Ta vừa bước đến gần, còn chưa kịp trêu tiểu thế tử thêm mấy câu, từ đầu phố đã có một đám trẻ con chạy ào tới. Đứa nào đứa nấy đều mặc áo gấm, vừa nhìn đã biết là con cháu nhà quyền quý trong kinh thành. Chúng cầm cầu, cầm gậy nhỏ, cười đùa ầm ĩ, chẳng mấy chốc đã vây quanh tiểu thế tử.

Một đứa trẻ cao hơn cả đám bước lên trước, nhìn tiểu thế tử bằng ánh mắt khinh thường.

“Nghe nói ngươi là cháu của Quốc công gia, sao ngày nào cũng chỉ biết đứng trước cửa nhà chờ người khác chơi cùng? Cửu cửu của ngươi không cần ngươi nữa à?”

Tiểu thế tử ôm quả cầu trong lòng, tức giận đáp: “Cửu cửu bận thôi! Ngài ấy mới không phải không cần ta!”

“Vậy sao ngươi cứ ở đây một mình?” Đứa trẻ kia cười nhạo, đưa tay giật lấy quả cầu của nó rồi ném cho một đứa khác. “Muốn chơi thì tự đi mà nhặt!”

Tiểu thế tử vội đuổi theo, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị một đứa trẻ bên cạnh cố ý đẩy mạnh. Nó ngã nhào xuống đất, hai bàn tay chống trên nền đá, đầu gối cũng va vào bậc thềm. Quả cầu lăn xa, đám trẻ kia chẳng những không đỡ mà còn cười rộ lên.

“Đúng là đồ nhát gan! Ngã một cái đã sắp khóc rồi!”

Ta đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, nhất thời quên cả ý định ban đầu. Tuy ta không thích cửu cửu của thằng nhóc này, nhưng chuyện của người lớn thì liên quan gì đến một đứa trẻ? Huống hồ nó còn nhỏ như vậy, bị mấy đứa kia vây quanh bắt nạt, trông cũng thật đáng thương.

Ta lập tức bước tới, đẩy nhẹ một đứa đang chắn trước mặt ra rồi cúi xuống đỡ tiểu thế tử đứng dậy.

“Có biết xấu hổ không? Mấy người các ngươi đông như vậy mà lại bắt nạt một đứa nhỏ hơn mình, còn thấy vui vẻ lắm sao?”

Đám trẻ không ngờ giữa đường lại có người đứng ra bênh vực, đồng loạt quay sang nhìn ta. Đứa trẻ cầm đầu bĩu môi, chẳng hề sợ hãi.

“Ngươi là ai? Chuyện của bọn ta, liên quan gì đến ngươi?”

“Ta là ai không quan trọng.” Ta phủi bụi trên tay áo tiểu thế tử, sau đó đứng chắn trước mặt nó, lạnh giọng nói: “Quan trọng là các ngươi có cha mẹ dạy dỗ mà chẳng biết lễ nghĩa. Một đám người vây lấy một đứa trẻ, còn đẩy người ta ngã xuống đất. Nếu chuyện này truyền đến tai trưởng bối, xem các ngươi còn cười được hay không!”

“Ngươi dám mắng bọn ta?”

“Ta không chỉ dám mắng, nếu các ngươi còn không chịu xin lỗi, ta sẽ gọi người trong phủ Quốc công ra đây hỏi thử xem con cháu nhà nào được dạy dỗ thành bộ dạng này.”

Vừa nghe đến phủ Quốc công, sắc mặt mấy đứa trẻ lập tức thay đổi. Dù còn nhỏ, chúng cũng biết Bùi Tĩnh Uyên chẳng phải người có thể tùy tiện đắc tội. Đứa cầm đầu lườm ta một cái, miệng lẩm bẩm vài câu không phục, cuối cùng vẫn dẫn đám bạn bỏ đi.

Ta nhìn theo chúng, hừ nhẹ một tiếng rồi quay lại.

“Ai bảo các ngươi bắt nạt người khác? Lần sau còn để ta bắt gặp, ta sẽ mắng tiếp!”

Nói xong, ta mới cúi xuống xem tiểu thế tử có bị thương ở đâu không. Nào ngờ vừa nhìn thấy ta, đôi mắt nó đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, sau đó bất ngờ ôm chặt lấy chân ta.

“Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ!”

Ta bị nó ôm bất ngờ, suýt nữa đứng không vững. Còn chưa kịp bảo nó buông tay, thằng nhóc đã ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, miệng lại ngọt như rót mật.

“Tỷ tỷ thật xinh đẹp!”

Ta ngẩn ra, nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa cười của nó, trong lòng không khỏi bật cười. Thằng nhóc này quả nhiên biết cách nói chuyện. Ban nãy còn bị người ta bắt nạt đến sắp khóc, bây giờ đã biết dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng người khác rồi.

Ta đưa tay xoa đầu nó, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc nữa. Nam tử hán đại trượng phu, bị ngã một chút đã khóc nhè thì còn ra thể thống gì?”

Nó lập tức dùng tay áo lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo ta, chẳng có ý định buông ra.

Ta nhìn nó một lát rồi hỏi: “Sao đệ lại chơi một mình ở đây? Không có người nào chơi cùng đệ sao?”

Tiểu thế tử cúi đầu, dùng mũi giày đá nhẹ viên sỏi dưới chân, giọng nói bỗng nhỏ đi.

“Cửu cửu bận đọc sách, không chịu chơi với đệ. Người trong phủ cũng bận cả, đệ chỉ có thể ra ngoài chơi một mình.”

Ta nghe vậy, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Bùi Tĩnh Uyên hôm qua khiến ta bị người ta mắng cho một trận, hôm nay lại để cháu mình đứng ngoài cửa chơi một mình. Nếu hắn không chịu chơi với đứa nhỏ, vậy ta sẽ giúp hắn có chuyện để làm!

Ta cúi xuống, giả vờ thương xót nói: “Thì ra là vậy. Đệ thật đáng thương, có một cửu cửu như thế mà chẳng chịu chơi cùng đệ.”

Tiểu thế tử lập tức gật đầu thật mạnh, dường như cuối cùng cũng tìm được người hiểu nỗi lòng mình.

Ta thò tay vào túi áo, lấy ra mấy viên kẹo vốn mua trên đường, đặt vào lòng bàn tay nó.

“Cho đệ này. Nhưng tỷ tỷ có một chuyện muốn nhờ đệ giúp.”

Đôi mắt tiểu thế tử sáng lên, lập tức nắm chặt mấy viên kẹo, nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Ta nhìn quanh một lượt, sau đó ghé sát tai nó, hạ giọng dặn dò:

“Đợi lát nữa về phủ, đệ nhớ nói với cửu cửu rằng, nếu người không chịu chơi với đệ thì mũi người sẽ dài ra, càng ngày càng dài, cuối cùng trở nên xấu xí, chẳng có cô nương nào thèm lấy nữa.”

Tiểu thế tử chớp chớp mắt, dường như đang tưởng tượng cảnh cửu cửu của mình có chiếc mũi dài ngoằng. Một lát sau, nó bật cười khúc khích, gật đầu đồng ý ngay.

“Đệ nhớ rồi! Đệ nhất định sẽ nói với cửu cửu!”

Ta hài lòng xoa đầu nó thêm một cái. Thằng nhóc này quả nhiên dễ dụ, chỉ cần mấy viên kẹo đã chịu giúp ta truyền lời. Ta vốn chẳng có ý định làm gì thật, chẳng qua hôm qua bị người ta vu oan, hôm nay lại phải chịu một trận tức giận vô cớ, trong lòng không thoải mái nên mới muốn mượn miệng đứa nhỏ mắng Bùi Tĩnh Uyên một câu cho hả dạ.

Nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi nghe được lời ấy, ta càng cảm thấy vui vẻ. Ta dặn tiểu thế tử chơi cẩn thận, sau đó mới quay người rời đi, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên đôi chút.

Ta đâu biết rằng mấy viên kẹo cùng lời dặn dò tùy tiện ấy sẽ nhanh chóng đến tai chính chủ.

Buổi chiều, trong tiền viện phủ Quốc công, Bùi Tĩnh Uyên đang ngồi sau án thư đọc sách. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống trang giấy trước mặt, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ.

Tiểu thế tử chạy vào, trong tay vẫn cầm quả cầu nhỏ, vòng qua án thư rồi đứng trước mặt hắn.

“Cửu cửu, người chơi châu chấu với con đi!”

Bùi Tĩnh Uyên không ngẩng đầu, chỉ lật sang trang tiếp theo.

“Đi tìm người khác chơi. Ta còn có việc.”

Tiểu thế tử vốn đã quen với việc cửu cửu từ chối mình, nhưng hôm nay chẳng biết nhớ đến lời ta dặn dò hay vì mấy viên kẹo vẫn còn trong túi áo, nó chẳng những không bỏ đi mà còn chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nói:

“Cửu cửu, người không chơi với con thì mũi người sẽ dài ra đấy!”

Đầu ngón tay Bùi Tĩnh Uyên đang lật sách chợt dừng lại.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt. Tiểu thế tử hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đã thay đổi, còn tiếp tục nói với vẻ rất thành thật:

“Mũi sẽ càng ngày càng dài, sau đó người sẽ trở nên xấu xí, chẳng có cô nương nào thèm lấy nữa!”

Trong phòng bỗng im phăng phắc.

Bùi Tĩnh Uyên nhìn nó một lúc lâu, khóe môi hơi động, nhưng chẳng rõ là muốn cười hay đang cố nén một tiếng thở dài. Hắn biết rõ tính tình của đứa nhỏ này. Ngày thường nó chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, chơi đùa, có khi bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết chạy về tìm hắn mách lẻo. Những lời có đầu có đuôi, lại còn biết lấy chuyện không có cô nương nào thèm lấy ra uy hiếp hắn, tuyệt đối không thể tự nhiên nghĩ ra được.

Hắn khép sách lại, đặt lên bàn.

“Ai dạy con nói những lời này?”

Tiểu thế tử chớp mắt, lập tức lắc đầu.

“Không có ai dạy cả ạ!”

Bùi Tĩnh Uyên bình thản nhìn nó, giọng nói không cao nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy áp lực.

“Thật sao?”

Tiểu thế tử vốn còn định mạnh miệng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của cửu cửu đã lập tức chột dạ. Nó cúi đầu, hai bàn tay xoắn lấy vạt áo, hồi lâu mới lí nhí đáp:

“Là một tỷ tỷ dạy đệ.”

“Vị tỷ tỷ nào?”

“Con không biết tên.” Nó vội ngẩng đầu giải thích, sợ bị trách phạt nên nói một hơi không ngừng. “Tỷ ấy rất xinh đẹp, hôm nay gặp con ở trước cửa phủ. Có mấy người bắt nạt con, tỷ ấy đã đuổi bọn họ đi, còn cho con kẹo nữa. Tỷ ấy bảo đệ về nói với cửu cửu như vậy, con chỉ nói lại thôi!”

Bùi Tĩnh Uyên hơi nheo mắt.

“Trông nàng ta thế nào?”

Tiểu thế tử nghiêng đầu suy nghĩ, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của ta rồi bắt đầu miêu tả. Nó nói tỷ tỷ mặc y phục đẹp, có đôi mắt sáng, lúc mắng người thì rất dữ, nhưng khi xoa đầu nó lại dịu dàng. Nói đến đây, nó còn giơ tay làm động tác minh họa, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của người ngồi sau án thư đã dần trở nên khó tả.

Nghe đến cuối, Bùi Tĩnh Uyên chỉ khẽ bật cười một tiếng.

Tiếng cười rất nhẹ, chẳng có bao nhiêu ý vui vẻ, ngược lại còn mang theo chút bất lực.

Hắn không cần hỏi thêm cũng biết vị tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa dữ dằn trong miệng tiểu thế tử là ai.

Lục Chiêu Ý.

Xem ra nàng không chỉ miệng lưỡi lanh lợi, mà lòng dạ còn nhỏ nhen hơn hắn tưởng.

Bùi Tĩnh Uyên đưa tay day nhẹ mi tâm, khóe môi vẫn còn vương nụ cười miễn cưỡng.

Hắn thật muốn biết, lần sau gặp mặt, Lục Chiêu Ý còn định nghĩ ra trò gì để đối phó với hắn nữa đây.

Truyện Mới

Tám Năm Đổi Lấy Hòa Ly

Tám Năm Đổi Lấy Hòa Ly

Bảo Mẫu Được Sủng Ái

Bảo Mẫu Được Sủng Ái

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ