Trước Sau

“Vậy thì tốt. Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc.”

Tôi đứng bên đường, nhìn dòng xe chạy qua.

Tôi từng nghĩ nếu một ngày nghe Tạ Cảnh nói câu này, mình sẽ rất đau lòng.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy bình yên.

“Cảm ơn anh.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, Tạ Cảnh nói:

“Tư Ninh, anh có thể nói thêm một chuyện không?”

“Anh nói đi.”

“Trước đây, anh từng nghĩ chỉ cần mình yêu em là đủ. Anh không biết rằng tình yêu cũng cần được thể hiện bằng những việc rất bình thường.”

Tôi không lên tiếng.

Anh tiếp tục:

“Anh đã học được điều đó quá muộn. Anh không thể quay lại để làm những việc mình đã bỏ lỡ, cũng không thể yêu cầu em cho anh thêm một cơ hội chỉ vì anh đã hiểu ra.”

Giọng anh hơi khàn.

“Anh chỉ muốn nói rằng anh thực sự xin lỗi. Và anh cảm ơn em vì đã từng ở bên anh.”

Tôi cúi đầu, khẽ thở ra.

“Tạ Cảnh, em cũng cảm ơn anh.”

Tôi dừng lại một chút.

“Cảm ơn anh vì những điều tốt đẹp chúng ta từng có. Em không phủ nhận chúng. Nhưng em nghĩ chúng ta nên để quá khứ ở lại phía sau.”

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh đáp:

“Ừ. Anh hiểu.”

Chúng tôi chào nhau rồi kết thúc cuộc gọi.

Tôi cất điện thoại vào túi, tiếp tục đi về nhà.

Trên đường, tôi ghé vào một cửa hàng mua ít trái cây. Nhân viên hỏi tôi có cần túi không, tôi mỉm cười nói có.

Những chuyện bình thường vẫn tiếp diễn.

Tôi vẫn phải đi làm vào sáng hôm sau.

Vẫn phải họp với khách hàng, chỉnh sửa tài liệu và trả lời những tin nhắn công việc.

Tôi vẫn có những ngày mệt mỏi, có lúc buồn bực, có khi chỉ muốn nằm ở nhà xem phim cả ngày.

Nhưng tôi không còn cảm thấy mình đang sống trong một cuộc đời thiếu mất một mảnh ghép không thể thay thế.

Bởi vì tôi đã hiểu rằng bản thân mình vốn dĩ đã là một con người hoàn chỉnh.

Tình yêu có thể khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Nhưng nó không phải thứ duy nhất quyết định giá trị của tôi.

Một năm sau, tôi và Giang Dịch tổ chức một buổi tiệc nhỏ để kỷ niệm ngày chính thức hẹn hò.

Không có nhiều khách mời, chỉ có vài người bạn thân và gia đình hai bên.

Mẹ tôi vui đến mức liên tục nhắc lại chuyện ngày trước tôi từng tuyên bố sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

Tôi xấu hổ đến mức phải kéo tay bà.

“Mẹ, mẹ đừng kể nữa!”

Nhược Hy ngồi bên cạnh cười đến chảy nước mắt.

“Dì cứ kể đi ạ. Cháu còn nhớ rất rõ hôm đó cậu ấy nói đã bỏ cuộc với Tạ Cảnh rồi, nhưng tối đến lại ngồi xem vòng bạn bè của anh ta.”

Tôi lập tức cầm khăn giấy ném về phía cô ấy.

“Đường Nhược Hy!”

Mọi người bật cười.

Giang Dịch ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay tôi.

Anh không hỏi tôi có xấu hổ hay không, cũng không cố giải vây bằng những lời sáo rỗng.

Anh chỉ nhìn tôi, mỉm cười.

Tôi chợt nhận ra mình đã thật sự bước sang một giai đoạn mới.

Không phải vì tôi đã hoàn toàn quên Tạ Cảnh.

Mà vì khi nhớ lại chuyện cũ, tôi không còn muốn quay về thay đổi bất cứ điều gì nữa.

Nếu không trải qua cuộc hôn nhân ấy, có lẽ tôi sẽ không hiểu rõ mình cần gì trong một mối quan hệ.

Nếu không từng cảm thấy cô đơn khi sống cùng người mình yêu, có lẽ tôi sẽ không biết trân trọng những người chịu lắng nghe mình.

Và nếu không có ngày tôi quyết định rời đi, có lẽ tôi vẫn đang cố gắng trở thành một người vợ hiểu chuyện đến mức quên mất bản thân cũng cần được yêu thương.

Tôi nhìn Giang Dịch, khẽ siết tay anh.

“Cảm ơn anh.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Vì chuyện gì?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì. Em chỉ muốn nói cảm ơn thôi.”

Giang Dịch cười.

“Vậy anh nhận.”

Anh cúi xuống gắp cho tôi một miếng thức ăn.

“Ăn đi. Em nói chuyện từ nãy đến giờ, chẳng ăn được bao nhiêu.”

Tôi bật cười.

Đúng là một câu nói rất bình thường.

Nhưng lần này, tôi không cần phải tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều hay không.

Tôi chỉ cảm thấy vui.

Vài tháng sau, tôi tình cờ gặp lại Tạ Cảnh ở một hiệu sách.

Hôm đó, tôi đi mua sách cùng Giang Dịch. Anh đang đứng ở khu vực sách chuyên ngành, còn tôi tìm một cuốn tiểu thuyết mới xuất bản.

Khi quay lại, tôi nhìn thấy Tạ Cảnh đang đứng trước kệ sách đối diện.

Anh cũng nhận ra tôi.

Chúng tôi chào nhau như những người quen cũ.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy. Anh vẫn khỏe chứ?”

“Anh khỏe. Còn em?”

“Em cũng vậy.”

Tạ Cảnh nhìn cuốn sách trong tay tôi, hỏi:

“Em vẫn thích đọc truyện à?”

Tôi gật đầu.

“Vẫn thích.”

Anh khẽ cười.

“Vậy thì tốt.”

Chúng tôi trò chuyện vài câu về công việc và cuộc sống.

Không ai nhắc đến chuyện ly hôn.

Cũng không ai hỏi người kia có hạnh phúc hay không.

Đến khi Giang Dịch bước đến, tôi giới thiệu hai người với nhau.

Họ bắt tay, lịch sự chào hỏi.

Tạ Cảnh nhìn Giang Dịch, sau đó quay sang tôi.

“Anh đi trước đây. Hai người cứ mua sách đi.”

Tôi gật đầu.

“Chào anh.”

Anh xoay người rời khỏi hiệu sách.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy một lúc.

Không phải vì còn muốn đuổi theo.

Mà vì tôi chợt nhớ đến cô gái hai mươi bốn tuổi từng gặp anh trong buổi xem mắt năm nào.

Cô gái ấy đã nghĩ mình tìm được người đàn ông hoàn hảo.

Cô ấy yêu anh, tin anh, cố gắng vì anh và từng cho rằng chỉ cần hai người còn yêu nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Tôi không trách cô gái ấy.

Cô ấy đã làm hết sức mình bằng những gì cô ấy biết.

Chỉ là sau này, tôi hiểu thêm rằng tình yêu không thể thay thế sự đồng hành.

Một người có thể rất tốt, rất tài giỏi, rất đáng để yêu.

Nhưng nếu hai người không thể cùng nhau xây dựng cuộc sống mà cả hai mong muốn, tình yêu ấy vẫn có thể trở thành một gánh nặng.

Tôi quay sang Giang Dịch.

“Chúng ta đi thôi.”

Anh gật đầu, nắm tay tôi.

“Được.”

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi hiệu sách.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhẹ.

Giang Dịch mở chiếc ô đã mang theo, nghiêng về phía tôi.

Tôi nhìn chiếc ô, rồi nhìn anh.

Bỗng nhiên, tôi bật cười.

Anh ngạc nhiên hỏi:

“Em cười gì thế?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì. Em chỉ thấy hôm nay trời mưa rất đẹp.”

Anh nhìn bầu trời, rồi mỉm cười.

“Vậy chúng ta đi chậm một chút.”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đi dưới chiếc ô, từng bước một.

Tôi không biết tương lai sẽ có những chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi không còn sợ hãi như trước.

Tôi biết mình có thể nói ra điều mình mong muốn, có thể buồn khi không được đáp ứng và có thể rời đi nếu một mối quan hệ khiến mình kiệt sức.

Tôi cũng biết rằng người thực sự muốn ở bên mình sẽ không nhất thiết lúc nào cũng làm đúng mọi điều.

Nhưng họ sẽ lắng nghe.

Họ sẽ cùng mình tìm cách giải quyết vấn đề.

Và họ sẽ không mặc định rằng mình luôn có thể chờ đợi.

Đó là điều tôi học được sau cuộc hôn nhân với Tạ Cảnh.

Còn Tạ Cảnh, tôi hy vọng anh cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

Anh từng là người tôi yêu nhất.

Điều đó sẽ không thay đổi chỉ vì chúng tôi đã chia tay.

Nhưng anh không còn là người tôi muốn quay về nữa.

Có những người xuất hiện trong cuộc đời để dạy chúng ta cách yêu.

Có những người khiến chúng ta nhận ra giới hạn của sự chịu đựng.

Và có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì nếu tiếp tục ở lại, chúng ta sẽ dần đánh mất chính mình.

Tôi từng nghĩ ly hôn là một thất bại.

Bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy.

Chúng tôi đã từng yêu nhau thật lòng.

Chúng tôi cũng đã từng cố gắng, chỉ là không biết cách làm cho tình yêu ấy trở thành một cuộc hôn nhân mà cả hai đều hạnh phúc.

Khi nhận ra điều đó, chúng tôi đã chọn hai con đường khác nhau.

Không ai cần phải trở thành người xấu.

Cũng không ai cần phải quay lại chỉ để chứng minh rằng tình yêu năm xưa chưa từng sai.

Tôi đã từng chờ Tạ Cảnh giữ mình lại.

Nhưng cuối cùng, người tôi cần học cách giữ lại nhất lại chính là bản thân mình.

Và khi làm được điều đó, tôi mới thực sự có thể bước tiếp.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ

Lươn Xinh Đẹp

Lươn Xinh Đẹp

Giam cầm ánh trăng

Giam cầm ánh trăng