Chương 6 : 6
Sau đó vài tuần, tôi và Thẩm Châu vẫn thường xuyên gặp mặt vì công việc. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã trở nên tự nhiên hơn trước, thỉnh thoảng còn có thể ngồi xuống trò chuyện đôi ba câu ngoài giờ làm việc.
Cho đến khi ba tôi sắp xếp cho tôi một chuyến công tác đến Bắc Hải.
Trước ngày khởi hành, ông gọi Thẩm Châu đến nhà, ngay trước mặt tôi đã giao phó: “Lần này Tinh Yên đi công tác một mình, chú không yên tâm lắm. Cháu nhớ trông chừng con bé giúp chú.”
Tôi nghe xong chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Tôi đã hơn hai mươi sáu tuổi, đâu còn là trẻ con cần người theo sát từng bước? Huống hồ Thẩm Châu cũng chỉ hơn tôi năm tuổi, vậy mà trong mắt ba tôi, hắn đã nghiễm nhiên trở thành người lớn đáng tin cậy, còn tôi thì chẳng khác nào một đứa trẻ chưa biết tự chăm sóc bản thân.
Tôi lén nhìn sang hắn, chờ xem người này sẽ phản ứng thế nào.
Thẩm Châu chỉ cười nhạt, ung dung nhận lời: “Chú cứ yên tâm, cháu sẽ để ý em ấy.”
Tôi lập tức quay sang lườm hắn. Hắn lại làm như không thấy, còn thong thả nhấp một ngụm trà, khiến tôi càng tức mà không thể nói gì.
Ngày đến Bắc Hải, sau khi gặp đối tác bàn bạc xong công việc, chúng tôi tiếp tục đến công trường để kiểm tra tiến độ dự án. Trời khi ấy âm u, gió thổi mạnh đến mức những tấm bạt che bên ngoài liên tục lay động. Tôi vừa nghe nhân viên giới thiệu tình hình thi công vừa cẩn thận quan sát xung quanh, không ngờ mưa lại đột ngột trút xuống.
Mọi người vội vàng tìm chỗ trú. Tôi vừa định lùi lại thì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên phía trên đầu. Một tấm ván che bị gió hất rơi xuống, đúng vị trí tôi đang đứng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Châu đã lao tới kéo tôi vào lòng.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên sau lưng hắn.
Tôi sững người, cả người bị hắn ôm chặt đến mức gần như không thể cử động. Đến khi những người xung quanh chạy tới, Thẩm Châu mới buông tôi ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng hơi thở đã nặng hơn đôi chút.
“Em có sao không?”
Hắn cúi đầu kiểm tra tôi, ánh mắt lướt từ mặt xuống tay, như thể chỉ cần tôi bị thương một chút thôi cũng đủ khiến hắn không yên tâm.
Tôi vội lắc đầu, sau đó mới nhận ra hắn vừa dùng lưng đỡ lấy tấm ván kia.
Mọi người nhanh chóng đưa chúng tôi đến khu vực an toàn, nhân viên phụ trách cũng lập tức kiểm tra tình hình. May mắn là tấm ván không quá nặng, Thẩm Châu chỉ bị va đập mạnh, không cần đến bệnh viện, nhưng sau lưng đã xuất hiện một mảng bầm tím lớn.
Nhìn vết thương ấy, lòng tôi vừa lo lắng vừa khó chịu. Tôi không nhịn được trách hắn: “Anh không biết tránh đi à? Nếu bị thương nặng hơn thì sao?”
Thẩm Châu liếc tôi, giọng điệu vẫn thản nhiên: “Nếu tôi tránh, người bị thương có thể là em đấy.”
“Nhưng mà…”
“Kiều Tinh Yên.” Hắn ngắt lời tôi, khóe môi hơi cong lên. “Em định đứng đây mắng tôi đến bao giờ? Không phải vẫn còn công việc cần xử lý sao?”
Tôi nghẹn lời, chỉ có thể nhìn hắn với vẻ vừa tức giận vừa bất lực. Rõ ràng người bị thương là hắn, vậy mà cuối cùng người lo lắng đến mức không biết phải làm gì lại là tôi.
Tối hôm đó, sau khi trở về khách sạn, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến chuyện xảy ra ở công trường. Khoảnh khắc Thẩm Châu lao tới ôm lấy tôi, cùng với câu hỏi đầu tiên hắn dành cho tôi sau khi bị thương, cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Tôi nằm trên giường, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cảm giác khó chịu trong lòng chỉ là vì áy náy và biết ơn. Dù sao, hắn cũng vì bảo vệ tôi mới bị thương, tôi lo lắng cho hắn là chuyện đương nhiên.
Có thể bạn thích
Tôi vừa tự thuyết phục mình xong thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy Thẩm Châu vừa tắm xong. Tóc hắn vẫn còn ẩm, trên người mặc chiếc áo thun đơn giản, mùi sữa tắm thoang thoảng theo hơi nước tỏa ra. Hắn cầm một lọ thuốc bôi trong tay, đưa cho tôi rồi bình thản nói:
“Giúp tôi bôi thuốc đi, chỗ này tôi không với tới.”
Tôi nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn hắn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Anh không thể nhờ nhân viên nam trong đoàn công tác giúp sao?”
“Bọn họ đều đang bận.” Thẩm Châu tựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn tôi. “Hay là em không muốn giúp tôi?”
“Tôi có nói vậy đâu!”
Tôi gần như lập tức đáp lại, đến khi nhận ra mình phản ứng quá nhanh thì đã muộn. Thẩm Châu bật cười, chẳng buồn che giấu vẻ thích thú, còn tôi chỉ có thể nghiêng người nhường đường cho hắn vào phòng.
Tôi lấy thuốc, bảo hắn ngồi xuống ghế rồi cẩn thận vén áo lên. Mảng bầm tím sau lưng lớn hơn tôi tưởng, màu tím sẫm nổi bật trên làn da, khiến lòng tôi lại chùng xuống.
“Đau lắm không?”
“Cũng bình thường.”
“Anh đừng có lúc nào cũng tỏ ra chẳng có chuyện gì như thế được không?”
Miệng thì trách móc, tay tôi vẫn nhẹ nhàng lấy thuốc thoa lên vết thương. Vì sợ hắn đau, tôi gần như không dám dùng sức, động tác chậm chạp đến mức Thẩm Châu phải quay đầu nhìn tôi mấy lần.
“Kiều Tinh Yên, em căng thẳng thế làm gì?”
“Tôi sợ làm anh đau.”
Hắn khẽ cười: “Trước đây em từng giúp người đàn ông nào bôi thuốc như thế này chưa?”
Tay tôi lập tức khựng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Đương nhiên là có rồi. Chuyện nhỏ như vậy thì có gì đáng nói?”
“Thế à?” Thẩm Châu kéo dài giọng, rõ ràng chẳng tin lời tôi. “Vậy sao mặt em đỏ thế kia?”
Tôi vô thức đưa tay chạm lên má, sau đó mới nhận ra mình vừa tự để lộ sơ hở. Người đàn ông này đúng là đáng ghét, ngay cả lúc đang bị thương cũng không quên tìm cách trêu chọc tôi.
“Do trong phòng nóng thôi!”
“Ừ, nóng thật.”
Hắn thuận miệng phụ họa, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại khiến tôi càng thêm lúng túng.
Tôi cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa. Thế nhưng trong căn phòng yên tĩnh, khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng hắn thỉnh thoảng cất lời, mỗi lần như vậy, đầu óc tôi đều chẳng thể tập trung như bình thường.
Đến khi bôi thuốc xong, tôi vội vàng đậy nắp lọ rồi đặt sang một bên.
“Xong rồi, anh về nghỉ đi.”
Thẩm Châu đứng dậy, kéo lại áo, ánh mắt dừng trên gương mặt vẫn còn hơi đỏ của tôi. Hắn không vạch trần sự bối rối ấy, chỉ cầm lọ thuốc lên, thong thả nói: “Hôm nay cảm ơn em. Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải làm việc.”
Tôi gật đầu, gần như lập tức tiễn hắn ra cửa.
Đợi cánh cửa khép lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình. Vừa rồi tôi còn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt hắn, vậy mà chỉ một câu trêu chọc đã khiến tôi chẳng biết phải nhìn đi đâu.
Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn cả là nhịp tim vẫn chưa chịu bình thường trở lại.
Tôi nhớ đến khoảnh khắc hắn bất chấp nguy hiểm ôm lấy mình, nhớ ánh mắt lo lắng khi hắn hỏi tôi có sao không, rồi lại nhớ đến vẻ mặt ung dung của hắn khi ngồi trước mặt tôi bôi thuốc.
Tôi vốn luôn cho rằng mình chỉ cảm kích vì hắn đã cứu mình, nhưng nếu thật sự chỉ có biết ơn, tại sao tôi lại để ý đến từng ánh mắt, từng lời nói của hắn đến vậy?
Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi ngồi xuống mép giường, cuối cùng cũng không thể tiếp tục tự lừa mình nữa.
Hình như tôi thật sự đã thích Thẩm Châu rồi.