Anh thở ra một hơi.

“Được.”

Anh lấy điện thoại.

“Vậy anh sẽ giúp em tìm luật sư chuyên về hôn nhân gia đình. Anh Tống phụ trách phần tài sản và chứng cứ ban đầu, còn việc ly hôn, quyền nuôi con sẽ có người chuyên môn xử lý.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh Tống không làm luôn sao?”

“Anh ấy chuyên tranh chấp thương mại. Chuyện của em cần người có kinh nghiệm về hôn nhân và trẻ nhỏ.”

Anh nhìn tôi.

“Anh không muốn bất kỳ sơ suất nào ảnh hưởng đến em và cháu.”

Tôi gật đầu.

“Em hiểu.”

Anh im lặng một lát rồi hỏi:

“Em có biết hai trăm nghìn tệ của hồi môn đã đi đâu không?”

Tôi khựng lại.

“Chưa.”

Anh lấy ra một tập giấy.

“Anh đã tìm được một số manh mối.”

Tôi ngẩng đầu.

“Là gì?”

Anh nhìn tôi.

“Em phải bình tĩnh.”

Tim tôi đập mạnh.

“Anh nói đi.”

Anh đặt một tờ giấy lên bàn.

Đó là bản sao giấy đăng ký mua một căn hộ.

Tên người mua khiến tôi sững sờ.

Trình Mỹ Lệ.

Chị dâu tôi.

Tôi nhìn địa chỉ căn hộ.

Một khu chung cư mới ở phía đông thành phố.

Giá trị căn hộ hơn một triệu tệ.

Anh trai tôi chậm rãi nói:

“Ba tháng sau khi em kết hôn, chị dâu em mua căn hộ này.”

Tôi nhìn anh.

“Thì sao ạ?”

“Khoản tiền đặt cọc là ba trăm nghìn tệ.”

Tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Anh tiếp tục:

“Anh chưa xác định được toàn bộ nguồn tiền. Nhưng trong đó có một khoản hai trăm nghìn tệ được chuyển từ tài khoản đứng tên mẹ chồng em.”

Tôi ngẩn người.

“Không thể nào…”

Anh nhìn tôi.

“Anh đã hỏi em trước đây, mẹ chồng giữ tiền của hồi môn bằng cách nào?”

Tôi cố nhớ lại.

Ngày cưới, mẹ chồng bảo giữ hộ sổ tiết kiệm.

Sau đó, bà ta nói cần làm thủ tục chuyển sang tài khoản có lãi suất cao hơn.

Tôi đang bận chuẩn bị tuần trăng mật, liền ký một số giấy tờ theo lời bà ta.

Khi ấy, Trình Nghiễn đứng bên cạnh.

Hắn nói:

“Đều là người một nhà, em còn không tin mẹ anh sao?”

Tôi đã tin.

Tôi thậm chí không đọc kỹ giấy tờ.

Bây giờ nghĩ lại, toàn thân tôi lạnh ngắt.

“Anh…”

Tôi nhìn anh trai.

“Có phải tiền của em đã bị dùng để mua nhà cho chị dâu không?”

Anh không trả lời ngay.

“Khả năng rất cao. Nhưng cần xác minh dòng tiền và các giấy tờ em đã ký.”

Tôi nhìn tờ giấy.

Tên Trình Mỹ Lệ hiện rõ trước mắt.

Tôi chợt nhớ đến những lời chị ta từng nói.

“Em dâu à, chị cũng khổ lắm. Một mình nuôi con, chẳng có ai giúp đỡ.”

“Nhà em rộng thế, cho chị ở vài hôm có sao đâu?”

“Em có tiền, đừng tính toán với chị.”

Hóa ra, chị ta không chỉ lấy đồ của tôi.

Còn có thể đã lấy cả tiền của tôi.

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt trào ra.

Anh trai lập tức cau mày.

“Thanh Thanh…”

“Anh.”

Tôi ngẩng đầu.

“Em thật ngu ngốc.”

Anh lắc đầu.

“Em đã tin người không xứng đáng.”

Tôi nhìn anh.

“Khác gì nhau đâu?”

Anh im lặng.

Tôi cúi xuống nhìn con gái.

“Nhưng từ hôm nay, em sẽ không như thế nữa.”

Anh gật đầu.

“Anh tin.”

Tôi đưa tập giấy lại cho anh.

“Anh, em muốn lấy lại tất cả.”

Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.

“Tất cả những gì thuộc về em?”

“Vâng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không thiếu một đồng.”

Ba ngày sau, tôi được xuất viện.

Bác sĩ dặn phải tiếp tục nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, theo dõi vết mổ và tái khám đúng hẹn.

Mẹ đưa tôi về nhà bố mẹ.

Căn phòng cũ của tôi đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Bên cạnh giường là một chiếc cũi mới.

Trong tủ có đầy đủ quần áo sơ sinh, bỉm, khăn sữa và những món đồ cần thiết.

Trên bàn đặt một bình nước ấm.

Mẹ chỉ vào chiếc ghế cạnh cửa sổ.

“Chỗ này mẹ chuẩn bị cho con ngồi cho bé bú. Nếu mệt thì cứ gọi mẹ.”

Tôi nhìn quanh căn phòng.

Mọi thứ đều quen thuộc.

Bức ảnh tốt nghiệp đại học vẫn treo trên tường.

Con gấu bông anh trai tặng tôi năm mười tám tuổi vẫn nằm trên kệ.

Ngay cả chiếc đèn ngủ hình mặt trăng tôi mua từ thời sinh viên cũng còn nguyên.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

Mẹ nhìn tôi.

“Không thích à?”

Tôi lắc đầu.

“Thích lắm.”

Bà mỉm cười.

“Vậy ở đây nghỉ ngơi cho khỏe.”

Tôi ôm con gái ngồi xuống giường.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi.

Ánh nắng mùa đông chiếu lên những cành cây trơ trụi.

Tôi chợt cảm thấy, cuộc đời mình hình như vẫn còn có thể bắt đầu lại.

Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được lâu.

Buổi chiều, Trình Nghiễn gọi điện.

Tôi không nghe.

Hắn gọi lần thứ hai.

Tôi vẫn không nghe.

Đến cuộc gọi thứ năm, hắn gửi tin nhắn.

“Thanh Thanh, em đừng giận nữa. Anh biết hôm ấy mình sai rồi.”

Tôi nhìn màn hình.

Một tin nhắn khác xuất hiện.

“Mẹ cũng biết sai rồi. Bà nói đợi em về sẽ tự tay nấu canh cho em.”

Tôi bật cười.

Lại là canh.

Trong mắt bọn họ, tất cả những gì tôi phải chịu đựng dường như chỉ gói gọn trong một thố canh gà.

Tôi trả lời:

“Chúng ta ly hôn.”

Hắn lập tức gọi đến.

Lần này, tôi nghe máy.

“Thẩm Thanh!”

Giọng hắn đầy tức giận.

“Em còn định làm loạn đến bao giờ?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đến khi ly hôn xong.”

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604