Chương 17
Buổi chiều, tôi nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự rằng dự án mới sẽ được triển khai vào tuần sau. Tôi phải tham gia một cuộc họp với khách hàng, đồng thời phụ trách thêm một phần nội dung quan trọng.
Tôi đọc tài liệu, lên kế hoạch và sắp xếp công việc cho những ngày tới.
Đến gần sáu giờ, tôi mới hoàn thành mọi thứ.
Tôi vừa thu dọn bàn làm việc thì điện thoại rung lên.
Giang Dịch nhắn:
“Em tan làm chưa? Hôm nay anh định mời em ăn tối. Nếu em mệt thì chúng ta để hôm khác cũng được.”
Tôi nhìn đồng hồ rồi trả lời:
“Em vừa xong việc. Anh đợi em mười phút nhé.”
Anh gửi lại một chữ:
“Được.”
Tôi thu dọn đồ đạc, xuống sảnh công ty.
Giang Dịch đã đứng chờ bên ngoài.
Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm một chiếc ô gấp.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Trời đâu có mưa, anh mang ô làm gì?”
Anh nhìn lên bầu trời.
“Dự báo nói tối nay có mưa.”
Tôi bật cười.
“Anh còn xem dự báo thời tiết trước khi đi đón em à?”
“Có gì lạ đâu? Anh chỉ muốn chuẩn bị trước một chút.”
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.
Thật ra, một chiếc ô chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng sau cuộc hôn nhân với Tạ Cảnh, tôi dần nhận ra mình rất trân trọng những người biết để ý đến những chuyện nhỏ nhặt.
Không phải vì họ làm những điều lớn lao.
Mà vì họ nhớ rằng mình có thể cần một chiếc ô khi trời mưa.
Tôi đi bên cạnh Giang Dịch, cùng anh đến nhà hàng gần đó.
Trong bữa ăn, chúng tôi nói về công việc, về một bộ phim mới ra mắt và cả kế hoạch đi du lịch vào cuối năm.
Giang Dịch kể rằng anh muốn đến một thành phố ven biển, nơi có những con đường nhỏ và nhiều quán ăn địa phương.
Tôi lập tức hứng thú.
“Em thích biển lắm. Nhưng em không thích đi vào mùa cao điểm, đông người quá.”
“Vậy chúng ta chọn thời gian khác.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nói như thể đã quyết định đi cùng em rồi ấy.”
Giang Dịch mỉm cười.
“Nếu em muốn đi cùng anh, anh rất sẵn lòng.”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi biết mình có thiện cảm với Giang Dịch.
Tôi thích cách anh nói chuyện, thích sự bình tĩnh của anh và thích cảm giác không cần phải đoán xem mình có đang làm phiền người khác hay không.
Nhưng tôi vẫn cần thời gian để xác định tình cảm của mình.
Tôi không muốn vội vàng.
Giang Dịch dường như hiểu điều đó, nên anh không hỏi thêm.
Sau bữa tối, chúng tôi đi bộ một đoạn rồi mới về.
Khi đến trước cổng khu chung cư, anh dừng lại.
“Tư Ninh, anh có thể nắm tay em không?”
Tôi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi một chuyện đơn giản như vậy.
Tôi nhìn bàn tay anh đang đặt bên cạnh, rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Giang Dịch nắm lấy tay tôi.
Bàn tay anh ấm áp, lực nắm vừa phải.
Tôi không có cảm giác hồi hộp dữ dội như ngày đầu tiên gặp Tạ Cảnh.
Nhưng tôi thấy thoải mái.
Tôi cũng không cần phải cố gắng tỏ ra mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Có thể bạn thích
Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc, rồi tôi mỉm cười.
“Em lên nhà đây.”
“Ừ. Nghỉ ngơi sớm nhé.”
Tôi bước vào sảnh, quay đầu vẫy tay chào anh.
Khi lên đến căn hộ, tôi nhìn bàn tay mình, bất giác nhớ đến Tạ Cảnh.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần người mình yêu nắm tay mình, mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng bây giờ, tôi hiểu một bàn tay có thể nắm rất chặt mà vẫn khiến người ta cô đơn.
Điều quan trọng không phải là người kia có từng nắm tay mình hay không.
Mà là trong suốt quãng đường đi cùng nhau, họ có thực sự muốn đồng hành hay không.
Tôi và Giang Dịch tiếp tục tìm hiểu nhau.
Chúng tôi không vội vàng công khai mối quan hệ, cũng không đặt ra những lời hứa quá xa.
Cuối tuần, nếu cả hai rảnh, chúng tôi sẽ đi ăn hoặc xem phim. Nếu bận, chúng tôi sẽ hẹn vào ngày khác.
Có lần, Giang Dịch phải đi công tác đột xuất đúng vào ngày đã hẹn với tôi.
Anh gọi điện ngay khi biết lịch trình thay đổi.
“Tư Ninh, anh xin lỗi. Sáng mai anh phải đi công tác, có thể không kịp về vào tối thứ Bảy.”
Tôi đang ngồi đọc sách, nghe vậy liền đáp:
“Không sao. Anh cứ đi làm việc đi. Khi nào về chúng ta gặp nhau sau.”
“Anh sẽ báo em khi đến nơi.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc chưa đầy một phút.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách.
Không có cảm giác thất vọng quá mức.
Cũng không có suy nghĩ rằng mình không quan trọng.
Bởi vì Giang Dịch đã thông báo rõ ràng, còn tôi biết anh sẽ thực hiện điều mình nói.
Tôi chợt nhận ra, hóa ra một cuộc hẹn bị thay đổi không nhất thiết phải trở thành nguyên nhân khiến hai người tổn thương nhau.
Điều quan trọng là cách họ đối xử với nhau khi có chuyện xảy ra.
Trước đây, tôi thường tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều ở Tạ Cảnh hay không.
Bây giờ, tôi không còn muốn dùng câu hỏi ấy để đánh giá bản thân nữa.
Tôi có quyền mong muốn được quan tâm.
Người khác cũng có quyền có những ưu tiên riêng.
Nếu hai người không thể tìm được cách dung hòa, họ có thể thừa nhận rằng mình không phù hợp, thay vì để một người liên tục chịu đựng.
Tôi nghĩ như vậy.
Và tôi bắt đầu cảm thấy bình yên hơn.
Trong khi đó, Tạ Cảnh cũng đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình.
Sau khi Tư Ninh xuất viện, anh không còn chủ động tìm cách gặp cô.
Anh biết cô cần thời gian, cũng hiểu rằng mình không thể dùng vài lần thăm hỏi để mong cô quay lại.
Anh bắt đầu điều chỉnh lịch làm việc trong phạm vi có thể.
Những ca phẫu thuật vẫn cần được thực hiện, bệnh nhân vẫn cần được chăm sóc, nhưng anh không còn nhận thêm mọi công việc chỉ vì cho rằng mình có thể làm được.
Khi có thời gian nghỉ, anh sẽ về nhà đúng giờ hơn.
Anh cũng bắt đầu học cách nói rõ kế hoạch của mình với đồng nghiệp, thay vì luôn nhận phần việc khó về phía bản thân.
Một tối, sau khi kết thúc cuộc họp chuyên môn, đồng nghiệp hỏi anh:
“Trưởng khoa Tạ, dạo này anh thay đổi nhiều thật đấy. Trước đây anh gần như sống ở bệnh viện, bây giờ còn biết từ chối lịch làm thêm.”
Tạ Cảnh đóng tập hồ sơ.
“Con người không thể lúc nào cũng làm việc.”
Đồng nghiệp bật cười.
“Anh nói câu này nghe lạ thật đấy.”
Anh không giải thích.
Có những điều anh không thể thay đổi quá khứ.
Nhưng anh có thể học cách sống khác đi từ hiện tại.
Tạ Cảnh không còn cho rằng sự hy sinh thời gian của mình là bằng chứng duy nhất của trách nhiệm.
Anh hiểu rằng nếu muốn có một gia đình, anh cần dành chỗ cho gia đình trong cuộc sống của mình.
Không phải đợi đến khi mọi công việc kết thúc.
Bởi vì công việc sẽ không bao giờ thực sự kết thúc.
Ngày trước, anh luôn nghĩ rằng mình sẽ dành thời gian cho Tư Ninh sau khi hoàn thành hết những việc đang làm.
Nhưng mỗi lần một ca phẫu thuật kết thúc, lại có bệnh nhân mới.
Mỗi lần một dự án hoàn thành, lại có kế hoạch tiếp theo.
Anh cứ chờ đến một ngày thích hợp.
Cuối cùng, ngày ấy không bao giờ đến.
Và Tư Ninh đã rời đi.
Một buổi tối, Tạ Cảnh về nhà, mở tủ lạnh rồi phát hiện bên trong chỉ có vài hộp thức ăn và một chai nước.
Anh đứng trước tủ lạnh rất lâu.
Trước đây, Tư Ninh thường mua đầy đủ đồ ăn cho cả tuần. Cô còn dán những mẩu giấy nhỏ ghi ngày hết hạn lên từng hộp, thỉnh thoảng lại nhắc anh đừng ăn đồ đã để quá lâu.
Anh từng cho rằng cô quá cẩn thận.
Bây giờ, anh phải tự học cách làm những việc ấy.
Anh mua thực phẩm, tự nấu những bữa ăn đơn giản, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo.
Những việc không khó.
Chỉ là trước đây anh không nhận ra có người đã âm thầm làm chúng mỗi ngày.
Có lần, khi đang gấp quần áo, anh tìm thấy một chiếc áo len màu kem của Tư Ninh trong ngăn tủ.
Anh cầm chiếc áo lên.
Đó là món đồ anh mua cho cô vào mùa đông năm ngoái.
Hôm ấy, Tư Ninh đi ngang qua cửa hàng, nhìn thấy chiếc áo rồi đứng ngắm rất lâu. Anh nhận ra cô thích nên mua ngay.
Cô vui đến mức tối hôm đó cứ mặc chiếc áo đi đi lại lại trong nhà.
Cô còn hỏi anh:
“Tạ Cảnh, anh thấy em mặc đẹp không?”
Anh đang đọc tài liệu, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi đáp:
“Đẹp.”
Tư Ninh lập tức bĩu môi.