Chương 4 : Tôi không tin cô, tôi tin vợ mình
Lục Thần nhìn Chu Oánh.
Ánh mắt anh vốn đã lạnh, lúc này càng không có chút nhiệt độ nào.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Cô ấy chơi đùa?”
Giọng nói trầm thấp, nghe không ra cảm xúc.
Chu Oánh lập tức gật đầu, như thể đã nắm được cơ hội.
“Đúng vậy, tôi chỉ sợ anh không biết cô ta là người thế nào.”
Lục Thần khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cô ấy chơi đùa thì sao?”
Chu Oánh ngẩn ra.
Lục Thần nhìn thẳng vào cô ta.
“Chẳng lẽ để cô chơi đùa sao?”
Sắc mặt Chu Oánh lập tức cứng đờ.
Cô ta mở miệng, dường như không tin mình vừa nghe thấy gì.
“Anh… anh…”
Lục Thần không để cô ta nói hết.
Anh bình tĩnh nói:
“Tôi không biết giữa cô và em ấy có vấn đề gì.”
“Nhưng tôi là chồng sắp cưới của em ấy.”
“Đã là chồng sắp cưới, tôi có trách nhiệm tin em ấy.”
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Chứ không phải tin cô.”
Chu Oánh hoàn toàn cứng họng.
Cô ta đứng đó, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.
Có lẽ chưa từng nghĩ Lục Thần sẽ không những không tin lời mình mà còn thẳng thừng đứng về phía tôi.
Tôi đứng bên cạnh, bàn tay vô thức siết lấy quai túi.
Hốc mắt tôi hơi đỏ lên.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy.
Rõ ràng tôi và Lục Thần chỉ là một cuộc hôn nhân hợp tác.
Rõ ràng chúng tôi mới quen nhau chưa lâu.
Vậy mà khi có người đứng trước mặt anh nói những lời khó nghe về tôi, anh chẳng cần hỏi thêm bất cứ điều gì.
Có thể bạn thích
Anh chỉ nói rằng anh tin tôi.
Không hiểu sao…
Trong lòng tôi bỗng có chút cảm động.
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người đứng về phía mình vô điều kiện như vậy.
Chu Oánh tức đến mức nghiến răng.
Cuối cùng cô ta chẳng nói được gì nữa, quay người bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng cô ta, khẽ thở ra.
Lục Thần lại mở cửa xe.
“Lên xe.”
Tôi gật đầu, ngồi vào ghế phụ.
Xe nhanh chóng rời khỏi công ty.
Suốt một đoạn đường, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi.
Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Anh không nghi ngờ gì sao?”
Lục Thần đang lái xe, nghe vậy chỉ liếc tôi một cái.
“Không.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Không nghi ngờ chút nào?”
“Ừ.”
Anh trả lời rất tự nhiên.
Tôi im lặng vài giây rồi hỏi:
“Vì sao?”
Lục Thần nhìn thẳng phía trước.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
“Đã kết hôn với tôi thì em chính là đồng đội của tôi.”
Tôi hơi ngẩn người.
Anh tiếp tục:
“Tôi không tin đồng đội của mình thì tin ai?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Đồng đội?
Tôi khẽ mím môi.
Không hiểu sao trong lòng lại hơi giận.
Ai muốn làm đồng đội của anh chứ?
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tôi mới không muốn làm đồng đội của anh.”
Lục Thần không nghe thấy.
Hoặc có nghe thấy cũng chẳng để tâm.
Anh vẫn bình tĩnh lái xe.
Tôi cũng không nói thêm.
Nhưng ngay lúc ấy…
Chiếc xe bất ngờ thắng gấp.
Tôi theo quán tính lao người về phía trước.
May mà dây an toàn lập tức giữ tôi lại.
Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Lục Thần.
“Có chuyện gì vậy?”
Gương mặt anh trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.