Chương 10
Tôi mở từng giao dịch.
Ngày mười hai tháng ba.
Hai mươi nghìn tệ.
Ghi chú: Tiền sửa xe.
Ngày hai mươi tám tháng tư.
Ba mươi nghìn tệ.
Ghi chú: Tiền hàng.
Ngày sáu tháng sáu.
Năm mươi nghìn tệ.
Ghi chú: Tạm ứng.
Tôi nhìn những khoản tiền ấy.
Trước đây, mỗi lần Trình Nghiễn nói cần tiền, tôi đều chuyển ngay.
Tôi chưa từng yêu cầu hắn viết giấy vay.
Cũng không hỏi kỹ hắn dùng vào việc gì.
Bởi hắn là chồng tôi.
Tôi nghĩ tiền của tôi cũng là tiền của gia đình.
Nhưng khi tôi cần một thố canh, hắn lại bảo tôi đừng làm ầm.
Tôi bật cười.
Hóa ra trong cuộc hôn nhân này, tiền của tôi là của chung.
Còn sự vất vả của tôi là chuyện riêng.
Tôi chụp lại toàn bộ lịch sử giao dịch, gửi cho luật sư.
Sau đó, tôi mở hộp thư điện tử.
Một email cũ đập vào mắt.
Đó là email xác nhận thanh toán tiền sửa chữa căn hộ.
Tổng cộng một trăm tám mươi nghìn tệ.
Người thanh toán là tôi.
Tôi nhớ rất rõ.
Khi ấy, mẹ chồng nói muốn làm tủ bếp bằng gỗ tốt, bởi sau này còn phải dùng lâu dài.
Chị dâu muốn lát sàn gỗ trong phòng ngủ phụ.
Trình Nghiễn muốn mua một chiếc tivi lớn.
Tôi đều đồng ý.
Thậm chí còn bỏ thêm tiền mua máy rửa bát, máy lọc không khí và hệ thống sưởi.
Bây giờ nghĩ lại, tôi gần như đã tự tay trang bị một căn nhà đầy đủ tiện nghi để cả nhà chồng hưởng thụ.
Còn bản thân tôi lại không có nổi một bữa cơm nóng sau sinh.
Tôi tiếp tục tìm kiếm.
Một hóa đơn khác xuất hiện.
Chiếc vòng vàng mẹ chồng đeo trong đám cưới.
Giá ba mươi sáu nghìn tệ.
Tôi mua.
Chiếc điện thoại Trình Nghiễn tặng chị gái nhân dịp sinh nhật.
Giá tám nghìn tệ.
Tôi thanh toán.
Bộ bàn ghế trong phòng khách.
Hai mươi bốn nghìn tệ.
Tôi mua.
Càng xem, lòng tôi càng lạnh.
Tôi chợt hiểu tại sao mẹ chồng luôn nói tôi tính toán.
Bởi chỉ cần tôi bắt đầu tính toán, bà ta sẽ không còn cách nào tiếp tục giả vờ rằng tất cả những thứ ấy vốn thuộc về nhà họ Trình.
Buổi tối, anh trai đến phòng tôi.
Tôi đưa cho anh một tập tài liệu dày.
Anh lật vài trang.
Sau đó ngẩng đầu.
“Em tìm được hết rồi?”
Có thể bạn thích
Tôi gật đầu.
“Gần hết.”
Anh nhìn tôi.
“Có mệt không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Thực ra tôi rất mệt.
Vết mổ vẫn còn khó chịu.
Mỗi lần ngồi lâu, lưng đều nhức nhối.
Nhưng khi nhìn những chứng từ ấy, tôi lại thấy mình như được tiếp thêm sức lực.
Anh trai đặt tập tài liệu xuống.
“Thanh Thanh, em không cần vội. Sức khỏe quan trọng hơn.”
Tôi nhìn anh.
“Anh, trước đây em cứ nghĩ chỉ cần mình đối xử tốt với người khác, họ cũng sẽ đối xử tốt với mình.”
Anh không nói gì.
Tôi tiếp tục:
“Bây giờ em mới biết, có những người chỉ coi lòng tốt của mình là thứ có thể tùy tiện lấy đi.”
Anh gật đầu.
“Biết được bây giờ vẫn chưa muộn.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Ba ngày sau, một tin tức bất ngờ truyền đến.
Mẹ chồng tôi đã đến nhà bố mẹ.
Bà ta không đến một mình.
Đi cùng còn có Trình Nghiễn, chị dâu và đứa cháu trai tám tuổi.
Lúc ấy, tôi đang ngủ trưa.
Mẹ không đánh thức tôi.
Bố và anh trai xuống phòng khách tiếp họ.
Sau này, tôi xem lại đoạn ghi hình từ camera trong nhà mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Mẹ chồng vừa bước vào đã đặt một túi hoa quả lên bàn.
“Ôi, thông gia, lâu quá không gặp.”
Mẹ tôi ngồi đối diện, sắc mặt bình thản.
“Bà đến có việc gì?”
Bà ta cười.
“Chẳng phải Thanh Thanh đang ở đây sao? Tôi đến đón con bé về.”
Mẹ tôi hỏi:
“Về đâu?”
“Về nhà chồng chứ còn đâu!”
Mẹ tôi nhìn bà ta.
“Con gái tôi vừa xuất viện, bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi. Nó đang ở nhà mình rất tốt.”
Mẹ chồng lập tức thở dài.
“Thông gia, bà không biết đâu. Từ ngày Thanh Thanh bỏ đi, cả nhà tôi rối tung cả lên.”
Mẹ tôi không nói gì.
Bà ta tiếp tục:
“Trình Nghiễn đi làm về chẳng có cơm ăn. Nhà cửa không ai dọn dẹp. Cháu trai tôi cũng nhớ thím út lắm.”
Mẹ tôi nhìn bà ta thật lâu.
Sau đó, bà hỏi:
“Vậy bà đến đón con gái tôi về để làm gì?”
Mẹ chồng ngẩn người.
“Thì về đoàn tụ gia đình.”
“Hay về nấu cơm, dọn nhà?”
Nụ cười trên mặt bà ta cứng đờ.
Chị dâu lập tức chen vào:
“Thông gia, bác nói thế thì oan cho chúng cháu quá. Chúng cháu chỉ lo cho Thanh Thanh thôi.”
Mẹ tôi nhìn chị ta.
“Cô là chị gái Trình Nghiễn?”
“Vâng.”
“Cô có nhà riêng không?”
Chị ta sững sờ.
“Dạ?”
“Tôi hỏi cô có nhà riêng không?”
“Có…”
“Vậy sao cô không về nhà mình?”
Chị ta đỏ mặt.
“Cháu chỉ đến ở giúp mẹ chăm em dâu…”
Mẹ tôi bật cười.
“Chăm thế nào?”
Chị ta không trả lời.
Mẹ tôi hỏi tiếp:
“Cơm ai nấu?”
“Chuyện đó…”
“Quần áo ai giặt?”
“Cháu…”
“Nhà ai dọn?”
Chị ta cúi đầu.
Mẹ tôi nhìn thẳng vào chị ta.
“Cô đến ở bảy ngày, ăn cơm của con gái tôi, mặc quần áo của con gái tôi, đi dép của con gái tôi, còn để con mình ăn hết phần canh dành cho sản phụ.”
Giọng mẹ tôi lạnh xuống.