Chương 6 : 6
Trận đấu giữa Thái tử và Cố Trường Phong bắt đầu ngay sau đó.
Cả đình viện gần như không còn ai nói chuyện, tất cả ánh mắt đều dồn về phía hai người đang đứng giữa sân. Một người là công tử trẻ tuổi nổi bật nhất trong số các thế gia, một người lại là Thái tử điện hạ, người từ nhỏ đã được dạy võ nghệ và cưỡi ngựa bắn cung.
Ta vốn nghĩ Tiêu Cảnh Hành chỉ nhất thời nổi hứng muốn thử kiếm, nhưng khi hai thanh kiếm va vào nhau, ta mới nhận ra trận đấu này hoàn toàn không giống một màn giao đấu để mua vui.
Cố Trường Phong ra chiêu rất nhanh, từng đường kiếm mạnh mẽ dứt khoát, rõ ràng đã có nhiều năm khổ luyện. Thế nhưng trước mặt hắn, Tiêu Cảnh Hành vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không hề có chút vội vàng, mỗi lần xuất kiếm đều vừa đủ, vừa tránh được đòn của đối phương vừa khiến Cố Trường Phong phải liên tục lùi lại.
Tiếng kiếm va chạm vang lên liên tiếp.
Đám đông lúc đầu còn không ngừng bàn tán, dần dần cũng trở nên im lặng.
Ta nhìn theo từng động tác của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Ta từng nghe nói Thái tử điện hạ văn võ song toàn, nhưng dù sao cũng chỉ là lời truyền miệng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta mới hiểu vì sao người trong kinh thành lại vừa kính vừa sợ hắn đến vậy.
Cố Trường Phong càng đánh càng khó chống đỡ, đến cuối cùng, Tiêu Cảnh Hành chỉ dùng một chiêu đã khiến thanh kiếm trong tay hắn bật ra.
“Choang!”
Thanh kiếm rơi xuống nền đá.
Cả đình viện lập tức vang lên tiếng hít khí.
Tiêu Cảnh Hành thu kiếm, thần sắc vẫn bình thản như chưa từng có một trận đấu vừa diễn ra. Cố Trường Phong cũng nhanh chóng cúi người hành lễ, dù trong mắt có chút tiếc nuối nhưng vẫn giữ được phong thái của một công tử thế gia.
Mọi người đều nghĩ trận đấu đến đây là kết thúc.
Có người còn cho rằng Thái tử điện hạ chẳng qua chỉ muốn thử tài Cố Trường Phong, hoặc phía sau trận đấu này còn có dụng ý nào khác mà bọn họ chưa thể đoán ra.
Nhưng ngay khi mọi người còn đang âm thầm suy đoán, Tiêu Cảnh Hành lại quay người.
Ánh mắt hắn lướt qua cả đình viện rồi dừng lại trên người ta.
Tim ta bỗng đập hụt một nhịp.
Ta có linh cảm không tốt.
Hắn nhìn ta vài giây, sau đó bình thản lên tiếng:
“Lâm tiểu thư.”
Ta ngẩn người, vội vàng đứng dậy.
“Điện hạ.”
Hắn không nói thêm gì, chỉ đưa mắt về phía chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Lên đây ngồi.”
Có thể bạn thích
Cả đình viện lập tức im lặng.
Ta cũng đứng chết lặng tại chỗ.
Ta không nghe nhầm chứ?
Hắn vừa nói muốn ta lên ngồi cùng hắn?
Xung quanh nhanh chóng vang lên những tiếng xì xào. Những ánh mắt nhìn ta lúc trước vốn chỉ có tò mò, bây giờ đã biến thành kinh ngạc, thậm chí có vài cô nương không giấu nổi vẻ ghen tỵ.
Ai cũng biết Thái tử điện hạ là người lạnh nhạt, kiêu ngạo, trong những buổi lễ như thế này chưa từng chủ động để mắt đến bất kỳ cô nương nào.
Vậy mà hôm nay, sau khi thắng trận, người hắn chọn lại là ta.
Ta vô thức nhìn sang Cố Trường Phong.
Hắn vẫn đứng đó, thần sắc có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã cúi đầu lui về chỗ của mình. Đây vốn là luật của lễ hội, người chiến thắng có quyền mời cô nương mình muốn, hắn không thể nói gì.
Ta cũng không còn cách nào khác.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ta chậm rãi bước lên phía trước.
Mỗi một bước đều khiến ta cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Ta vốn chỉ muốn hôm nay lại giống hai năm trước, cố ý thất bại rồi trở về phủ, không ngờ đầu tiên là được Cố Trường Phong mời, sau đó lại trực tiếp bị Thái tử điện hạ chọn trước mặt tất cả mọi người.
Ta càng nghĩ càng thấy chuyện này thật sự quá mức kỳ lạ.
Đến khi đi đến bên cạnh hắn, ta cúi người hành lễ rồi ngồi xuống.
Tiêu Cảnh Hành không nói gì, chỉ rót trà vào chén trước mặt, thần sắc vẫn bình thản như thể việc vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng ta thì không bình tĩnh được như hắn.
Ta có thể cảm nhận rất rõ những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía mình.
Ta thậm chí còn nghe thấy vài cô nương nhỏ giọng bàn tán.
“Thái tử điện hạ sao lại chọn nàng ấy?”
“Chẳng phải trước giờ điện hạ chưa từng để ý đến ai sao?”
“Lâm Thanh Nghi có gì đặc biệt?”
Ta càng nghe càng không biết nên đặt tay ở đâu.
Đúng lúc ta đang cúi đầu giả vờ uống trà, bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa tới.
Tiêu Cảnh Hành cầm một chùm nho trên bàn, thong thả bóc một quả.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn vẫn chẳng có vẻ gì là để tâm đến những ánh mắt xung quanh, sau khi bóc sạch lớp vỏ, hắn đưa quả nho đến trước môi ta.
Ta sững người: “Điện hạ…”
Hắn hơi nghiêng người, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Nàng nếm thử.”
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Đây là trước mặt bao nhiêu người… Ta nhìn quả nho trước môi mình, lại nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, cuối cùng không biết vì sao lại chẳng thể từ chối, chỉ có thể cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy.
Vị ngọt lập tức lan ra nơi đầu lưỡi.
Ta còn chưa kịp phản ứng, tiếng xì xào xung quanh đã vang lên càng rõ ràng hơn.
Còn Tiêu Cảnh Hành chỉ khẽ cong môi, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt đang đỏ bừng của ta.
Giống như hắn rất hài lòng với phản ứng này.