôi dép thôi mà!”
“Bộ đồ ngủ của tôi. Dép của tôi. Phòng ngủ phụ của tôi. Canh mẹ tôi nấu. Thậm chí tiền mua thực phẩm trong tủ lạnh cũng là tiền của mẹ tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta.
“Chị đến nhà tôi ở bảy ngày, đã từng mua một bó rau chưa?”
Chị dâu há miệng.
Tôi không cho chị ta cơ hội chen ngang.
“Con trai chị ăn hết canh của tôi, chị bảo tôi nhường trẻ con. Vậy tại sao chị không nhường phòng ngủ phụ cho mẹ tôi đến chăm tôi?”
“Chị…”
“Chị nói chúng ta là người một nhà. Vậy khi tôi đói, sao không ai trong nhà nhớ đến tôi?”
Mặt chị ta lúc đỏ lúc trắng.