Tôi hiểu rất rõ điều đó.

Nhưng những hành động tương tự vẫn có thể vô tình chạm vào cùng một vết thương cũ.

Tôi hỏi: “Anh đã gọi cho chị Phương chưa?”

“Mới nhắn thôi. Chị ấy chưa trả lời.”

“Vậy anh thu hồi tin nhắn giúp em. Sau này, bất kỳ chuyện gì liên quan đến nơi em làm việc, anh hỏi em trước.”

Cố Đình lập tức lấy điện thoại ra, thu hồi tin nhắn ngay trước mặt tôi.

Anh không tranh luận rằng tôi phản ứng quá mức.

Cũng không nhắc đến việc cả ngày hôm nay mình đã bận rộn thế nào vì Lâm Dịch.

Tôi đứng dậy đi vào phòng thay đồ, dựa lưng vào cánh tủ một lúc lâu, đến khi nhịp thở chậm lại mới bước ra ngoài.

Cố Đình vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.

Thấy tôi trở ra, anh mới hỏi: “Trương Hạnh, anh có thể hỏi em một câu không?”

Tôi gật đầu.

“Nếu sau này anh làm điều gì khiến em cảm thấy giống cuộc hôn nhân trước, em cứ nói với anh. Có thể anh sẽ không hiểu ngay, nhưng anh muốn hiểu.”

Tôi nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh.

Ngón trỏ có một vết sẹo dài. Móng tay được cắt rất gọn. Trên mu bàn tay vẫn còn một vết xước mới, có lẽ từ lúc anh vội vã đưa con đi khám.

Tôi im lặng một lát rồi nói: “Em không cần anh chữa lành cho em. Em chỉ cần khi em nói không, anh nghe thấy.”

Cố Đình gật đầu.

Mấy ngày sau, dự án thư viện tổ chức buổi duyệt phương án.

Tôi đến sớm, kiểm tra lại máy chiếu và tài liệu rồi đứng ngoài hành lang uống nước.

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.

Phó Cảnh Quân bước ra ngoài trong bộ vest màu xám mà ngày trước chính tôi từng chọn cho anh ta.

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ đang khoác tay rất tự nhiên.

Tôi nhận ra cô ta ngay lập tức, dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời.

Kiều Nghi.

Người từng gửi cho tôi bức ảnh có hai ly rượu đặt trong một căn phòng khách sạn, bên dưới còn kèm theo một câu hỏi.

“Chị ấy có biết anh đang ở đây không?”

Kiều Nghi cũng nhận ra tôi.

Nụ cười trên môi cô ta lập tức trở nên rạng rỡ theo một cách khiến người đối diện khó chịu.

“Chị Trương Hạnh? Trùng hợp thật đấy.”

Phó Cảnh Quân nhìn xuống tấm thẻ nhân viên đeo trước ngực tôi.

“Em phụ trách thiết kế chỗ này?”

“Đúng.”

Anh ta hơi nhíu mày.

“Bên anh đang dự thầu phần cung ứng. Nếu biết trước, anh có thể giới thiệu em với chủ đầu tư.”

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Phương án của tôi đã vượt qua vòng tuyển chọn trước khi công ty anh nộp hồ sơ.”

Kiều Nghi bật cười khẽ.

“Chị vẫn mạnh mẽ như trước nhỉ. Em nghe nói chị lấy chồng mới rồi, lại còn phải chăm con riêng. Chắc cuộc sống vất vả lắm.”

Tôi nhìn bàn tay cô ta đang khoác trên cánh tay Phó Cảnh Quân.

“Cô cũng vất vả mà. Giữ một người từng ngoại tình chắc không phải chuyện nhàn hạ.”

Nụ cười trên môi Kiều Nghi lập tức cứng lại.

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra. Có người đứng bên trong gọi tên tôi.

Tôi cầm hồ sơ, bình thản bước vào, để lại phía sau một khoảng im lặng khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng đến cuối buổi, khi đại diện đơn vị kỹ thuật bước vào phòng, cảm giác dễ chịu ấy lập tức biến mất.

Cố Đình đứng ngay trước cửa phòng họp.

Phó Cảnh Quân vừa nhìn thấy anh đã lập tức đứng dậy, nở nụ cười niềm nở rồi chủ động đưa tay ra.

“Kỹ sư Cố. Lần trước cảm ơn anh đã giúp xử lý chuyện của Trương Hạnh.”

Ánh mắt tôi dừng trên bàn tay đang chìa ra của Phó Cảnh Quân.

Cố Đình không lập tức bắt tay. Ánh mắt anh thoáng lướt qua tôi, sau đó mới trở lại người đàn ông đối diện.

“Chúng ta đang họp dự án. Chuyện riêng để sau hãy nói.”

Nụ cười trên mặt Cảnh Quân thoáng cứng lại. Anh ta thu tay về, không nói thêm gì.

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy cũng đủ để tôi hiểu, giữa hai người họ quả thực từng xảy ra chuyện mà tôi hoàn toàn không biết.

Dù vậy, trong suốt buổi họp sau đó, tôi vẫn giữ được sự tập trung.

Tôi trình bày phương án phân luồng dành cho trẻ nhỏ, chiều cao của hệ giá sách, yêu cầu đối với vật liệu chống va đập và phạm vi quan sát cần thiết cho người trông coi. Khi một đại diện đề nghị thay loại sàn hiện tại bằng một sản phẩm rẻ hơn để tiết kiệm chi phí, tôi yêu cầu bên cung ứng phải cung cấp mẫu vật liệu cùng hồ sơ kiểm định trước khi nhóm thiết kế xem xét thay đổi.

Từ đầu đến cuối, Cố Đình không hề xen vào để bảo vệ tôi.

Anh chỉ đặt những câu hỏi đúng phạm vi chuyên môn liên quan đến kết cấu và an toàn, sau đó ký ghi chú yêu cầu phía cung ứng phản hồi bằng văn bản.

Cách xử lý ấy khiến tâm trạng đang căng cứng của tôi dịu xuống đôi chút.

Ít nhất trong căn phòng này, tôi vẫn là người phụ trách thiết kế, không phải người vợ cần chồng đứng ra giải vây.

Tan họp, Cố Đình đứng chờ ở cuối hành lang.

Thấy tôi đi tới, anh hỏi: “Anh đưa em về văn phòng nhé?”

Tôi dừng trước mặt anh.

“Em muốn biết chuyện Cảnh Quân vừa nói.”

Cố Đình nhìn về phía cửa phòng họp, im lặng một lát rồi đáp: “Có một việc anh chưa nói với em. Nhưng mình đừng đứng đây nói.”

Chúng tôi xuống quán cà phê ở tầng một.

Tôi chọn chiếc bàn sát cửa kính. Cố Đình ngồi đối diện, không tự tiện gọi món thay tôi.

Sau khi nhân viên rời đi, anh mới chậm rãi lên tiếng.

“Công ty của Cảnh Quân từng tham gia một gói sửa chữa ở khu chung cư cũ của em. Sáu tháng trước, anh phụ trách kiểm tra hồ sơ kỹ thuật. Có một lần đến hiện trường, anh gặp em đang chuyển đồ.”

Ký ức tưởng đã bị phủ bụi bỗng hiện lên rất rõ.

Đó là ngày tôi rời khỏi căn hộ đã sống suốt bốn năm.

Tôi một mình kéo chiếc vali bị gãy mất một bánh. Thang máy lại đúng lúc gặp trục trặc, bảo vệ thì bận gọi điện, còn tôi ngồi dưới cầu thang, tháo từng túi đồ xuống rồi tự mang ra ngoài.

Khi ấy có một người đàn ông mặc áo công trường đã giúp tôi mang đồ ra xe.

Tôi mệt đến mức chẳng buồn nhìn kỹ khuôn mặt người đó.

Tôi nhìn Cố Đình.

“Là anh?”

Anh gật đầu.

“Hôm ấy Cảnh Quân đứng bên ngoài gọi điện. Anh nghe anh ta yêu cầu ban quản lý giữ lại khoản tiền cọc thi công đứng tên em để bù vào khoản nợ vật tư của anh ta. Anh nói cách xử lý đó không có căn cứ, đề nghị hai bên đối chiếu chứng từ rồi giải quyết riêng. Sau đó khoản tiền ấy được hoàn lại cho em.”

Tôi lập tức nhớ ra.

Mười tám nghìn tệ được chuyển về tài khoản của tôi vào ngày thứ tư sau khi ly hôn.

Khi ấy, Cảnh Quân còn nhắn rằng mọi chuyện đã được anh ta giải quyết ổn thỏa, sau đó dặn tôi đừng đi kể xấu anh ta với người khác.

Tôi nhìn Cố Đình.

“Vậy nghĩa là anh đã biết em từ trước buổi xem mắt?”

“Có.”

“Anh cũng biết người cũ của em là ai?”

“Sau lần đó anh mới biết.”

Tôi khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười chẳng có bao nhiêu vui vẻ.

“Mẹ em có biết chuyện này không?”

“Bà biết anh từng giúp em chuyển đồ. Người giới thiệu anh với mẹ em là cô Hứa ở ban quản lý chung cư. Anh không nhờ ai sắp xếp chuyện xem mắt, nhưng khi cô ấy hỏi anh có muốn gặp em không, anh đã đồng ý.”

Bên ngoài cửa kính, một nhân viên đang kéo tấm bạt che mưa.

Nước từ mép bạt chảy thành từng dòng dài.

Tôi nhìn những giọt nước ấy, cảm giác trong lòng cũng bị kéo căng theo.

“Hôm xem mắt, em từng hỏi anh có sợ em lấy anh vì tiền không. Anh ngồi đó cười, trong khi lúc ấy anh đã biết em từng bị chồng cũ đối xử thế nào.”

“Anh không cười vì chuyện đó.”

“Nhưng anh để em nghĩ chúng ta bắt đầu từ cùng một điểm.”

Cố Đình cúi mắt.

Một khoảng im lặng rất dài chen vào giữa hai chúng tôi.

Cuối cùng, anh mới nói: “Anh từng định kể. Nhưng lần nào cũng cảm thấy chưa phải lúc thích hợp.”

Tôi cầm túi đứng dậy.

“Những chuyện khó nói sẽ không tự nhiên trở thành dễ nói chỉ vì anh để nó lâu hơn.”

Lần này, Cố Đình không giữ tôi lại.

Truyện Mới

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin