Chương 3 : 3
Ta trở lại lễ hội khi buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra.
Từ xa, ta đã nghe thấy tiếng đàn sáo vọng ra từ đình viện, tiếng cười nói của các cô nương và công tử hòa vào nhau, náo nhiệt chẳng khác gì lúc ta vừa rời đi. Ta khẽ thở ra, chỉnh lại vạt áo rồi bước vào, cố gắng giữ vẻ bình thản như thể mình chưa từng biến mất khỏi nơi này suốt một khoảng thời gian dài.
Nhưng ngay khi ta xuất hiện, những tiếng trò chuyện xung quanh lập tức nhỏ đi vài phần.
Ta biết vì sao.
Bộ y phục trên người ta quả thực quá đẹp.
Bình thường ta vốn được người khác nhận xét là có dung mạo xinh đẹp, đường nét thanh tú nhưng khi không cố ý ăn mặc nổi bật, ta luôn khiến người khác dễ dàng bỏ qua. Vậy mà hôm nay, không biết các nha hoàn của Đông cung đã dùng cách gì, từ kiểu tóc, trâm cài cho đến lớp trang điểm trên mặt đều được chăm chút vô cùng tinh tế, khiến dung mạo vốn đã nổi bật của ta càng thêm lộng lẫy.
Bộ váy màu xanh nhạt ôm lấy dáng người, tà váy dài thêu hoa văn tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều không giống thứ có thể dễ dàng tìm thấy trong phủ quan lại bình thường. Trên tóc ta chỉ cài vài món trang sức đơn giản, nhưng càng như vậy lại càng làm gương mặt trở nên thanh nhã.
Ta vừa bước vào đã nhìn thấy Tống tiểu thư.
Nàng vốn đang ngồi nói chuyện cùng mấy cô nương bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy ta, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.
Ánh mắt nàng lướt từ đầu xuống chân ta, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Có lẽ nàng không thể hiểu được.
Theo kế hoạch của nàng, lúc này ta đáng lẽ phải đang ở trong phòng của một tên thị vệ, hoặc ít nhất cũng phải khóc lóc chạy về phủ vì danh tiết bị hủy hoại.
Nhưng ta lại bình thản xuất hiện ở đây, thậm chí còn mặc một bộ y phục lộng lẫy hơn hẳn lúc trước.
Ta không nhìn nàng quá lâu, chỉ mỉm cười rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Tống tiểu thư nhìn theo bóng ta, bàn tay đặt trên chén trà vô thức siết chặt.
Ta biết nàng đang nghi ngờ.
Nhưng ta cũng chẳng có ý định giải thích.
Chuyện hôm nay vốn đã đủ phiền phức, ta chỉ mong lễ hội nhanh chóng kết thúc.
Ta ngồi xuống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những màn thi đấu cũng lần lượt bắt đầu.
Buổi lễ dành cho các cô nương chưa thành thân trong kinh thành vốn không chỉ là một buổi ngắm hoa thưởng trà đơn giản. Mỗi năm, Hoàng hậu đều cho tổ chức các cuộc thi, từ thêu thùa, cầm kỳ, thư họa cho đến đối thơ, cưỡi ngựa, tất cả đều có đủ.
Các cô nương có thể tự do lựa chọn phần thi mình am hiểu nhất, sau đó thể hiện tài năng trước mặt các phu nhân và công tử quyền quý.
Nghe thì giống một cuộc vui, nhưng ai cũng hiểu đây mới là phần quan trọng nhất của buổi lễ.
Bởi sau khi kết thúc, những vị công tử thế gia có mặt hôm nay sẽ có cơ hội lựa chọn cô nương mà mình để mắt tới.
Nếu hai bên đều có ý, trưởng bối sẽ thay nhau dò hỏi, rồi từ đó định chuyện hôn sự.
Cho nên mỗi cô nương bước lên đài đều cố gắng hết sức.
Có thể bạn thích
Ai thắng được nhiều phần thi, ai được các công tử chú ý, người đó sẽ trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất sau buổi lễ.
Còn những cô nương liên tục thất bại, không được bất kỳ ai lựa chọn, sẽ bị người ngoài âm thầm đánh giá là tài sắc bình thường, thậm chí có người còn cho rằng nàng ấy có vấn đề nên mới chẳng ai muốn cưới.
Ta đã trải qua chuyện này hai năm.
Năm đầu tiên, ta cố ý đánh đàn sai nhịp, đến đoạn quan trọng còn đàn nhầm cả dây.
Năm thứ hai, ta tham gia thi thêu nhưng cố ý thêu sai hoa văn, khiến bức tranh vốn đẹp mắt trở thành một mớ hỗn độn.
Kết quả đương nhiên chẳng có ai để ý đến ta.
Người ngoài chỉ nói ta tài nghệ bình thường, không có gì nổi bật.
Ta lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
Bởi vì ta vốn chẳng cần được ai chú ý.
Ta chỉ muốn tránh xa những cuộc hôn nhân được sắp đặt này.
Ta muốn nếu một ngày mình thành thân, người đứng bên cạnh phải là người ta thật lòng yêu, chứ không phải một người xa lạ chỉ vì hai gia đình môn đăng hộ đối mà quyết định cả cuộc đời của ta.
Nghĩ đến đây, ta khẽ chống cằm nhìn lên sân khấu.
Một cô nương vừa hoàn thành bài đàn, tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Ta nhìn nàng ấy mỉm cười, trong lòng thầm chúc mừng.
Sau đó, ma ma phụ trách cuộc thi nhìn danh sách trong tay rồi gọi tên người tiếp theo.
“Lâm Thanh Nghi.”
Ta giật mình.
Đến lượt ta rồi.
Ta chậm rãi đứng dậy.
Hai năm nay ta đều cố ý để mình thất bại, năm nay vốn cũng định làm như vậy.
Ta bước lên đài, ngồi xuống trước cây đàn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn.
Phía dưới, rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía ta.
Ta nhìn thoáng qua những vị công tử quyền quý đang ngồi ở hàng ghế đối diện, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt.
Ta đã quyết định rồi.
Hôm nay ta vẫn sẽ đàn sai.
Dù có khiến người khác cười chê cũng chẳng sao.
Chỉ cần không có ai chọn ta, ta mới có thể tự mình lựa chọn người mình muốn gả.
Ta khẽ hít một hơi, đầu ngón tay vừa chạm vào dây đàn thì trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của nam nhân trong hồ nước lúc trước.
Không hiểu vì sao, ta lại nhớ đến ánh mắt hắn khi nhìn ta.
Bình tĩnh, trầm tĩnh, lại mang theo vài phần ý cười khó đoán.
Ta lập tức lắc đầu, cố gắng xua hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Ta đang nghĩ gì vậy?
Người đó là Thái tử điện hạ.
Một người mà cả kinh thành đều không dám đến gần.
Còn ta chỉ là một cô nương bình thường, tốt nhất cả đời này cũng đừng nên có bất kỳ liên quan nào đến hắn.
Ta cúi mắt nhìn cây đàn trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.
Được rồi. Đánh sai một lần nữa. Sau hôm nay, ta vẫn sẽ là cô nương chẳng có ai để ý đến.