Anh tôi nghe từ đầu đến cuối.

Không chen ngang một câu.

Đợi chị Trịnh nói xong, anh mới hỏi mẹ chồng:

“Có đúng không?”

Bà ta cúi đầu.

“Cũng không hẳn…”

“Vậy chỗ nào không đúng?”

Bà ta không trả lời được.

Anh tôi gật đầu.

“Được.”

Anh quay sang luật sư Tống.

“Anh Tống, ghi lại giúp tôi.”

Luật sư Tống mở cặp, lấy ra một cuốn sổ.

Mẹ chồng tôi lập tức hoảng hốt.

“Ghi cái gì?”

Anh trai tôi nhìn bà ta.

“Những gì gia đình bà đã làm với em gái tôi.”

“Cháu làm thế là có ý gì?”

“Để sau này khỏi ai nói chúng tôi vu khống.”

Đúng lúc ấy, Trình Nghiễn cuối cùng cũng xuất hiện.

Hắn vừa nhìn thấy anh trai tôi đã sững người.

“Anh Dịch?”

Anh tôi quay đầu.

Hai người nhìn nhau.

Trình Nghiễn vội nở nụ cười.

“Anh đến sao không gọi em? Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta đều là người một nhà…”

“Đừng.”

Anh tôi giơ tay ngắt lời.

“Cậu đừng gọi tôi là anh.”

Nụ cười trên mặt Trình Nghiễn cứng đờ.

Anh tôi bước đến trước mặt hắn.

“Trình Nghiễn, tôi hỏi cậu ba câu.”

“Anh…”

“Câu thứ nhất, em gái tôi sinh con được bảy ngày, tại sao cậu để nó đói?”

Trình Nghiễn cau mày.

“Không phải em để cô ấy đói. Chỉ là hôm nay…”

“Câu thứ hai.”

Anh tôi không cho hắn nói hết.

“Vì sao mẹ tôi muốn đến chăm con gái mà gia đình cậu không đồng ý?”

Trình Nghiễn lúng túng.

“Nhà không đủ chỗ…”

Anh tôi nhìn chị dâu.

“Vậy tại sao chị gái cậu và con trai chị ấy lại ở được?”

“Chuyện này…”

“Câu thứ ba.”

Anh trai tôi tiến thêm một bước.

“Cậu từng hứa với tôi điều gì?”

Trình Nghiễn im lặng.

Anh tôi nhìn hắn chằm chằm.

“Ngày cưới, cậu nói sẽ không để Thanh Thanh chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”

“Anh Dịch, em…”

“Bây giờ em gái tôi phải sang nhà hàng xóm xin ăn.”

Giọng anh hơi run.

“Cậu giải thích cho tôi xem, đây là kiểu không để nó chịu thiệt của cậu sao?”

Trình Nghiễn cúi đầu.

Tôi chưa từng thấy hắn im lặng như thế.

Ở trước mặt tôi, hắn luôn có vô số lý do.

Tôi trách hắn không quan tâm, hắn bảo tôi nhạy cảm.

Tôi trách mẹ chồng thiên vị, hắn bảo tôi không biết điều.

Tôi nói mình mệt, hắn bảo phụ nữ nào sinh con chẳng như vậy.

Nhưng trước mặt anh trai tôi, tất cả những lý lẽ ấy bỗng biến mất.

Mẹ chồng thấy con trai bị chất vấn, lập tức đứng ra.

“Thẩm Dịch, cháu đừng có quá đáng! Đây là nhà họ Trình, không phải nơi cháu muốn làm gì thì làm!”

Anh tôi quay sang bà ta.

“Nhà họ Trình?”

Bà ta ngẩng cao đầu.

“Đúng!”

Anh tôi nhìn Trình Nghiễn.

“Căn hộ này đứng tên ai?”

Trình Nghiễn giật mình.

“Anh hỏi làm gì?”

“Trả lời.”

“Đứng tên… hai vợ chồng.”

“Tiền đặt cọc mua nhà ai trả?”

Không ai lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu.

Chuyện này tôi biết.

Khi mua căn hộ, bố mẹ tôi đưa tám trăm nghìn tệ.

Nhà họ Trình góp một trăm nghìn tệ.

Phần còn lại là khoản vay ngân hàng đứng tên hai vợ chồng.

Nhưng từ khi kết hôn đến nay, phần lớn tiền trả góp đều được trừ từ tài khoản của tôi.

Bởi thu nhập của tôi cao hơn Trình Nghiễn.

Tôi từng làm trưởng nhóm thiết kế tại một công ty công nghệ, lương tháng hơn hai mươi nghìn tệ.

Còn Trình Nghiễn chỉ là nhân viên kinh doanh, thu nhập không ổn định.

Sau khi mang thai, tôi tạm nghỉ việc theo chế độ của công ty.

Hắn lại bắt đầu nói rằng mình là trụ cột gia đình.

Tôi chưa từng phản bác.

Bởi tôi nghĩ vợ chồng không nên so đo.

Nhưng bây giờ, anh trai tôi đã thay tôi hỏi ra câu ấy.

“Tám trăm nghìn tệ.”

Anh nhìn thẳng vào Trình Nghiễn.

“Bố mẹ tôi đưa tám trăm nghìn tệ tiền đặt cọc.”

Mẹ chồng tôi lập tức chen vào:

“Đó là tiền cho hai đứa nó, chẳng lẽ bây giờ còn muốn đòi lại?”

Anh tôi cười lạnh.

“Bà đừng vội.”

Anh quay sang luật sư Tống.

“Giấy tờ đâu?”

Luật sư Tống lấy từ cặp ra một tập tài liệu.

Tôi ngẩn người.

Anh trai tôi đã chuẩn bị từ trước?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh khẽ nói:

“Anh không yên tâm về nhà họ Trình từ lâu rồi.”

Tôi sững sờ.

Anh tiếp tục:

“Ngày em mua nhà, anh đã nhờ luật sư kiểm tra giấy tờ. Bố mẹ chuyển tiền qua ngân hàng, nội dung chuyển khoản ghi rõ mục đích. Hợp đồng mua bán, lịch sử thanh toán, hồ sơ vay, anh đều giữ bản sao.”

Trình Nghiễn lập tức biến sắc.

“Anh Dịch, anh làm thế là không tin em?”

Anh tôi nhìn hắn.

“Đúng.”

Chỉ một chữ.

Không hề vòng vo.

“Ngay từ đầu tôi đã không tin cậu.”

Trình Nghiễn tức đến đỏ mặt.

“Vậy sao anh còn đồng ý cho Thanh Thanh cưới em?”

“Vì em gái tôi yêu cậu.”

Anh tôi đáp.

“Tôi tôn trọng lựa chọn của nó.”

Anh dừng lại.

“Nhưng tôn trọng không có nghĩa là tôi để mặc người khác ức hiếp nó.”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt lại trào ra.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn như vậy.

Miệng thì mắng tôi ngốc.

Nhưng mỗi khi tôi gặp chuyện, người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi cũng là anh.

Mẹ chồng tôi bắt đầu sốt ruột.

“Thôi được rồi, chuyện hôm nay là chúng tôi sơ suất. Thanh Thanh, con mau về nhà đi, mẹ nấu canh khác cho con.”

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604