Chương 18
Không phải vì số tiền.
Mà vì lần đầu tiên, tôi thực sự lấy lại được thứ từng bị người khác coi là đương nhiên thuộc về họ.
Tôi chụp màn hình gửi cho anh trai.
Anh trả lời:
“Giỏi lắm.”
Tôi bật cười.
Tôi đã hai mươi tám tuổi.
Vậy mà chỉ một câu khen của anh trai vẫn khiến tôi vui như hồi nhỏ.
Nhưng chuyện tài sản của Trình Nghiễn còn phức tạp hơn nhiều.
Trong quá trình giải quyết ly hôn, các tài liệu được cung cấp theo thủ tục cho thấy hắn có nhiều khoản thu nhập chưa từng nói với tôi.
Ngoài ra, một số khoản chuyển tiền cho Hứa Mạn cần được giải thích.
Trình Nghiễn ban đầu khẳng định đó là tiền hợp tác kinh doanh.
Nhưng khi được yêu cầu cung cấp hợp đồng và chứng từ, hắn liên tục trì hoãn.
Tôi không tranh cãi.
Tôi chỉ để luật sư làm việc.
Cho đến một buổi chiều, Hứa Mạn chủ động liên hệ với tôi.
Cô ấy nói muốn gặp.
Tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê yên tĩnh.
Hứa Mạn khoảng hai mươi sáu tuổi, ăn mặc thanh lịch, trang điểm nhẹ.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã đứng dậy.
“Chị Thẩm.”
Tôi gật đầu.
“Chào cô.”
Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.
“Tôi không nghĩ chị sẽ đồng ý gặp.”
Tôi ngồi xuống.
“Cô có chuyện muốn nói, tôi cũng muốn nghe.”
Hứa Mạn cúi đầu.
Một lát sau, cô ấy lấy từ túi ra một chiếc phong bì.
“Đây là một số giấy tờ liên quan đến tiền Trình Nghiễn chuyển cho tôi.”
Tôi không mở ngay.
“Cô và anh ta có quan hệ gì?”
Cô ấy cắn môi.
Sau đó, khẽ đáp:
“Chúng tôi từng qua lại.”
Tôi nhìn cô ấy.
Không bất ngờ.
Có lẽ trong lòng tôi đã đoán được từ lâu.
Hứa Mạn tiếp tục:
“Anh ta nói với tôi rằng cuộc hôn nhân của hai người đã không còn tình cảm, chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để ly hôn.”
Tôi bật cười.
“Anh ta nói từ bao giờ?”
“Hơn một năm trước.”
Tôi tính nhẩm.
Hơn một năm trước.
Khi ấy, tôi và Trình Nghiễn vẫn đang chuẩn bị có con.
Tôi còn nhớ hắn từng nói:
“Thanh Thanh, anh muốn có một đứa bé giống em.”
Tôi đã cảm động đến mức rơi nước mắt.
Hóa ra cùng lúc ấy, hắn lại nói với một người phụ nữ khác rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc.
Tôi nhìn Hứa Mạn.
“Cô biết tôi mang thai không?”
Cô ấy im lặng.
Có thể bạn thích
Tôi hỏi lại.
“Biết không?”
Cuối cùng, cô ấy gật đầu.
“Biết.”
Tôi không nói gì.
Hứa Mạn lập tức giải thích:
“Nhưng anh ta nói hai người đã thỏa thuận chỉ duy trì hôn nhân trên danh nghĩa vì đứa trẻ…”
Tôi bật cười.
“Cô tin?”
Cô ấy cúi đầu.
“Tôi đã tin.”
Tôi nhìn cô ấy thật lâu.
Sau đó, tôi hỏi:
“Vậy bây giờ cô tìm tôi để làm gì?”
Hứa Mạn siết chặt chiếc cốc.
“Bởi tôi cũng bị anh ta lừa.”
Tôi không trả lời.
Cô ấy tiếp tục:
“Anh ta nói sẽ cưới tôi sau khi ly hôn. Nhưng gần đây, khi tôi hỏi chuyện, anh ta lại bảo tôi đừng liên lạc nữa.”
Tôi nhìn chiếc phong bì.
“Tiền anh ta chuyển cho cô là tiền gì?”
Hứa Mạn đáp:
“Một phần là tiền anh ta cho tôi. Một phần là khoản anh ta nhờ tôi giữ hộ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Giữ hộ?”
Cô ấy gật đầu.
“Anh ta nói không muốn gia đình biết mình có bao nhiêu tiền.”
Tôi bật cười.
Thật đúng là Trình Nghiễn.
Với mẹ, hắn giấu thu nhập.
Với vợ, hắn giấu tài sản.
Với người tình, hắn giấu cả ý định thật sự.
Một người đàn ông có thể lừa dối tất cả những người bên cạnh, cuối cùng lại tưởng mình thông minh.
Tôi nhìn Hứa Mạn.
“Cô có biết tiền ấy có thể liên quan đến tài sản chung của vợ chồng tôi không?”
Cô ấy tái mặt.
“Tôi…”
Tôi đẩy chiếc phong bì trở lại.
“Cô hãy giao tài liệu cho luật sư của tôi. Những gì cô cung cấp cần được kiểm tra.”
Hứa Mạn ngẩng đầu.
“Chị không muốn mắng tôi sao?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Có ích gì?”
Cô ấy im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Tôi không có nghĩa vụ an ủi cô.”
Mặt cô ấy trắng bệch.
“Nhưng tôi cũng không muốn ngồi đây tranh giành một người đàn ông mà tôi đã quyết định rời bỏ.”
Tôi đứng dậy.
“Hứa Mạn, nếu cô muốn làm rõ sự thật, hãy hợp tác trung thực.”
Tôi nhìn cô ấy lần cuối.
“Còn chuyện cô từng biết tôi đang mang thai mà vẫn tiếp tục qua lại với chồng tôi, tôi không thể coi như chưa từng xảy ra.”
Nói xong, tôi rời đi.
Bước ra khỏi quán cà phê, tôi hít một hơi thật sâu.
Không khí mùa xuân đã bắt đầu ấm lên.
Tuyết tan từ lâu.
Những chồi non xuất hiện trên cành cây ven đường.
Tôi chợt nhận ra, mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Vài tuần sau, Trình Nghiễn biết chuyện Hứa Mạn đã gặp tôi.
Hắn lập tức gọi điện.
Giọng hắn gần như phát điên.
“Thẩm Thanh! Em gặp Hứa Mạn làm gì?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Cô ấy chủ động liên hệ.”
“Em đừng tin những gì cô ta nói!”
Tôi hỏi:
“Vậy anh có quan hệ với cô ấy không?”
Hắn im lặng.
Tôi lặp lại:
“Có hay không?”
Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng:
“Anh chỉ nhất thời hồ đồ.”
Tôi bật cười.
Lại là câu ấy.
Nhất thời hồ đồ.
Một năm trời.
Hàng chục lần chuyển tiền.
Vô số lần nói dối.
Tất cả đều có thể được gói gọn bằng bốn chữ ấy.