Hiện tại chưa thể xác định đó chỉ là tai nạn hay có người cố ý.

Vương Cảnh yêu cầu giữ toàn bộ dữ liệu hành trình, làm việc đúng quy trình với những người phụ trách, tuyệt đối không để bất kỳ ai tự ý đi tìm tài xế gây tai nạn.

Tôi nghe tất cả.

Nhưng ánh mắt vẫn dừng trên bàn tay đang nằm trong tay mình.

Đêm hôm đó, tôi ở lại đến hết giờ thăm bệnh.

Vương Cảnh đã rất mệt. Có lúc anh nhắm mắt, nhưng mỗi lần tôi khẽ dịch chiếc ghế, anh lại mở mắt nhìn.

“Em về ngủ đi.”

“Anh ngủ trước đi.”

“Tôi ngủ rồi em lại thức.”

Tôi nhìn anh.

“Cho em ngồi thêm mười phút thôi.”

Lần này anh không khuyên nữa.

Một lúc lâu sau, Vương Cảnh khẽ gọi: “Lâm Yên.”

“Dạ?”

“Tôi không định dùng chuyện này để khiến em phải trả lời về mối quan hệ của chúng ta sớm hơn.”

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng áp mu bàn tay anh lên trán mình, cẩn thận tránh phần dây truyền.

“Em biết.”

Rời khỏi phòng bệnh, tôi gặp Vương Minh Hàn ngoài hành lang.

Anh ta cầm một giỏ trái cây đắt tiền, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác của Vương Cảnh đang nằm trong tay tôi.

“Chăm sóc em trai tôi tận tình thật.”

Tôi dừng lại ngay dưới camera.

“Anh có thể để đồ ở quầy. Anh ấy cần nghỉ ngơi.”

Vương Minh Hàn khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.

“Em tin nó thật sao? Thử hỏi nó xem tại sao ngay từ đầu lại đồng ý cưới chị gái em.”

Tôi nhìn anh ta.

Không trả lời.

Nhưng tối hôm ấy, một bộ hồ sơ được gửi thẳng đến điện thoại tôi.

Ngay trang đầu tiên đã có chữ ký của Vương Cảnh.

Theo nội dung hồ sơ, Vương Cảnh đồng ý tiếp tục hỗ trợ tài chính cho một phần dự án của nhà họ Lâm.

Đổi lại, công ty của cha tôi sẽ chuyển quyền khai thác khu đất thuộc nhà máy giấy cho một đơn vị nằm trong hệ thống nhà họ Vương.

Ngày ký là hai tuần trước lễ đính hôn.

Trong bản tài liệu được gửi cho tôi, có một dòng đã bị tô đỏ.

“Bảo đảm các thành viên gia đình không có yêu cầu độc lập đối với tài sản liên quan.”

Ngay bên cạnh còn có một dòng ghi chú.

“Bao gồm quyền lợi của Lâm Yên.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Lâu đến mức những con chữ dần nhòe đi trước mắt.

Người gửi lại nhắn thêm một câu.

“Anh ta biết nhà cô có những gì ngay từ đầu. Cô tưởng mình đang được bảo vệ, thật ra chỉ đang bị giữ yên.”

Tôi không gọi cho Vương Minh Hàn.

Cũng không giả vờ như chưa từng nhìn thấy những thứ ấy.

Sáng hôm sau, tôi in toàn bộ hồ sơ rồi mang thẳng đến bệnh viện.

Vương Cảnh đọc chưa hết hai trang, sắc mặt đã thay đổi.

“Có những trang không thuộc bản tôi từng ký.”

Tôi đặt ngón tay lên phần chữ ký cuối cùng.

“Vậy cho em xem bản anh đã ký.”

Vương Cảnh lập tức gọi Trình Dịch mang hồ sơ gốc tới, đồng thời để người phụ trách giải thích rõ từng điểm khác biệt.

Tôi ngồi nghe từ đầu đến cuối.

Điều gì không hiểu thì hỏi.

Điều gì còn nghi ngờ thì yêu cầu giải thích.

Tôi không đứng dậy bỏ đi giữa chừng rồi tự mình suy đoán phần còn lại.

Cuối cùng, phần ghi chú có tên tôi được xác định là được thêm vào sau.

Nhưng thỏa thuận hỗ trợ dự án là thật.

Việc Vương Cảnh biết công ty của cha tôi đang thiếu tiền cũng là thật.

Tôi nhìn anh.

“Anh có biết căn nhà của em bị đưa vào hồ sơ khoản vay không?”

Vương Cảnh im lặng.

Chỉ một khoảng lặng ấy thôi cũng đủ để tôi hiểu câu trả lời.

“Anh biết từ khi nào?”

“Bốn ngày trước. Bên kiểm tra tài sản gửi dữ liệu bổ sung. Tôi định đợi đủ hồ sơ rồi mới nói với em.”

Tôi chậm rãi rút bàn tay đang đặt trên mép giường về.

“Chúng ta từng nói về chuyện này rồi.”

“Tôi biết.”

“Anh đã hứa sẽ không tự quyết định thay em rằng lúc nào em mới nên biết.”

Vương Cảnh nhìn tôi.

Gương mặt anh tái nhợt vì thương tích và mất ngủ.

Lần đầu tiên, chỉ một câu xin lỗi của anh không còn đủ khiến cảm giác nặng nề trong lòng tôi dịu xuống.

“Tôi đã nghĩ nên tìm cách giải quyết trước rồi mới nói.”

Anh dừng lại.

“Nhưng như vậy vẫn là quyết định thay em. Tôi không có lý do gì để yêu cầu em phải chấp nhận.”

Tôi ngồi yên thêm vài phút, đợi cơn run trong tay chậm rãi lắng xuống.

Sau đó mới nói: “Những hồ sơ liên quan, từ giờ em sẽ nhận qua người hỗ trợ. Còn chuyện riêng giữa chúng ta, em muốn dừng lại một thời gian.”

Vương Cảnh im lặng rất lâu rồi chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Tôi đặt túi bánh mình mang tới lên bàn rồi đứng dậy rời đi.

Khi đã bước đến cửa, anh bỗng gọi tên tôi.

“Lâm Yên.”

Tôi quay lại.

“Em đừng vì giận tôi mà bỏ bữa.”

Tôi nhìn anh một lúc.

Cuối cùng đáp: “Anh cũng vậy.”

Cánh cửa phòng bệnh khép lại giữa hai người.

Tôi không cảm thấy mình mạnh mẽ.

Tôi chỉ biết nếu vì đang có tình cảm với anh mà bỏ qua một lời hứa quan trọng, rồi tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó không đáng để bận tâm, vậy sớm muộn gì tôi cũng sẽ lại biến mình thành người phải lùi xuống.

Những ngày sau đó, Vương Cảnh không xuất hiện ở xưởng.

Thông tin vẫn được chuyển đầy đủ thông qua người phụ trách.

Bất kỳ điều gì mới liên quan đến tôi đều được gửi đến ngay, kể cả những phần vẫn chưa xác minh hoàn chỉnh.

Anh cũng không nhờ Kiều Nhiên nói giúp mình.

Trình Dịch mỗi lần liên hệ chỉ hỏi tôi cần tài liệu nào, chưa từng kể rằng ông chủ của cậu ấy đang buồn bã hay đau khổ ra sao.

Tôi vừa thấy nhẹ nhõm.

Lại vừa có chút khó chịu vì sự im lặng ấy.

Có một buổi tối, tôi cầm điện thoại lên, gõ một dòng.

“Vai anh đỡ chưa?”

Nhìn một lúc, tôi lại xóa đi.

Tôi ngồi trước bàn làm việc đến quá giờ, mãi đến khi Kiều Nhiên không chịu nổi nữa, bước tới giật chiếc nhíp khỏi tay tôi.

“Cậu đang giận anh ấy, hay đang giận chính mình vì vẫn nhớ?”

Tôi úp mặt xuống cánh tay.

“Cả hai.”

Kiều Nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, mở hộp cháo mang theo.

“Thích một người không có nghĩa là cậu phải đồng ý với mọi cách người đó dùng để yêu thương cậu.”

Tôi lập tức phản bác: “Tớ chưa nói anh ấy yêu tớ.”

Kiều Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một tờ giấy quá dễ đọc.

“Ừ. Tớ đang nói chuyện thời tiết.”

Tôi bật cười.

Nhưng vừa cười xong, sống mũi lại cay lên.

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.

Là Lâm Vy.

Giọng chị khác hẳn mọi lần.

Không khóc.

Không trách móc.

Chỉ khàn đến mức tôi suýt không nhận ra.

“Minh Hàn muốn chị ký một bản xác nhận, nói tối hôm đó chị và anh ấy không gặp nhau. Anh ấy bảo nếu chị không ký, tất cả khoản nợ của cha sẽ lập tức bị đòi.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Chị đang ở đâu?”

“Ở nhà. Chị chưa ký.”

“Vậy đừng đi gặp anh ta một mình. Nếu chị có thông tin gì, hãy đưa cho người đang xử lý vụ việc.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó, Lâm Vy khẽ hỏi: “Em sẽ đi cùng chị chứ?”

Tôi nhìn sang Kiều Nhiên.

Cậu ấy không gật đầu.

Cũng không lắc đầu.

Chỉ im lặng để tôi tự đưa ra quyết định của mình.

Tôi hít sâu một hơi.

“Em có thể giúp chị liên hệ với người phụ trách. Nhưng em sẽ không giữ bí mật thay chị, cũng không hứa sẽ nói nhẹ đi những việc chị đã làm.”

“Chị biết.”

“Chị phải tự kể.”

Một tiếng nấc rất nhỏ truyền qua điện thoại rồi nhanh chóng bị nuốt xuống.

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn màn hình đã tối đi trong tay mình.

Khi còn nhỏ, mỗi lần qua đường, Lâm Vy đều là người nắm tay tôi.

Ngày ấy tôi từng nghĩ, nếu sau này có một ngày vai trò đổi ngược, tôi nhất định cũng sẽ nắm thật chặt tay chị.

Bây giờ, tôi vẫn có thể chỉ cho chị một con đường.

Nhưng tôi sẽ không bước thay chị nữa.

Sáng hôm sau, Lâm Vy đến cung cấp thông tin.

Tôi không ngồi cùng phòng khi Lâm Vy cung cấp thông tin.

Tôi ở khu vực chờ cùng Kiều Nhiên, trên tay cầm một cuốn sách nhưng từ đầu đến cuối chẳng đọc nổi một trang.

Truyện Mới

Nuôi Ong Tay Áo: Cậu Em Hàng Xóm Lên Kế Hoạch Bắt Tôi Về Nuôi

Nuôi Ong Tay Áo: Cậu Em Hàng Xóm Lên Kế Hoạch Bắt Tôi Về Nuôi

Người Anh Không Muốn Cưới

Người Anh Không Muốn Cưới

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Ma Mê Quỷ Ám

Ma Mê Quỷ Ám

Chín Năm Là Đủ

Chín Năm Là Đủ

Người Mù Xem Mệnh

Người Mù Xem Mệnh

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày