Tôi chuẩn bị từng phần.

Đêm trước buổi làm việc, Đường Duy gọi.

Giọng cậu ấy lạc đi.

“Chị, em rút lời được không?”

Tôi ngồi thẳng dậy.

“Có chuyện gì?”

“Anh Khải biết rồi. Anh ấy nói em vi phạm bảo mật khi đưa trao đổi công việc cho người ngoài. Nếu công ty gửi thông báo về trường, em có thể không được xác nhận thực tập.”

Tôi cảm thấy cơn giận chạy dọc sống lưng.

Nhưng tôi không nói em đừng sợ, vì cậu ấy thật sự có điều để sợ.

“Em có đang ở một mình không?”

“Em ở ký túc.”

“Được. Em gọi cho chị Ninh, hoặc để chị kết nối. Đừng xóa gì, cũng đừng ký gì trong lúc đang hoảng. Nếu em cần dừng ở mức nào, mình nói rõ với chị ấy.”

Sau cuộc gọi, tôi ngồi lặng rất lâu.

Chu Nhược cầm cốc nước đi ra.

“Lại chuyện gì?”

Tôi kể, cô ấy tức đến mức đặt cốc mạnh xuống bàn.

“Bọn họ không biết xấu hổ à?”

Điện thoại tôi rung.

Một số máy bàn lạ.

Tôi bắt máy, bật ghi chú để nhớ nội dung chứ không đoán người gọi. Giọng đàn ông trung niên vang lên, rất chậm.

“Cô Giang, tôi là Tạ Kiến Quân.”

Tôi nhìn Nhược. Cô ấy lập tức ngồi sát lại.

“Chào ông. Ông tìm tôi có việc gì?”

“Tôi muốn khuyên cô cân nhắc sức khỏe. Những tranh chấp nhỏ, không đáng để cả gia đình mệt mỏi.”

“Đây không phải chuyện nhỏ với tôi.”

Ông ta cười.

“Cô còn trẻ nên nghĩ danh tiếng có thể lấy lại bằng vài tập tài liệu. Nhưng nếu người ta biết cô vào công ty bằng lời nhờ của Cảnh Thâm, bao nhiêu kết quả cũng có thể bị nghi ngờ.”

“Tôi đã biết chuyện đó.”

“Tôi biết cô biết. Tôi chỉ hỏi, cô có muốn mẹ mình cũng bị kéo vào không? Tiệm may nhỏ ở ngõ Vĩnh An, khách ra vào đều là người quen. Người quen thường rất thích nghe chuyện.”

Tôi siết điện thoại đến đau tay.

Chu Nhược vừa nghe đã đứng phắt dậy.

Tôi giữ tay cô ấy, trả lời từng chữ:

“Ông đang nhắc đến mẹ tôi để ép tôi dừng lại?”

“Tôi đang giúp cô nhìn xa hơn.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi bất động vài giây, rồi mở khung chat với Tạ Cảnh Thâm.

Lần này, tôi không viết một câu vòng vo.

Em cần anh. Chú anh vừa gọi cho em và nhắc đến địa chỉ nhà mẹ em.

Tạ Cảnh Thâm gọi lại sau chưa đầy một phút.

“Em và Nhược Nhược đang ở nhà?”

“Ừ.”

“Có ai đến không?”

“Chưa có. Chỉ là cuộc gọi.”

“Anh đến được không?”

Tôi nhắm mắt.

“Được.”

Mười tám phút sau, chuông cửa vang lên.

Anh đứng ngoài, hơi thở chưa ổn. Tôi vừa mở cửa, anh đã nhìn từ đầu đến chân như phải xác nhận tôi vẫn an toàn mới có thể nói chuyện tiếp.

Chu Nhược kéo ghế ra.

“Đừng đứng nữa. Em muốn đấm người rồi.”

Tạ Cảnh Thâm ngồi xuống, nghe tôi thuật lại từng lời. Anh không ngắt ngang. Đến lúc tôi nhắc địa chỉ ngõ Vĩnh An, mặt anh lạnh hẳn.

Anh gọi cho luật sư, chuyển thông tin cuộc gọi, đề nghị tư vấn cách ghi nhận và xử lý việc đe dọa. Sau đó anh hỏi tôi có đồng ý báo cho mẹ biết ngay không, hay muốn cùng tôi gọi.

Tôi chọn gọi cùng.

Mẹ bắt máy với giọng buồn ngủ. Nghe tôi nói có người có thể đến làm phiền, bà im lặng một chút rồi đáp:

“Mẹ khóa cửa rồi. Mai mẹ nhờ chú tổ trưởng để ý giúp. Con đừng tự chạy về giữa đêm.”

Tôi nghẹn giọng.

“Mẹ, con xin lỗi.”

“Người ta làm sai, sao con xin lỗi?”

Bà hỏi rất nhẹ, khiến tôi không nói tiếp được.

Tạ Cảnh Thâm nhận máy, trao đổi phương án để mẹ có người hỗ trợ gần đó nếu cần. Anh không tự ý cử người đứng kín cửa tiệm, cũng không biến căn nhà nhỏ thành nơi khiến hàng xóm tò mò hơn. Những việc cần làm đều được hỏi rõ trước.

Cúp máy, Chu Nhược vào phòng gọi cho mẹ mình.

Ngoài phòng khách chỉ còn hai chúng tôi.

Tôi cầm cốc nước ấm, đến lúc ấy mới nhận ra tay vẫn run.

Tạ Cảnh Thâm ngồi thấp xuống trước mặt.

“Anh xin lỗi vì chuyện từ phía gia đình anh đã chạm đến mẹ em.”

Tôi lắc đầu.

“Em không muốn anh nhận hết lỗi của người khác. Em chỉ muốn lần này anh đừng giấu em thêm điều gì vì nghĩ em sẽ sợ.”

“Anh không giấu.”

Anh nhìn thẳng tôi.

“Ngày mai chú anh có thể dùng quan hệ của chúng ta để yêu cầu anh tạm rời vị trí điều hành dự án Nam Đình. Anh đã rút khỏi phần đánh giá vụ việc, nhưng họ có thể mở rộng thành vấn đề năng lực quản trị.”

Tôi đặt cốc xuống.

“Anh có mất công việc không?”

“Có thể mất quyền phụ trách trong một thời gian. Anh chưa biết kết quả.”

Tôi chưa từng nghe anh thừa nhận không biết bằng giọng bình thản như vậy.

“Anh sợ không?”

Anh nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.

“Có. Đó là việc anh đã làm nhiều năm. Anh không muốn mất.”

“Vậy…”

“Nhưng anh không thể dùng nỗi sợ ấy để bảo em nhịn.”

Tôi cúi xuống, nước mắt rơi vào mu bàn tay.

Anh lấy khăn giấy, đợi tôi nhận.

Tôi không nhận khăn mà giữ lấy tay anh.

“Anh ngồi cạnh em đi.”

Anh đứng lên, ngồi vào chỗ trống trên sofa.

Tôi tựa trán lên vai anh. Không phải một sự tha thứ trọn vẹn, cũng không phải quay lại như chưa từng có gì. Chỉ là tôi đã mệt, và lần đầu tiên dám nói mình cần người ấy ở đây mà không thấy đó là thua cuộc.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng.

Tạ Cảnh Thâm không bảo mọi chuyện sẽ ổn.

Anh chỉ đặt tay lên vai tôi, nói:

“Ngày mai mình cùng đi. Đến cửa phòng họp, em vào phần của em. Anh vào phần của anh.”

Buổi đối chiếu bắt đầu lúc chín giờ.

Tôi ngồi cạnh Trần Gia Ninh, đối diện là đại diện nhân sự Minh Hòa, Vương Khải và Lương Tĩnh. Phía khách hàng có hai người khác tham dự. Tạ Cảnh Thâm không có mặt.

Người phụ trách kiểm tra kỹ thuật mở bản trình bày, nhắc rằng kết luận chỉ giới hạn trong dữ liệu đã thu thập và cần tiếp tục đối chiếu các phần còn thiếu.

Tôi không hiểu hết thuật ngữ, nhưng hiểu được một điều: lượt tải 21 giờ 43 phút phát sinh từ máy dùng chung tại phòng dự án, không phải laptop cá nhân của tôi.

Vương Khải lập tức nói:

“Tài khoản vẫn là của cô ấy. Có thể cô ấy nhờ người thao tác.”

Trần Gia Ninh ghi lại câu ấy.

“Vậy đề nghị cung cấp căn cứ cho khả năng đó.”

Ông ta quay sang tôi.

“Hôm ấy cô có trao đổi riêng với ai trong phòng không?”

“Có. Tôi gửi bản cập nhật trước khi ra về lúc 18 giờ 26.”

“Vậy là cô thừa nhận có cung cấp tài liệu.”

“Tôi cung cấp tài liệu trong nhóm dự án theo công việc. Không đồng ý chuyển ra ngoài.”

Lương Tĩnh đan tay trên bàn.

“Em có chắc mình nhớ hết không? Hôm ấy em đã uống khá nhiều.”

Căn phòng im phăng phắc.

Tôi nhìn chị ta.

“Tôi uống rượu sau giờ làm. Chị biết rất rõ thời gian của tôi?”

“Chị chỉ nghe nói.”

“Nghe từ ai?”

Chị ta không đáp.

Trần Gia Ninh chuyển sang chứng cứ tiếp theo: hóa đơn, thông tin xác nhận từ quán và dữ liệu hình ảnh đã được cung cấp qua quy trình thích hợp. Tại thời điểm tài liệu bị tải, tôi ở trong quán bar, không sử dụng máy tính, điện thoại đặt trên bàn phần lớn thời gian.

Không có cảnh riêng tư. Không có Tạ Cảnh Thâm trong khung được trình bày. Chỉ có một người phụ nữ ngồi uống ly nước vừa được phục vụ mang đến.

Vương Khải đổi hướng:

“Có thể cô ấy đã lên lịch chuyển trước.”

Tôi mở bản đối chiếu nội dung.

“Bản bị gửi ra ngoài có thêm phương án điều chỉnh chi phí, được bộ phận dự toán cập nhật lúc 19 giờ 08. Khi ấy tôi đã rời văn phòng. Phiên bản đó chưa từng được gửi đến email cá nhân hay thiết bị của tôi theo dữ liệu đang được kiểm tra.”

Tôi nhìn ông ta.

“Tôi không thể hẹn giờ gửi trước một nội dung chưa được tạo, trừ khi ông có chứng cứ khác.”

Lương Tĩnh đột nhiên với lấy cốc nước.

Tay chị ta làm cốc chạm vào mép tập hồ sơ, phát ra tiếng động nhỏ.

Đường Duy được mời vào sau đó. Cậu ấy ngồi xuống, giọng run nhưng không bỏ sót điều gì.

Cậu nói mình thấy Lương Tĩnh ở văn phòng. Nói chị ta mang tài liệu ra cửa, không cho cậu bước vào. Nói sáng hôm sau tài khoản của tôi còn mở trên máy.

Vương Khải cắt ngang:

“Em đang suy đoán.”

Truyện Mới

SÍNH LỄ BIẾN THÀNH GIẤY NỢ

SÍNH LỄ BIẾN THÀNH GIẤY NỢ

Sự trả thù của nữ tổng

Sự trả thù của nữ tổng

Lúc Tôi Cận Kề Cái Chết

Lúc Tôi Cận Kề Cái Chết

Bí Mật Làng Ô Da

Bí Mật Làng Ô Da

Thế tử thật biết cách

Thế tử thật biết cách

TÔI LÀ CON MỘT, BA MẸ VẪN BÁN HẾT TÀI SẢN ĐỂ NHẬN ANH HỌ LÀM CON NUÔI

TÔI LÀ CON MỘT, BA MẸ VẪN BÁN HẾT TÀI SẢN ĐỂ NHẬN ANH HỌ LÀM CON NUÔI

Trở Về Để Ly Hôn

Trở Về Để Ly Hôn

Ngày ngày khuyên Ma Tôn hướng thiện

Ngày ngày khuyên Ma Tôn hướng thiện

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

Bảy Năm Dối Trá

Bảy Năm Dối Trá

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Phúc Khí Theo Người Rời Đi