Hai đứa im lặng ba giây.

Sau đó tôi giơ ngón cái.

“Diễn xuất không tệ.”

Chu Dịch cười lạnh.

“Ba mươi ngày cơm.”

“Biết rồi!”

Tôi lúc ấy còn tưởng màn kịch này đã kết thúc vô cùng hoàn hảo.

Đối tượng xem mắt rút lui.

Mẹ tôi có cái để báo cáo.

Chu Dịch có ba mươi ngày cơm miễn phí.

Tôi giữ được cuộc sống độc thân yên bình và tiếp tục âm thầm thích người kia như suốt bảy năm qua.

Một thương vụ đôi bên cùng có lợi.

Không ai thiệt.

Chỉ có điều tôi không biết…

Ngay từ khoảnh khắc Chu Dịch bước vào căn phòng đó, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi kịch bản.

Mà người đầu tiên không muốn tiếp tục “giả vờ”…

lại chính là cậu ta.

Cánh cửa phòng riêng vừa khép lại, tôi lập tức kéo tay Chu Dịch ra khỏi lưng ghế.

“Xong rồi. Hết giờ diễn.”

Cậu ta nhìn bàn tay vừa bị tôi gạt ra, hỏi:

“Cậu tính toán rõ ràng thế à?”

“Tất nhiên. Một tháng cơm đổi lấy mười phút diễn xuất, cậu lời quá còn gì.”

Chu Dịch đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên lưng ghế.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Ăn cơm.”

Tôi nhìn cậu ta đầy cảnh giác.

“Ngay bây giờ đã bắt đầu tính rồi à?”

“Không thì sao? Đợi sang năm?”

Tôi đau lòng mở ứng dụng ngân hàng. Chu Dịch nhìn thấy, khóe môi hơi cong lên.

“Yên tâm. Hôm nay tớ bao.”

“Thật à?”

“Dù sao cũng vừa phá hỏng một buổi xem mắt của cậu.”

“Cậu phá hỏng theo yêu cầu của tớ mà.”

“Vậy coi như chúc mừng cậu thoát nạn.”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Đi. Trước khi cậu đổi ý.”

Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi đi dọc con đường ven Tây Hồ. Trời đầu thu hơi lạnh, gió mang theo mùi nước hồ và hương quế thoảng từ đâu đó tới.

Chu Dịch đi bên cạnh tôi, bước chân chậm hơn thường ngày.

Tôi đang tra xem gần đây có quán lẩu nào ngon thì điện thoại bỗng rung lên.

Mẹ gọi.

Tôi nhìn tên hiển thị, nụ cười lập tức đông cứng.

“Mẹ tôi.”

“Nghe đi.”

“Bà chắc chắn hỏi chuyện xem mắt.”

“Thì cậu cứ nói thật.”

“Nói rằng con thuê Chu Dịch giả làm bạn trai để đuổi người ta đi, tiện thể làm dì Trương mất mặt?”

Chu Dịch im lặng.

“Ừ. Đúng là không nên nói thật.”

Tôi hít sâu, nhận cuộc gọi.

Giọng mẹ vang lên ngay lập tức:

“Ý Nhiên, con gặp Minh Vũ rồi chứ?”

“Gặp rồi ạ.”

“Thế nào?”

“Rất tốt.”

Chu Dịch liếc tôi.

Tôi quay lưng tránh ánh mắt cậu ta.

Mẹ tôi rõ ràng vui lên:

“Thật không? Mẹ đã bảo rồi mà. Thằng bé lễ phép, công việc ổn định…”

“Nhưng bọn con không hợp.”

Đầu dây bên kia yên lặng hai giây.

“Tại sao?”

“Quan điểm sống khác nhau.”

“Vừa gặp một lần mà đã biết quan điểm sống khác nhau?”

“Anh ấy muốn con nấu cơm. Con muốn anh ấy tự nấu.”

Mẹ tôi thở dài.

“Con đừng có cố tình bắt bẻ người ta.”

Tôi nhìn những viên gạch lát đường dưới chân, nhỏ giọng:

“Mẹ, con thật sự không thích anh ấy.”

Bà im lặng một lúc, giọng dịu xuống.

“Ý Nhiên, mẹ chỉ sợ con cứ mãi nghĩ đến…”

“Mẹ.”

Tôi ngắt lời bà.

Gió từ mặt hồ thổi tới, khiến lòng bàn tay tôi lạnh đi.

Mẹ không nói tiếp nữa.

“Thôi được. Về nhà rồi nói.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi cầm điện thoại đứng yên.

Chu Dịch ở bên cạnh cũng không hỏi.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới nói:

“Quán lẩu cách đây tám trăm mét. Đi bộ được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Cậu chọn xong rồi?”

“Ừ.”

“Giá thế nào?”

“Vừa đủ khiến cậu tiếc một chút.”

Tôi bị chọc cười.

Chúng tôi đi tiếp.

Đến quán lẩu, Chu Dịch gọi nồi hai ngăn. Cậu ta đẩy thực đơn sang cho tôi trước, còn mình gọi thêm đĩa thịt bò tôi thích, lòng vịt, nấm kim châm và một phần bánh nếp đường đỏ.

Tôi nhìn những món được đánh dấu, bất giác hỏi:

“Cậu nhớ hết à?”

“Gì cơ?”

“Những món tớ thích.”

“Cậu gọi đi gọi lại từng ấy món suốt mười mấy năm. Muốn quên cũng khó.”

Cậu ta nói rất thản nhiên.

Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Chu Dịch vốn là như vậy.

Từ năm chúng tôi còn học tiểu học, cậu ta đã biết tôi ghét rau thơm, uống trà sữa ít đá, ăn lẩu nhất định phải gọi bánh nếp.

Còn tôi biết cậu ta ghét cà tím, không ăn được quá cay, mỗi khi tâm trạng không tốt sẽ im lặng đến đáng sợ.

Có những thứ ở cạnh nhau lâu quá, người ta sẽ mặc nhiên cho rằng chúng vốn phải như thế.

Giống như không khí.

Ngày nào cũng có nên chẳng ai ngẩng đầu cảm ơn nó.

Ăn được nửa bữa, điện thoại tôi sáng lên.

Là anh trai tôi, Lâm Thừa.

“Nghe nói em có bạn trai?”

Tôi suýt làm rơi chiếc đũa.

“Anh nghe ai nói?”

Anh tôi gửi một tấm ảnh.

Trong ảnh, Chu Dịch và tôi đang đứng ngoài nhà hàng Vân Đình. Góc chụp khá xa, nhưng bàn tay cậu ta đặt sau lưng ghế tôi ở trong phòng riêng lại được chụp rõ rành rành qua cửa kính.

Kèm theo đó là tin nhắn của mẹ:

“Mẹ vừa nghe dì Trương kể. Minh Vũ bảo Ý Nhiên có bạn trai tới đón. Con biết thằng bé này là ai không?”

Tôi nhìn ảnh.

Rồi nhìn Chu Dịch.

Cậu ta đang bình thản gắp thịt bò.

“Có chuyện rồi.”

Chu Dịch ngước mắt.

“Chuyện gì?”

“Mẹ tôi biết.”

“Tốt mà.”

“Tốt cái đầu cậu!”

Điện thoại lại rung.

Anh trai tôi nhắn:

“Nhìn dáng hơi quen.”

Tôi vội trả lời:

“Người qua đường.”

“Người qua đường ôm em?”

“Ảnh chụp gây hiểu lầm.”

“Anh hỏi Chu Dịch nhé?”

Tôi lập tức đặt điện thoại xuống bàn.

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604