“Tài liệu của cả nhóm.”

“Tôi đang làm rõ phần công việc do tôi thực hiện. Chuyện rò rỉ dữ liệu cũng cần được làm rõ bằng cách tương tự.”

Vương Khải thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt nhìn tôi đã khác trước.

“Em có quan hệ riêng với bên Tạ tổng, đúng không?”

Cả phòng lập tức rơi vào im lặng.

Đầu ngón tay tôi lạnh dần.

Ông ta không còn hỏi về báo cáo.

Cũng không hỏi về thiết bị hay thời điểm tài liệu bị lấy.

Thay vào đó, ông ta đưa ra một câu chuyện dễ khiến người khác tin hơn.

Một nhân viên trẻ có quan hệ riêng với khách hàng lớn, không được ưu ái như mong muốn nên bất mãn, sau đó gây chuyện.

Trần Gia Ninh đặt bút xuống.

“Đề nghị ông chỉ rõ câu hỏi này có liên quan thế nào đến dữ liệu đang được rà soát.”

Vương Khải cười nhạt.

“Chúng tôi cần biết có xung đột lợi ích hay không.”

“Vậy phải có một quy trình công khai và áp dụng cho cả hai phía. Không thể dùng nghi vấn về quan hệ cá nhân để thay thế chứng cứ.”

Buổi làm việc kết thúc mà vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Tôi bước ra hành lang, vừa định lấy điện thoại gọi cho Tạ Cảnh Thâm thì phía sau vang lên tiếng Lương Tĩnh.

“Giang Noãn, em thật sự nghĩ anh ấy sẽ đứng về phía em mãi sao?”

Tôi dừng bước rồi quay lại.

Lương Tĩnh tiến tới gần hơn, cố tình hạ giọng.

“Người như Tạ Cảnh Thâm phải cân nhắc rất nhiều thứ. Một dự án, một đối tác, một cuộc hôn nhân. Em đừng nhầm sự mới mẻ với ngoại lệ.”

Tôi im lặng nhìn chị ta.

Những lời tương tự, tôi đã từng tự nói với chính mình hàng trăm lần.

Tôi từng nghĩ Tạ Cảnh Thâm rồi sẽ có một người phụ nữ phù hợp hơn.

Từng nghĩ tám năm của mình chẳng có ý nghĩa gì.

Từng nghĩ bản thân không nên mong đợi quá nhiều chỉ vì anh đối xử tốt với mình.

Nhưng đến khi những lời ấy được nói ra từ miệng một người khác, tôi mới nhận ra chúng tàn nhẫn đến mức nào.

Tôi nhìn thẳng vào Lương Tĩnh.

“Nếu chị có chứng cứ tôi sai phạm, cứ nộp ra. Nếu không có, xin chị trả lời cho rõ chuyện bản báo cáo.”

Nói xong, tôi không chờ chị ta đáp mà quay người đi thẳng vào thang máy.

Cửa vừa khép lại, điện thoại trong tay tôi rung lên.

Một tài khoản lạ vừa gửi đến một tấm ảnh.

Trong ảnh, Tạ Cảnh Thâm đứng cạnh một người phụ nữ mặc váy trắng. Phía sau họ là tấm bảng hoa có ghi tên hai gia đình.

Tin nhắn đi kèm chỉ có sáu chữ.

Biết mình đang đứng ở đâu chưa?

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh suốt quãng đường thang máy đi xuống tầng trệt.

Đó không phải một bức ảnh thân mật.

Tạ Cảnh Thâm và người phụ nữ kia đứng cách nhau một khoảng vừa đủ lịch sự, bên cạnh còn có người lớn. Nhưng góc chụp bị cắt khéo léo, khiến khung cảnh trông chẳng khác nào một buổi công bố hôn ước.

Ra khỏi tòa nhà, tôi lên xe rồi đặt điện thoại trước mặt anh.

“Em muốn hỏi chuyện này.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tấm ảnh, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

“Đây là Hạ Minh Châu. Ảnh chụp trong buổi ký hợp tác quỹ học bổng hồi tháng Tư. Người đứng ngoài mép ảnh là bố cô ấy và mẹ anh.”

Tôi nhìn anh.

“Gia đình anh từng muốn hai người kết hôn?”

“Có người từng đề cập. Anh đã từ chối. Giữa anh và cô ấy không có đính hôn, cũng chưa từng có bất kỳ lời hứa nào.”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau những chuyện vừa xảy ra, điều khiến tôi bất an không chỉ còn là bức ảnh trước mắt.

“Anh đừng chỉ trả lời đúng điều em vừa hỏi. Nếu còn chuyện gì có thể khiến em trở thành người biết sau cùng, anh nói luôn đi.”

Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây rồi gật đầu.

“Mẹ anh thích Minh Châu vì hai nhà đã quen biết nhiều năm. Chú anh cũng đang đề xuất mở rộng hợp tác với phía gia đình cô ấy. Anh chưa nói với em vì nghĩ chuyện đó đã được anh giải quyết xong.”

Tôi nhìn tấm ảnh trên màn hình.

“Nhưng người khác vẫn có thể mang nó đến trước mặt em.”

“Ừ.”

Anh không né tránh.

“Anh đã đánh giá thiếu chuyện đó.”

Tạ Cảnh Thâm không hỏi tại sao tôi lại dễ dàng nghi ngờ một bức ảnh.

Cũng không trách tôi vì đã đặt câu hỏi.

Anh mở khung trò chuyện với Hạ Minh Châu rồi dừng lại trước khi nhấn gọi.

“Em muốn nghe cô ấy xác nhận, hay muốn anh xử lý người gửi ảnh trước?”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh đang để tôi lựa chọn.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói:

“Em muốn biết chị ấy có bị kéo vào chuyện này mà không hề hay biết không.”

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.

Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia trong trẻo, rõ ràng.

“Tạ tổng, nếu anh gọi về chuyện mẹ anh mời ăn tối thì tôi đã nói thứ Sáu tôi không rảnh.”

Tạ Cảnh Thâm kể ngắn gọn chuyện tấm ảnh.

Hạ Minh Châu im lặng một lúc rồi nói:

“Cho tôi nói chuyện với cô ấy.”

Tôi nhận điện thoại từ tay anh.

“Chào chị, em là Giang Noãn.”

“Tôi biết tên cô. Cảnh Thâm từng nhờ tôi giới thiệu luật sư Trần Gia Ninh, nhưng lúc đó chỉ nói có một người bạn đang cần hỗ trợ.”

Tôi khựng lại.

Hạ Minh Châu tiếp tục:

“Tôi và anh ấy không yêu nhau. Những lời đồn phía gia đình tôi sẽ tự xử lý phần mình. Còn người gửi ảnh cho cô, cô giữ nguyên tin nhắn, đừng xóa.”

Cô ấy dừng một chút rồi hạ giọng.

“Và cô cũng không cần xin lỗi tôi. Người bị lợi dụng hình ảnh để làm khó cũng có tôi.”

Tôi trả điện thoại lại cho Tạ Cảnh Thâm.

Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được nới lỏng đôi chút.

Nhưng tôi còn chưa kịp thở ra, màn hình điện thoại của anh đã sáng lên với một cuộc gọi khác.

Mẹ.

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi rồi nhận máy ngay trên xe.

Giọng phụ nữ từ loa ngoài vang lên, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo.

“Cảnh Thâm, tối nay về nhà. Đưa cô Giang đến cùng.”

Anh còn chưa kịp trả lời, bà đã nói tiếp:

“Mẹ vừa nhận được một tấm ảnh. Nếu cô ấy đang mang thai thật, chuyện này không thể tiếp tục giấu.”

Tôi vô thức nhìn xuống hai bàn tay mình.

Bức ảnh bà vừa nhận không phải tấm hình chụp trong buổi ký quỹ học bổng.

Đó là ảnh tôi ngồi trước cổng bệnh viện, đang đưa tờ kết quả khám cho Tạ Cảnh Thâm.

Trong góc ảnh, Chu Nhược đứng cách chúng tôi chưa đầy ba bước.

Có người đã nhìn thấy tất cả.

Bữa cơm không dành cho khách

Tạ Cảnh Thâm tắt loa ngoài rồi nói với mẹ rằng tối nay anh sẽ về một mình.

Tôi lập tức kéo nhẹ tay áo anh.

“Em đi.”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Em không cần đi chỉ để giải thích với mẹ anh.”

“Nhưng em cần biết mình sắp phải đối diện với điều gì.”

Suốt những năm qua, tôi đã sống quá lâu trong những tưởng tượng do chính mình tạo ra.

Tôi từng tưởng tượng anh sẽ ghét mình.

Tưởng tượng anh sẽ tránh mặt.

Tưởng tượng một ngày nào đó anh sẽ kết hôn với một người khác.

Có những nỗi sợ càng trốn tránh lại càng lớn, đến cuối cùng che lấp cả những gì đang thực sự xảy ra trước mắt.

Tối hôm ấy, Chu Nhược nhất quyết đi cùng.

Trước khi xuống xe, cô ấy còn kéo tôi lại, chỉnh cổ áo ngay ngắn rồi dặn:

“Bà ấy có thể nói khó nghe. Mày nghe không nổi thì đứng lên đi. Nhà đó tao sống hai mươi lăm năm rồi, tao biết đường ra.”

Tôi không nhịn được bật cười, đưa tay nắm lấy tay cô ấy.

Mẹ của Tạ Cảnh Thâm tên Chu Nhàn.

Hai anh em khác họ vì Chu Nhược theo họ mẹ, chuyện này tôi đã biết từ thời còn đi học. Sau khi chồng mất, bà Chu gần như gánh phần lớn việc trong gia đình, đồng thời giữ một ghế trong hội đồng quản trị.

Bà luôn đối xử lịch sự với tôi.

Nhưng đó là kiểu lịch sự dành cho bạn thân của con gái.

Không hơn.

Hôm nay, trên bàn ăn không có phần đũa dành cho tôi.

Người giúp việc mang thêm bát đũa ra, bà Chu nhìn thấy nhưng không nói gì.

Tôi ngồi cạnh Tạ Cảnh Thâm.

Chu Nhược kéo ghế ngồi phía bên kia, vô tình tạo thành một thế trận nhỏ khiến bà Chu khẽ nhíu mày.

“Nhược Nhược, mẹ muốn nói chuyện với anh con.”

Chu Nhược bình thản đáp:

“Con có tai. Mẹ cứ nói.”

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn