“Anh có nhìn kỹ đâu.”

Anh đặt tài liệu xuống, kéo cô đến gần rồi nhìn thật lâu.

“Đẹp. Rất đẹp.”

Cô cười, ôm lấy cổ anh.

“Thế mới đúng chứ.”

Tạ Cảnh ngồi xuống mép giường, nhìn chiếc áo trong tay.

Anh không biết Tư Ninh đã mang đi bao nhiêu món đồ khi rời khỏi nhà.

Anh cũng không biết cô còn giữ những món quà anh từng tặng hay không.

Anh chỉ biết căn nhà vẫn còn những dấu vết nhỏ của cô, dù cô đã rời đi từ lâu.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thực sự nhớ một người.

Không phải nhớ vì không có ai nấu cơm.

Không phải vì không có ai nhắc anh uống thuốc.

Mà vì anh nhớ người từng đứng trước mặt mình, kể những chuyện vụn vặt không đầu không cuối, chỉ mong được anh lắng nghe.

Anh nhớ giọng cười của cô.

Nhớ cách cô giận dỗi.

Nhớ cả những lần cô nằm trên sofa chờ anh về rồi ngủ quên.

Tạ Cảnh đặt chiếc áo vào ngăn tủ.

Anh không gọi cho Tư Ninh.

Anh hiểu rằng nhớ một người không đồng nghĩa với việc có quyền kéo người ấy trở lại.

Nếu cô đang sống tốt, anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô chỉ để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh đã từng có cơ hội.

Và anh đã không biết trân trọng.

Ba tháng sau, bệnh viện tổ chức một hội thảo chuyên môn về phẫu thuật tạo hình.

Tạ Cảnh là một trong những người phụ trách chương trình.

Buổi sáng hôm đó, anh đến hội trường từ sớm để kiểm tra thiết bị và tài liệu. Khi đang trao đổi với ban tổ chức, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi khu vực đăng ký dành cho khách mời ở đâu ạ?”

Tạ Cảnh quay đầu.

Tư Ninh đứng cách anh vài bước.

Cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, tóc buộc gọn sau gáy, trên tay cầm túi tài liệu.

Anh sững người.

“Tư Ninh?”

Cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

“Tạ Cảnh?”

Một nhân viên tổ chức bước đến giải thích:

“Chị Triệu là đại diện của đơn vị truyền thông phụ trách ghi hình và nội dung hội thảo. Hôm nay chị ấy sẽ làm việc cùng đội ngũ truyền thông của bệnh viện.”

Tư Ninh nhìn Tạ Cảnh, rồi mỉm cười.

“Không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Tạ Cảnh gật đầu.

“Anh cũng vậy.”

Họ không nói thêm gì.

Tư Ninh nhận thẻ khách mời, cảm ơn nhân viên tổ chức rồi đi về phía khu vực làm việc.

Tạ Cảnh đứng nhìn cô một lúc, sau đó quay lại tiếp tục công việc.

Anh không chủ động đến tìm cô.

Cũng không cố tạo ra một cuộc gặp riêng.

Trong suốt buổi sáng, họ chỉ trao đổi vài câu khi cần phối hợp công việc.

Tư Ninh làm việc rất chuyên nghiệp. Cô trao đổi với bộ phận truyền thông, kiểm tra nội dung chương trình, xử lý những thay đổi vào phút cuối và hỗ trợ các khách mời khi cần thiết.

Tạ Cảnh nhìn cô từ xa.

Anh nhận ra cô đã thay đổi nhiều.

Không phải ở ngoại hình.

Mà ở cách cô đối diện với mọi chuyện.

Ngày trước, Tư Ninh thường dễ căng thẳng khi có việc ngoài kế hoạch. Cô sẽ lo lắng, liên tục hỏi ý kiến người khác và đôi khi tự trách mình nếu mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.

Bây giờ, cô bình tĩnh hơn.

Khi một đoạn video gặp sự cố, cô lập tức trao đổi với kỹ thuật viên để xử lý. Khi khách mời đến muộn, cô điều chỉnh thứ tự nội dung mà không làm ảnh hưởng đến chương trình.

Cô không còn là cô gái từng ngồi ở nhà chờ chồng về, trong lòng đầy những câu hỏi không biết phải hỏi ai.

Cô đang có công việc của riêng mình, những mối quan hệ của riêng mình và một cuộc sống không còn xoay quanh anh.

Tạ Cảnh vừa cảm thấy tự hào, vừa thấy lòng mình trống trải.

Anh từng muốn Tư Ninh trưởng thành hơn, độc lập hơn.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ trưởng thành đến mức không còn cần anh nữa.

Buổi hội thảo kết thúc vào cuối chiều.

Tư Ninh đang thu dọn tài liệu thì Tạ Cảnh bước đến.

“Em làm việc ở đây à?”

Cô ngẩng đầu.

“Vâng. Công ty em phụ trách phần truyền thông cho chương trình hôm nay.”

“Công việc của em có vẻ thuận lợi.”

“Cũng có lúc bận, nhưng em thích công việc này.”

Tạ Cảnh gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Tư Ninh cất tài liệu vào túi, nhìn anh.

“Anh vẫn làm việc nhiều như trước à?”

“Ít hơn một chút.”

Cô hơi ngạc nhiên.

“Thật sao?”

“Ừ. Anh đang cố sắp xếp lại lịch làm việc.”

Tư Ninh mỉm cười.

“Vậy tốt rồi.”

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện giữa hai người.

Tạ Cảnh nhìn cô, cuối cùng vẫn hỏi:

“Em và Giang Dịch vẫn đang tìm hiểu nhau à?”

Tư Ninh không ngạc nhiên.

Cô biết sớm muộn gì anh cũng sẽ hỏi.

“Vâng.”

“Em có hạnh phúc không?”

Tôi nhìn anh.

Đây là một câu hỏi mà trước đây tôi từng mong anh hỏi mình.

Nhưng bây giờ, khi nghe được, tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Em đang sống khá tốt.”

Tạ Cảnh gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Tôi nhìn anh, bỗng nhận ra câu trả lời của mình đã thay đổi.

Ngày trước, nếu anh hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi sẽ lập tức nói có, dù trong lòng đầy ấm ức.

Tôi sợ anh lo lắng.

Sợ anh cảm thấy mình không làm tốt trách nhiệm của một người chồng.

Bây giờ, tôi không cần phải che giấu cảm xúc nữa.

Tôi có thể nói mình đang sống tốt mà không cần chứng minh rằng mình hoàn toàn quên được quá khứ.

Tôi cũng có thể thừa nhận rằng đôi khi mình vẫn nhớ người cũ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn quay lại.

Tạ Cảnh nhìn tôi, dường như muốn nói thêm điều gì đó.

Cuối cùng, anh chỉ nói:

“Tư Ninh, anh rất vui vì em đang sống tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Tôi kéo khóa túi, chuẩn bị rời đi.

Nhưng trước khi bước khỏi hội trường, tôi quay lại nhìn anh.

“Tạ Cảnh.”

Anh ngẩng đầu.

“Cảm ơn anh vì đã xin lỗi em. Những lời anh nói trước đây thực sự rất quan trọng với em.”

Ánh mắt anh khẽ dao động.

Tôi nói tiếp:

“Em không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng em không còn trách anh như trước nữa.”

Tạ Cảnh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi xoay người rời đi.

Lần này, tôi không cảm thấy mình đang bỏ lại điều gì phía sau.

Tôi chỉ đang bước tiếp.

Một tháng sau, tôi và Giang Dịch chính thức xác nhận mối quan hệ.

Không có hoa hồng phủ kín căn phòng, cũng không có lời tỏ tình quá cầu kỳ.

Chúng tôi chỉ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nói chuyện về những tháng ngày đã qua.

Giang Dịch nhìn tôi, hỏi:

“Tư Ninh, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi gật đầu.

“Rồi.”

“Em chắc chắn muốn ở bên anh chứ?”

Tôi bật cười.

“Anh hỏi lần thứ ba rồi đấy.”

“Vì anh muốn nghe câu trả lời rõ ràng.”

Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Em muốn thử xây dựng một mối quan hệ với anh. Em không thể hứa rằng mọi chuyện sẽ luôn thuận lợi, nhưng em sẽ thành thật với anh và cố gắng cùng anh giải quyết những vấn đề phát sinh.”

Giang Dịch mỉm cười.

“Vậy là đủ rồi.”

Anh đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

Không phải vì tôi muốn quên Tạ Cảnh.

Cũng không phải vì tôi cần một người thay thế anh.

Mà vì sau một thời gian dài, tôi đã thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Tôi biết mình vẫn còn những ký ức về cuộc hôn nhân cũ.

Nhưng ký ức không phải sợi dây buộc tôi phải quay lại.

Tôi có thể nhớ một người mà không cần trở về bên người ấy.

Tôi có thể biết ơn những điều tốt đẹp đã từng xảy ra, đồng thời chấp nhận rằng chúng tôi không còn phù hợp để tiếp tục đi cùng nhau.

Và tôi có thể mở lòng với một người mới mà không cần phải phủ nhận quá khứ.

Tôi nghĩ, đó mới là cách trưởng thành sau một cuộc chia tay.

Mùa đông năm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tạ Cảnh.

Tôi đang trên đường về nhà thì điện thoại rung lên.

Nhìn thấy tên anh, tôi hơi bất ngờ.

Tôi đã lâu không nói chuyện riêng với anh.

Tôi bắt máy.

“A lô?”

Giọng Tạ Cảnh vang lên ở đầu dây bên kia.

“Tư Ninh, em đang bận không?”

“Em vừa tan làm. Có chuyện gì vậy anh?”

Anh im lặng vài giây rồi nói:

“Anh muốn chúc mừng em.”

Tôi không hiểu.

“Chúc mừng chuyện gì?”

“Anh nghe nói em và Giang Dịch đã chính thức ở bên nhau.”

Tôi khựng lại.

Có lẽ tin tức đến từ một người quen chung hoặc ai đó trong bệnh viện.

Tôi không hỏi thêm.

“Vâng.”

Tạ Cảnh cười nhẹ.

Truyện Mới

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Ma Mê Quỷ Ám

Ma Mê Quỷ Ám

Chín Năm Là Đủ

Chín Năm Là Đủ

Người Mù Xem Mệnh

Người Mù Xem Mệnh

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi