Chương 13
“Con bé sắp cưới.”
“Nó sợ mất mặt nhất.”
“Chỉ cần tôi xuất hiện ở hôn lễ, nó nhất định phải đưa tiền.”
Phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Tôi tắt máy ghi âm.
“Bộ phận pháp chế đã nộp đơn kiện.”
“Cảnh sát cũng đang điều tra hành vi vu khống, tống tiền và làm giả bằng chứng.”
“Các vị còn muốn bố tôi tạm thời rời chức không?”
Không ai lên tiếng.
Người cổ đông vừa đề nghị lập tức cúi đầu.
“Xin lỗi.”
“Chúng tôi chỉ lo cho công ty.”
Tôi mỉm cười.
“Lo cho công ty là đúng.”
“Nhưng trước khi đưa ra quyết định, hãy nhìn bằng chứng.”
“Đừng ép một người vô tội cúi đầu chỉ vì đám đông đang hét lớn.”
Sau cuộc họp, bố gọi tôi vào văn phòng.
Ông đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía tôi.
“Con không cần công khai hồ sơ thương tích.”
“Bố có cách khác.”
“Cách nào?”
“Dùng tiền dập tin.”
“Bắt các tài khoản xóa bài.”
“Vậy ngày mai họ sẽ nói bố chột dạ.”
“Con không quan tâm người khác nói gì.”
“Nhưng con quan tâm.”
Tôi bước tới.
“Bố đã bảo vệ danh dự của con suốt hai mươi năm.”
“Con không thể để người khác dùng chính vết thương của con làm bẩn danh dự của bố.”
Bố quay lại.
“Lâm Chi.”
“Con không nợ bố.”
“Con chưa từng nghĩ mình nợ.”
Tôi nhìn ông.
“Chúng ta là người nhà.”
“Người nhà bảo vệ lẫn nhau không phải trả nợ.”
Vành mắt bố đỏ lên.
Ông quay mặt sang nơi khác.
“Lớn rồi.”
“Không nghe lời nữa.”
Tôi ôm lấy ông.
“Con vẫn nghe.”
“Nhưng chuyện này phải nghe con.”
Bố đặt tay lên đầu tôi.
Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
“Được.”
Chiều hôm đó, tôi tổ chức họp báo.
Tôi không trốn sau luật sư.
Cũng không để bố xuất hiện.
Tôi một mình ngồi trước hàng chục ống kính.
“Đúng, tôi từng bị bỏ rơi.”
“Người bỏ tôi là mẹ ruột.”
“Người tìm thấy tôi là Kỷ Trầm Sơn.”
“Tôi từng bị b/ạ/o h/à/n/h.”
“Người gây ra không phải cha nuôi.”
“Mà là bạn trai của mẹ ruột và chính người mẹ đang tự nhận mình là nạn nhân.”
Tôi công khai những phần hồ sơ được phép.
Công khai bản án của Trần Hào.
Công khai biên bản về việc Lâm Huệ bỏ trốn.
Cuối cùng, tôi nhìn vào máy quay.
“Hai mươi năm trước, lúc bốn giờ sáng, mẹ ruột bảo tôi bám lấy một người đàn ông xa lạ.”
“Bà nói ông ấy là bố tôi.”
“Đó có lẽ là câu nói dối duy nhất của bà đã trở thành sự thật.”
“Không phải vì m/á/u mủ.”
Có thể bạn thích
“Mà vì từ giây phút ấy đến hôm nay, người đàn ông đó chưa từng buông tay tôi.”
Đoạn họp báo được chia sẻ hàng triệu lần.
Dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Giá cổ phiếu phục hồi chỉ sau hai ngày.
Những tài khoản tung tin lần lượt bị khóa.
Người phóng viên nhận tiền của Lâm Huệ bị tòa soạn sa thải.
Nhưng bà vẫn chưa xuất hiện.
Tôi biết bà đang chờ hôn lễ.
Bà tin rằng vào ngày quan trọng nhất, tôi sẽ không dám làm lớn chuyện.
Bà không biết rằng tôi đã chờ bà suốt hai mươi năm.
Không phải chờ bà quay lại yêu thương.
Mà chờ một ngày tự mình nói rõ.
Tôi không cần bà nữa.
14
Ngày cưới của tôi diễn ra vào đầu đông.
Đúng mùa mà hai mươi năm trước mẹ đã bỏ tôi lại.
Địa điểm là khu vườn phía sau nhà họ Kỷ.
Tôi không chọn khách sạn xa hoa.
Bởi vì nơi này mới là nhà.
Con đường trải đầy hoa trắng.
Bánh Bao, con mèo béo năm nào, lúc này đã già, nằm trong chiếc xe đẩy nhỏ do người giúp việc đẩy đi.
Chú Hổ mặc vest, đầu bóng đến mức phản chiếu ánh đèn.
Chú Sói phụ trách an ninh, nghiêm túc kiểm tra từng bàn.
Đức Minh cầm danh sách khách mời, vừa đi vừa nhắc:
“Hôm nay tuyệt đối không được khóc trước.”
“Sếp Kỷ đã dặn.”
Chú Hổ hỏi:
“Ngài ấy đâu?”
“Trong phòng cô dâu.”
Lúc ấy, bố đang đứng trước mặt tôi.
Ông mặc bộ vest đen được may riêng.
Tóc đã có vài sợi bạc.
Vết sẹo trên cằm vẫn còn.
Hình xăm được che kín dưới tay áo.
Ông nhìn tôi trong bộ váy cưới rất lâu.
Không nói gì.
Tôi hỏi:
“Đẹp không?”
Bố quay mặt sang bên.
“Bình thường.”
Chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh suýt bật cười.
Tôi bước tới chỉnh cà vạt cho ông.
“Bố đã khóc chưa?”
“Không.”
“Mắt đỏ rồi.”
“Thiếu ngủ.”
“Đức Minh nói tối qua bố ngủ tám tiếng.”
“Cậu ta nhớ nhầm.”
Tôi mỉm cười.
“Lát nữa bố phải dắt con ra.”
“Biết.”
“Không được đi quá nhanh.”
“Biết.”
“Không được dọa Minh Quân.”
Bố lập tức im lặng.
Tôi ngẩng lên.
“Bố.”
“Ngày cưới vẫn phải nhắc?”
“Phải.”
Ông hừ lạnh.
“Nó dám làm con khóc, bố vẫn xử lý.”
“Anh ấy sẽ không.”
“Con tin người quá sớm.”
“Con quan sát anh ấy năm năm rồi.”
“Năm năm chưa dài.”
“Vậy bao lâu mới dài?”
“Hai mươi năm.”
Tôi bật cười.
“Không thể bắt anh ấy chờ thêm mười lăm năm.”
Bố nhìn tôi.
Một lát sau, ông khẽ thở dài.
“Con thật sự muốn lấy nó?”
“Vâng.”
“Không hối hận?”
“Không.”
“Bố có thể nuôi con cả đời.”
“Con biết.”
“Tập đoàn cũng là của con.”
“Con biết.”
“Không kết hôn cũng không sao.”
“Con biết.”
Tôi ôm lấy cánh tay ông.
“Nhưng con muốn có thêm một người trong gia đình.”
“Không phải rời khỏi bố.”
“Chỉ là gia đình mình lớn hơn.”
Ánh mắt bố dịu xuống.
Ông gật đầu.
“Được.”
Bên ngoài vang lên tiếng nhạc.
Đức Minh gõ cửa.
“Sếp Kỷ, đến giờ rồi.”
Bố đưa cánh tay ra.
Tôi khoác lấy.
Cánh cửa lớn từ từ mở.